Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã người tình lòng lang dạ sói

Thứ tư, 19:31 26/06/2013 | Pháp luật

Để che mắt cơ quan chức năng, y đã dẫn dụ một cô gái mới lớn vào vòng nghiện ngập và hủy hoại tương lai của người tình trẻ bằng án tù dài đằng đẵng!

 
Nghiện ngập và nuôi tham vọng làm giàu bất chính, là tài xế xe đường dài Bắc-Nam nên Phạm Quốc Tuyên tìm cách móc nối với những đối tượng buôn ma túy cộm cán. Thế nên đồng bọn của y, có kẻ mới quen đã tặng súng cho y phòng thân, có kẻ là tội phạm cướp tài sản đang bị truy nã. Để che mắt cơ quan chức năng, y đã dẫn dụ một cô gái mới lớn vào vòng nghiện ngập và hủy hoại tương lai của người tình trẻ bằng án tù dài đằng đẵng!

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2012, Công an quận Tân Phú (Tp HCM) nhận được nguồn tin khu vực kênh 19-5 thuộc địa phận phường Sơn Kỳ xuất hiện một số đối tượng lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn, trong đó có đối tượng manh nha thiết lập đường dây kinh doanh ma túy xuyên quốc gia.

Bí mật điều tra theo dõi, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng tên này là mắt xích của một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên hình thành vòng vây khép kín. Đến ngày 4/6/2012, khi thời cơ chín muồi, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Tân Phú quyết định cất vó, bắt quả tang Tuyên cùng một cô gái là Lô Thị Hương và một người đàn ông, bước đầu xác định là Nguyễn Tất Châu đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại ngã tư giao lộ kênh 19-5 thuộc Hương lộ 3, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Tại hiện trường, Công an thu giữ trong túi xách của Lô Thị Hương 2 gói nilon màu đen bên trong chứa chất bột màu trắng, giám định cho thấy đó là hêrôin có trọng lượng 74,9617gr. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lô Thị Hương tại địa chỉ F13/9 thuộc ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Cơ quan Công an thu giữ trên la-phông phòng trọ của thị có 1 khẩu súng ngắn tự chế và 3 gói hêrôin 112,4769gr, 31,8387gr chất gây nghiện Codeine và 21,5145gr cần sa…

Gã người tình lòng lang dạ sói 1
Bộ ba Hương - Tuyên - Châu nghe tòa tuyên án.

Tại Cơ quan điều tra, Tuyên khai trước thời điểm bị bắt, trong một chuyến chạy xe từ Hà Nội vào Tp HCM y có quen đối tượng tên Sùng A Páo (không rõ lai lịch) và được Páo gợi ý khi nào cần mua ma túy thì liên lạc với Páo: "Sau đó tôi tình cờ gặp Nguyễn Tất Châu tại khu vực ngã tư An Sương, quận 12. Qua trò chuyện, biết Châu có nhu cầu mua hêrôin nên tôi đã 2 lần mua hêrôin của Páo để bán cho Châu" - Phạm Quốc Tuyên khai nhận.

Phạm Quốc Tuyên, 41tuổi, tại Ninh Bình, thường trú tại 23/24A Bình Đường 1, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hắn là một thành phần bất hảo, nhiều lần vào tù ra tội. Cuối tháng 12/1992, Tuyên bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt về tội trộm cắp tài sản công dân và bị TAND tỉnh Ninh Bình xử phạt 5 năm tù giam, thi hành án đến năm 1997 được trả tự do. Năm 1998, Tuyên tái phạm, bị TAND tỉnh Ninh Bình xử phạt 2 năm tù giam, thi hành án đến năm 2010 thì mãn án.

