Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh Đại tá, lừa chạy việc vào ngành công an

Thứ sáu, 08:11 13/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Với tâm lý nóng vội, mong tìm được việc làm ổn định cho con, nhiều phụ huynh đã cả tin đưa cho Bính hàng trăm triệu đồng để con mình được vào ngành Công an.

Sáng 13/11, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bính (SN 1961), trú tại khối 15, thị trấn Hưng Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu năm 2014 đến nay, với chiêu bài “chạy việc vào công an”, Bính đã thu tiền của nhiều người trên khắp các huyện Tân Kỳ, Đô Lương, Diễn Châu, TX Thái Hòa, TP. Vinh (Nghệ An)…để con em họ được vào biên chế trong ngành công an.

Tất cả giấy tờ, con dấu và tài liệu liên quan đều do ông Bính “tự sản xuất” tại nhà riêng của mình nên những trường hợp mà ông Bính "tự ra quyết định" đều không được vào ngành.

Theo đơn tố cáo của người dân, ông Bính tự xưng là đại tá thuộc Cục quân báo về hưu, có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao, có 2 con ruột làm trong ngành, nên đủ sức “chạy” vào ngành công an nên nhiều người dân rất tin tưởng để gửi gắm tương lai con họ cho ông Bính. Mỗi một suất như vậy, họ phải nạp cho ông Bính khoản tiền từ 100 - 350 triệu đồng.

 

Ông Bính tại cơ quan điều tra
Ông Bính tại cơ quan điều tra

 

Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu.

Khám xét nhà riêng của Bính, công an đã thu nhiều tài liệu như giấy tờ giả, máy in, con dấu… và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc lừa đảo Bính.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu ông Bính khai nhận hành vi của mình và đã chiếm đoạt số tiền khoảng 300 triệu đồng của một người dân. Tuy nhiên, số tiền Bính chiếm đoạt của người dân lớn hơn rất nhiều. Thậm chí có nạn nhân phải cầm cố tài sản giao cho Bính số tiền 300 triệu đồng.

Được biết, ông Bính từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị TAND TP Vinh xử phạt 30 tháng tù treo. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top