Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến 10 nghìn tỉ đồng bị triệt phá

Thứ ba, 21:35 14/01/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 14/1, 10 bị can trong vụ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đã bị khởi tố.

Ngày 8/1 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cùng Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 16 tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt bắt các đối tượng cầm đầu cũng như các mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bến Tre…

Đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến 10 nghìn tỉ đồng bị triệt phá - Ảnh 1.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng Phạm Văn Bình

Khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nhà các đối tượng, tổ công tác đã thu giữ 550 triệu tiền mặt, 21 điện thoại, 1CPU, 5 máy tính xách tay, 42 ổ cứng, 117 thẻ ATM ngân hàng, 55 chứng minh nhân dân và căn cước công dân, 1 hộ chiếu, nhiều thẻ sim cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến 10 nghìn tỉ đồng bị triệt phá - Ảnh 2.

Tang vật vụ án.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, đến nay, bước đầu xác minh, 10 đối tượng đã liên hệ chặt chẽ với đường dây tổ chức đánh bạc ở nhiều nước trên thế giới, tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng Internet với số tiền chơi bạc ước tính 10.000 tỷ đồng.

Ngày 14/1, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã ký Quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc; Quyết định khởi tố bị can đối với 10 bị can, khởi tố 5 bị can về tội danh tổ chức đánh bạc; 5 bị can về tội đánh bạc.

5 đối tượng thực hiện hành vi "Tổ chức đánh bạc" gồm: Phạm Văn Bình (SN 1986), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Trần Ngọc Vũ (SN 1993), trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Tuấn Hải (SN 1988), trú tại quận 11, TP Hồ Chí Minh; Phạm Hữu Lộc (SN 1998), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Dương Thanh Hải (SN 1985), trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

5 đối tượng thực hiện hành vi "Đánh bạc" gồm: Triệu Vân Trường (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lương Quốc Dũng (SN 1989), trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng; Võ Hồng Quân (SN 1982), trú tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh; Hà Văn Duy (SN 1989), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top