Tháng 9/2001, Tuyên bị Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2007, lại một lần nữa, Tuyên bị TAND tỉnh Ninh Bình xử phạt 4 năm tù giam cũng với tội trộm cắp tài sản công dân, thi hành án đến năm 2010…

Sau nhiều lần tù tội, Phạm Quốc Tuyên vẫn chứng nào tật nấy. Khi có mối giao hảo với đối tượng Sùng A Páo, Tuyên khai lần đầu y mua ma túy của tên này vào giữa tháng 5/2012 tại Hà Nội với số tiền 20 triệu đồng rồi đem vào khu vực kênh 19-5 bán cho Châu với giá 24 triệu đồng.

"Lần thứ 2 tôi ra Hà Nội mua 5 lượng hêrôin của Sùng A Páo với giá 20 triệu đồng/lượng. Lần này tôi được A Páo cho 1 ít cần sa và 1 khẩu súng tự chế dạng cây bút. Tôi mang ma túy và súng tới nhà bạn gái là Lô Thị Hương cất giấu trên la-phông mà Hương không biết. Ngày 4/6/2012, sau khi Châu gọi điện đặt mua 2 lượng hêrôin thì tôi tới phòng trọ của Hương, trong lúc Hương đi vào nhà vệ sinh thì tôi lấy 2 lượng hêrôin giấu trên nóc la-phông để bên cạnh quạt bàn trong phòng rồi nói Hương bỏ vào trong giỏ xách. Tôi chở Hương đến khu vực kênh 19-5 để bán cho Châu nhưng chưa kịp giao thì cả 3 bị công an bắt giữ" - Phạm Quốc Tuyên khai nhận.

Không kém cạnh gì "đối tác" của mình, Nguyễn Tất Châu cũng có lý lịch rất dữ dằn. Châu, 37 tuổi, tại Nghệ An. Ngày 14/10/2010 tên này bị Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An bắt về tội cướp tài sản, được cho tại ngoại và y đã bỏ trốn sau khi bị TAND huyện Yên Thành tuyên án 22 tháng tù giam. Công an địa phương phải ra quyết định truy nã y.

"Trốn vào Tp HCM, Châu sống lang thang và vì nghiện ma túy nên thường mua hêrôin của một phụ nữ tên Lan (không rõ lai lịch) để sử dụng. Sau đó Lan nhờ Châu nếu biết chỗ nào bán hêrôin với số lượng lớn thì mua giúp, Lan sẽ cho Châu tiền. Quá trình sống lang thang tại khu vực bến xe gần ngã tư An Sương, Châu “bập” vào Phạm Quốc Tuyên. Chẳng như 2 tên Tuyên-Châu, Lô Thị Hương (23 tuổitại Nghệ An) không tiền án tiền sự, nhân thân tốt. Vì sao một cô gái mới lớn, xinh xắn như Lô Thị Hương lại cặp bồ với gã đàn ông tù tội đáng tuổi cha mình là Phạm Quốc Tuyên thì đó là câu chuyện dài.

Diễn biến tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vào ngày 17/5 cho thấy Hương nhúng chàm bởi dã tâm quỷ ma của người tình Phạm Quốc Tuyên. Sau khi chinh phục cô gái xinh đẹp bằng tiền và lối hành xử hào hoa phong nhã, Tuyên đã rủ rê, dẫn dụ người tình sử dụng ma túy và biến nơi ở của cô làm nơi cất giữ súng và ma túy và đẩy cô vào vòng lao lý.

Sau quá trình xét hỏi, căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án, HĐXX án sơ thẩm TAND Tp HCM tuyên Phạm Quốc Tuyên 24 năm tù giam, Nguyễn Tất Châu 20 năm tù giam và Lô Thị Hương phải trả giá cho lối sống lầm lạc đầu đời với bản án tù 16 năm. Lúc nghe tòa tuyên án, Hương khóc như mưa. Nếu biết trước cuộc vui trong vòng tay yêu ma của gã người tình có trái tim của quỷ Phạm Quốc Tuyên sớm kết thúc ảm đạm như thế, có lẽ có cho vàng Lô Thị Hương cũng chẳng dại, chẳng dám dấn sâu?!
 
Theo  T.Phúc Trinh
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 13 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top