Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghen chồng, vợ dựng chuyện bị cướp, đổ cho tình địch

Chủ nhật, 08:15 24/03/2013 | Pháp luật

“Em đợi đanh anh ly dị vợ mà mãi anh không chịu. Em không thích quan hệ mãi với người có vợ…” – Nhàn nhờ bạn viết thư dàn dựng vụ xịt thuốc mê, cướp tài sản.

Vào khoảng 19h ngày 13/3, anh Phạm Văn Vân đưa vợ là Đinh Thị Nhàn (tên nhân vật đã được thay đổi) trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội tới công an phường sở tại trình báo về việc chị Nhàn vừa bị cướp vào nhà tấn công.

Theo khai báo của Nhàn, vào khoảng 17h30 ngày 13/3, chị đang ở trên gác 2 cùng con trai 7 tháng và cháu gái 3 tuổi thì nghe tiếng động phía dưới. Chị đi xuống thì bị một phụ nữ xịt thứ thuốc gì đó vào mặt nên ngất đi. Một lúc sau, chị lơ mơ tỉnh còn nghe tiếng “lục soát nhanh lên”. Khi tỉnh hoàn toàn, chị Nhàn bị trói trên ghế, miệng bị dán băng dính. Nhàn ra hiệu cho cháu gái 3 tuổi tháo băng keo ở miệng cho mình rồi bảo cháu bé gọi cho anh Vân về.

Hai vợ chồng Vân và Nhàn trình báo ở phòng ngủ bị cậy tủ, quần áo vứt tung tóe. Tài sản bị mất là 1 máy tính xách tay, hơn 3 triệu và 2 đôi hoa tai. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng hơn 20 triệu đồng.

Màn kịch của “Hoạn Thư”

Công an phường Khương Đình, Công an quận Thanh Xuân xác định đây là một vụ án có tính chất nghiêm trọng nên đã nhanh chóng điều tra. Tại nhà của chị Nhàn, cảnh sát thu được một mảnh giấy có nội dung, “ Em đến thăm anh. Anh không có nhà. Em đã đánh sẵn chìa khóa rồi, lần khác em lại đến. Em đợi anh anh ly dị vợ mà mãi anh không chịu ly dị. Em không thích quan hệ mãi với người có vợ” và một mảnh giấy khác lại ghi, “Con là H., con dâu tương lai của mẹ đây. Con định đến chơi thăm mẹ. Nhưng mẹ không có nhà, hôm khác con sang”.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát thấy nhiều điểm nghi ngờ trong lời khai của chị Nhàn. Thứ nhất, nhiều chuyên gia y tế khẳng định trên thị trường khó xác định loại thuốc gây mê gì như chị Nhàn đã trình báo. Thứ 2, hai mẩu giấy viết nhằm vào người phụ nữ tên H. Nếu là H. làm, sẽ không có chuyện viết giấy để lại, chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.

Trinh sát đã động viên chị Nhàn phải khai báo chính xác. Sau hai tiếng quanh co, Nhàn đã thú nhận mình chính là chủ mưu dàn dựng vụ cướp tài sản.

Theo Nhàn, nguyên nhân, do gần đây chồng chị hay đi làm về muộn và chị nghi chồng mình có mối quan hệ bất minh với một nữ đồng nghiệp, tên H., sống gần nhà. Anh và H. thường lyên lạc điện thoại thường xuyên và đưa đón nhau đi làm. Gần đây anh Văn hay mê sảng, đêm ngủ lại toàn gọi tên của H.

Nhàn ghen tuông nhưng không biết phải làm gì nên đã nghĩ ra cách dàn dựng vụ cướp, đổ cho H. Ngày 13/3, Nhàn gọi cho một chị bạn bảo tới nhà có việc. Sau đó, Nhàn đã cậy tủ, lục đồ đạc rồi bỏ gọn vào túi đợi bạn. Khi hai người bạn tới, Nhàn trình bày kế hoạch và nhờ họ trói mình vào ghế, bịt miệng bằng băng dính. Bạn của Nhàn còn viết 2 mẩu giấy để lại hiện trường rồi mang theo túi đồ ra về.

Để chồng và những người xung quanh tin đây là vụ án thật Nhàn còn dùng tới “khổ nhục kế” bằng cách lấy nước hoa tự xịt vào mắt mình, gây đỏ và chẩy nước mắt. Màn kịch vụng của Nhàn đã bị lật tẩy. Công an quận Thanh Xuân cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nhàn và làm rõ vai trò của hai người bạn gái “nhiệt tình” giúp sức.
 
Theo Infonet
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 8 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top