Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã chồng ác nghiệt, dựng chuyện vợ ngoai tình rồi ra tay tàn độc

Thứ bảy, 20:47 11/09/2021 | Pháp luật

Gã chồng ham rượu chè, mê bài bạc đã xuống tay giết vợ, phi tang xác nhiều nơi rồi dựng chuyện vợ mình bỏ đi theo người đàn ông khác. Khốn khổ nhất là 3 đứa trẻ đáng thương lâm vào cảnh mất mẹ

Người dân xã Quảng Tín (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đến nay vẫn không khỏi rùng mình khi nhắc lại vụ án chồng giết vợ, phi tang xác nhiều nơi xảy ra từ gần 15 năm trước. Hung thủ là Vòng A Sầu, người Việt gốc Hoa, còn nạn nhân là chị Lê Thị Hồng Ph. (SN 1977).

 Gã chồng ác nghiệt, dựng chuyện vợ ngoai tình rồi ra tay tàn độc - Ảnh 1.

Nơi người dân tìm thấy một phần thi thể của chị Ph. gần 15 năm trước.

Giết vợ vì nợ nần, ghen bóng ghen gió

Năm 2000, Vòng A Sầu kết hôn với chị Ph. và đến định cư tại thôn 5, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. Trong thời gian chung sống, vợ chồng Vòng A Sầu có với nhau 3 con gái.

Đến năm 2007, do A Sầu ham rượu chè, bài bạc, lại lười lao động nên vợ chồng ly hôn, cả 3 đứa con đều ở với mẹ.

Sau ngày ly hôn, A Sầu bán hết nương rẫy, tài sản được chia rồi nướng vào cờ bạc, rượu chè. Đến khi tay trắng, không biết bám víu vào đâu, gã tìm về nhà vợ cũ nài nỉ, tỏ ra hối lỗi xin ở chung.

Thương 3 đứa con thơ, lại nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng lúc trước, chị Ph. chấp nhận, nhưng yêu cầu A Sầu phải biết tu chí làm ăn.

Thời gian đầu, A Sầu chăm chỉ lên nương rẫy làm việc. Thế nhưng, không lâu sau, gã lại chứng nào tật nấy, rượu chè, cờ bạc và cá độ bóng đá dẫn tới nợ nần chồng chất. Nhiều lần thua độ, A Sầu bí thế, về nhà ép vợ bán rẫy cà phê lấy tiền trả nợ. Cũng vì thế mà hai vợ chồng tiếp tục cảnh lục đục, thường xuyên cãi nhau.

Đến chiều 16/7/2010, trong lúc ngồi nhậu ở quán ven đường, A Sầu nghe thông tin chị Ph. có bồ nên ghen tuông. Ngay chiều hôm đó, A Sầu về nhà, cho các con tiền đi mua bánh, rồi ở nhà ép vợ bán rẫy, lôi chuyện “bồ bịch” ra để gây áp lực.

Bị vu oan, chị Ph. cãi lại và bị A Sầu dùng gậy đánh chết. Ghê rợn hơn, gã còn phi tang xác vợ ném xuống 2 cái giếng khác nhau. Sau khi gây án, A Sầu về nhà tắm rửa, xoá hết mọi dấu vết rồi đi ngủ.

Dựng chuyện ''vợ bỏ nhà theo trai''

Hôm sau, A Sầu tìm tới nhà chị Lê Thị H. (em vợ, SN 1980, ngụ thôn Tân Lập, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) làm ra vẻ hốt hoảng hỏi thăm tin tức vợ mình. Tại nhà chị H., A Sầu còn bịa chuyện đã nhìn thấy vợ mình mang theo đồ đạc, đi qua suối với một người đàn ông khác.

 Gã chồng ác nghiệt, dựng chuyện vợ ngoai tình rồi ra tay tàn độc - Ảnh 2.

Chỉ vì cờ bạc, rượu chè mà A Sầu phải trả giá

Nghĩ chuyện này quá vô lý, lại thấy anh rể có biểu hiện lạ, người em liền lấy xe chạy ra nhà chị gái. Sợ chưa xoá hết dấu vết, A Sầu lật đật quay xe chạy về nhà trước để kiểm tra thêm lần nữa.

Đến nhà, người em mò mẫm quan sát khắp nơi nhưng không phát hiện ra dấu vết nào bất thường. Sáng 18/7/2010, chị H. ra vườn, vô tình thấy một chiếc lá dính máu nên linh tính có chuyện không hay xảy ra với chị gái mình.

Tiếp đó, chị H. thấy hàng gạch trước nhà có điểm bất thường nên lật lên xem xét và phát hiện thêm nhiều vết máu cũ dưới gạch. Lúc này, chị H. đã âm thầm báo tin cho Công an xã Quảng Tín và Công an huyện Đắk R’Lấp.

Ngay trong chiều 18/7/2010, Công an huyện Đắk R’lấp đã vào cuộc điều tra, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên triệu tập Vòng A Sầu về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, A Sầu đã cúi đầu nhận tội và dẫn cơ quan chức năng đến hai điểm phi tang xác để trục vớt thi thể nạn nhân.

Ngày 5/7/2011, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử, tuyên phạt A Sầu mức án tử hình. Sau đó, A Sầu được Chủ tịch nước ân xá xuống mức án chung thân.

Theo em gái chị Ph., sau ngày xảy ra vụ án, ông bà ngoại đã đưa cả 3 đứa con của A Sầu về Đồng Nai nuôi dưỡng. Thời điểm đó, con lớn của A Sầu chưa đầy 7 tuổi, con nhỏ mới lên 3.

“Bữa đó, tôi tính nhận nuôi 1 cháu để cha mẹ bớt cực. Tuy nhiên, cha mẹ tôi không đồng ý, muốn đưa cả 3 cháu về nuôi cho có chị, có em”, chị H. chia sẻ.

Kể về các cháu, chị H. nghẹn giọng xót xa, đám trẻ sống khép mình, ít trò chuyện với bạn bè cùng trang lứa. “Có lẽ các cháu mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, chịu cú sốc quá lớn từ cha mẹ”, chị H. buồn bã nói.

Theo Infonet/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 7 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top