Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gay cấn quá trình truy bắt phó trưởng phòng ngân hàng giết bố, chém trọng thương mẹ và em ruột ở Nghệ An

Thứ ba, 17:22 12/02/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhận được thông tin có án mạng xảy ra tại xã Nghi Thạch và kẻ gây án đã trốn chạy, cơ quan công an huyện liền huy động hơn 50 chiến sĩ truy bắt ngay trong đêm.

Cán bộ ngân hàng giết bố, đâm mẹ và em gái khai có sử dụng ma túy Cán bộ ngân hàng giết bố, đâm mẹ và em gái khai có sử dụng ma túy

Tại Cơ quan điều tra, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987) khai nhận trước khi gây án 2 ngày đã đi hát karaoke với các bạn lớp cấp 3 và có sử dụng ma túy dạng cỏ.

Ngày 12/2, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, khi nhận được thông tin có án mạng xảy ra tại xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch (Nghi Lộc), lực lượng chức năng đã có mặt ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc này đối tượng gây án đã bỏ trốn. Phía trong nhà, ông Trương Cảnh H. đã tử vong, vợ và con gái ông H. bị thương rất nặng.


Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Người dân gần đó thông tin, khi nghe tiếng la hét tại nhà ông H., một lúc sau thì thấy Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, con trai ông H.) cầm một con dao dính máu, chạy nhanh ra ô tô và phóng đi.

Xác định đối tượng Tuấn là kẻ gây án, lực lượng công an đã huy động hơn 50 chiến sĩ từ công an huyện và công an các xã lân cận tổ chức vây bắt ngay trong đêm. Lúc này, nhận được thông tin có một chiếc xe ô tô đâm vào cột điện tại gần khu công nghiệp Nam Cấm, lực lượng vây bắt đã nhanh chóng có mặt.

“Lực lượng công an xác định đây là chiếc xe Tuấn thường dùng nhưng trên xe không có người, dung quanh chỉ có một số vật dụng và quần áo vứt ra hướng sông Nam Cấm. Nhận định đối tượng chưa thể đi xa và có thể bơi qua sông, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng khu vực” – một chiến sĩ tham gia vây bắt kể.


Lực lượng công an túc trực tại phòng nơi đối tượng Tuấn đang điều trị

Lực lượng công an túc trực tại phòng nơi đối tượng Tuấn đang điều trị

Đến hơn 4h, lực lượng chức năng tìm thấy Tuấn đang ẩn nấp tại một khu vực đồng thuộc xóm 5, xã Nghi Xá, trên người không có một mảnh vải, bụng bị thương.

“Lúc này đối tượng có những hành động mất kiểm soát luôn miệng nói: “Em giết chết bố em rồi, các anh để em chết đi”. Chúng tôi phải trấn an, nhẹ nhàng khuyên báo Tuấn thì đối tượng mới dần bình tĩnh trở lại” - Đại úy Hoàng Danh Toàn - Phó đội trưởng Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nhớ lại.

Bước đầu, Tuấn khai nhận, chiều 8/2 (mùng 4 Tết) hắn đi họp lớp với bạn học và đi hát karaoke. Tại đây, Tuấn có sử dụng ma túy dạng cỏ. Còn trước thời điểm gây án, Tuấn không dùng chất gây nghiện.

Hiện, nghi phạm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

V. Đồng – L. Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top