Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã cha dượng đồi bại “làm chồng” con riêng của vợ

Thứ bảy, 10:27 27/04/2013 | Pháp luật

Lợi dụng con gái riêng của vợ non nớt, gã bố dượng đồi bại đã trở thành... bố đẻ của con cô gái này.

Lợi dụng con gái riêng của vợ non nớt, gã bố dượng đồi bại đã trở thành... bố đẻ của con cô gái này.

Gã cha dượng đồi bại “làm chồng” con riêng của vợ 1
Bị cáo Trương Minh Toàn

Tội lỗi từ cuộc tình "rổ giá cạp lại"

Theo cáo trạng, năm 2006, sau khi ly hôn với chồng cũ, chị Trần Thị K (sinh năm 1976) cùng với con gái tên M (sinh năm 1997) dọn về chung sống như vợ chồng với Trương Minh Toàn (sinh năm 1977), ngụ ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng - Hậu Giang.

Lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết của M, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, Toàn đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với con gái riêng của vợ.

Sau nhiều lần bị xâm hại, cháu M hoảng sợ nên đến ngày 7/3/2012 đã bỏ về chung sống với cha đẻ. Ngày 10/3/2012, anh H thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ giống với người có bầu nên đưa M đi khám thì phát hiện H có thai được 15 tuần.

Ngày 16/3/2012, anh H dẫn M đến Công an huyện Phụng Hiệp tố cáo hành vi bỉ ổi của Toàn.

Bồi thường cũng không thoát

Sợ bị tù tội, lúc này Toàn đã tìm mọi cách thương lượng với anh H, đề nghị đưa cháu M đi phá thai và sẽ hỗ trợ 30 triệu đồng, với điều kiện là anh H phải làm đơn bãi nại cho hắn. Không có tiền chữa bệnh cho con, anh H đã đồng ý nhưng Toàn chỉ đưa cho anh H có 15 triệu đồng. Anh H đã mang băng ghi âm những cuộc nói chuyện với Toàn cho Công an làm bằng chứng để tố cáo.

Ngày 25/8/12, anh H đưa con vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) trong tình trạng co giật, thai nhi lúc này đã được 35 tuần tuổi. Để đảm bảo tính mạng cho cả hai mẹ con, bác sĩ đã chỉ định sinh mổ được bé trai nặng 2,7 kg.

Đến ngày 4/9/2012, do không có tiền đóng viện phí, M bỏ con lại, trốn khỏi bệnh viện với số tiền viện phí còn nợ khoảng 11 triệu đồng. Sự việc sau đó được báo cho Công an.

Ngày 7/9/2012, Công an huyện Phụng Hiệp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Toàn về tội hiếp dâm trẻ em. Trong quá trình điều tra, do gia đình bị hại cung cấp các giấy tờ tuỳ thân (giấy khai sinh, học bạ,…) bị tẩy xoá, không trùng khớp nên Công an đã phải tiến hành giám định độ tuổi.

Thời điểm bị xâm hại M đã hơn 13 tuổi tuổi nên Cơ quan điều tra đã phải ra quyết định chuyển đổi tội danh sang tội giao cấu với trẻ em. Tháng 12/2012, kết quả giám định ADN cho thấy M và Toàn chính là cha mẹ đẻ của cháu bé mới sinh. Trong quá trình điều tra, Toàn đã thoả thuận bồi thường cho cháu M 27 triệu đồng và anh H đã làm đơn bãi nại.

Toà nhận định, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em gái được pháp luật bảo vệ, gây bất bình, hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm. Ngày 25/4/2013, TAND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Trương Minh Toàn (sinh năm 1977), ngụ ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng 4 năm tù về Tội giao cấu với trẻ em.

Theo Phapluat

honghanhtruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top