Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã trai 2 tiền án "thay tên, đổi họ" để trộm cắp

Thứ bảy, 21:47 27/02/2021 | Pháp luật

Sử dụng các tên giả để đi xin việc, đối tượng 2 tiền án Nguyễn Văn Phúc liên tục gây ra các vụ trộm cắp tài sản, lạm dụng chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/2, Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ Nguyễn Văn Phúc (SN 1982, trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gã trai 2 tiền án thay tên, đổi họ để trộm cắp - Ảnh 1.

Cảnh sát lấy lời khai của Nguyễn Văn Phúc.

Trước đó, ngày 18/2, anh Hưng (trú tại quận Hoàng Mai) đến cơ quan công an trình báo về việc bị trộm cắp chiếc xe ô tô tải. Theo đó, sau nhiều ngày không sử dụng, anh đến kiểm tra chiếc xe tải đang gửi ở bãi xe gần sân bóng tổ 3, phường Trần Phú thì phát hiện chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ đã biến mất.

Qua kiểm tra camera an ninh quanh khu vực, anh Hưng nghi ngờ thủ phạm là A. T., từng là nhân viên lái xe cho anh, hiện đã nghỉ việc.

Quá trình xác minh, truy tìm người tên A. T. tại Chiêng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên, cảnh sát xác định, T. và nghi phạm trộm cắp xe của anh Hưng là hai người khác nhau.

Tiếp tục truy xét, ngày 24/2, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai đã xác định, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe ô tô là Nguyễn Văn Phúc khi đối tượng này đang ở tại Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị.

Cơ quan điều tra đã cho anh Hưng nhận dạng Nguyễn Văn Phúc. Nạn nhân xác định, Phúc là người lái xe thuê cho mình trước đây, khi đến làm việc đã đưa chứng minh nhân dân và bằng lái xe đều mang tên A.T.

Qua đấu tranh, Phúc khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô tải của anh Hưng, sau đó đem cầm cố được 30 triệu đồng.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và lạm dụng chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Phúc. Cũng với thủ đoạn dùng tên giả, tháng 11/2020, Phúc làm quen, sau đó trộm cắp chiếc xe máy của nam thanh niên cùng làm thợ xây với mình.

Phúc đem chiếc xe máy trên đi cầm cố. Đến tháng 12/2020, Phúc cùng anh Th. (ở phường Trần Phú, Hoàng Mai) đến cửa hàng cầm đồ trên, Phúc nói với anh Th. đưa cho mình số tiền 30 triệu đồng để chuộc xe, sau khi chuộc xong thì bán lại luôn cho anh Th..

Sau khi đã giao xe cho anh Th., đến ngày 30/1, Phúc nói với anh Th. cho Phúc mượn xe Exciter đi đón bạn nhưng sau đó đi luôn, không trả xe cho anh Th.. Sau khi lấy được chiếc xe của anh Th., Phúc lại tiếp tục đem đi cầm cố.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2013, Phúc bị TAND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xử phạt 2 năm tù giam về tội "Trộm cắp tài sản"; năm 2016 bị TAND huyện Thủ Đức (TPHCM) xử phạt 1 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo Tiến Nguyên

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top