Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh công an để lừa "chạy án"

Thứ ba, 11:07 01/12/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Dù chỉ hành nghề xe ôm nhưng Cường tự nhận là công an để đứng ra giúp người khác "chạy án".

Ngày 1/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Cường (SN 1972, trú tại Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Trước đó, ngày 3/11, Công an Cầu Giấy nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Phan Thị Anh và Lý Thị Nhung ( cùng trú tại Tam Nông,  Phú Thọ, là người nhà của 2 bị can trong vụ án cố ý gây thương tích mà Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố, tạm giam trước đó) về việc bị đối tượng giả danh cán bộ Công an quận Cầu Giấy để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 53 triệu đồng để xin cho 2 bị can được tại ngoại.

Theo trình báo của chị Phan Thị Anh thì lần đầu chị gặp người đàn ông trên là lái xe Grab. Khi biết "hoàn cảnh" của chị Anh, đối tượng này tự nhận là công an và nói có thể giúp chị "chạy án" cho người nhà.

Tuy nhiên, xác minh tại Công ty TNHH Grab, công an  không xác định được ai là người lái xe Grab chở chị Anh vào ngày 26/10/2020. Chị Anh không có thông tin gì khác về đối tượng lừa đảo trên. 

Nhận thấy vụ việc có tính chất nhạy cảm, phức tạp, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của ngành công an. Công an quận đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự huy động lực lượng nhanh chóng, khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ: Nguyễn Minh Cường là đối tượng gây ra vụ việc trên. Tuy nhiên sau khi gây án, Cường đã bán nhà đi nơi khác.

Giả danh công an để lừa chạy án - Ảnh 1.

Đối tượng Cường (ảnh tư liệu)

Tiếp tục truy xét, đến ngày 17/11/2010, Công an quận Cầu Giấy đã bắt được Cường khi đối tượng đang thuê trọ tại phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Cường khai do từng là công dân phục vụ nghĩa vụ có thời hạn trong lực lượng công an. Khi ra quân, anh ta làm nghề lái xe ôm công nghệ.

Ngày 26/10/2020, khi Cường chở chị Anh trên đường đến trụ sở Công an quận Cầu Giấy, thì được chị Anh nói chuyện về việc hiện nay người nhà của chị Anh và chị Nhung đang bị tạm giam tại Công quận Cầu Giấy nên đã nảy sinh ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Anh.

Cường nói với chị Anh bản thân Cường là cán bộ Công an quận Cầu Giấy hóa trang, Cường có khả năng xin cho người nhà chị Anh được tại ngoại. Để lấy lòng tin, ngày 26/10/2020, Cường mặc quần, đi giày tất giống công an, hẹn chị Anh và chị Nhung tới để nhận tiền.

Từ ngày 26/10/2020 đến 28/10/2020, Cường đã nhận tiền của chị Anh và chị Nhung tổng cộng 53.400.000VNĐ.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top