Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đớn đau người phụ nữ bị con sát hại đúng ngày lễ Vu Lan

Thứ sáu, 16:20 28/08/2015 | Pháp luật

GiaidnhNet - Chồng mất sớm, một mình bà Nguyễn Thị Yến (SN 1957, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) tần tảo nuôi các con khôn lớn. Vậy nhưng, khi tuổi già, tưởng được an nhàn bên con cháu thì người phụ nữ bất hạnh này đã bị đứa con trai út mà bà nhất mực thương yêu sát hại.

Người dân tiễn đưa nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ.

Người dân tiễn đưa nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ.

 

Vụ án mạng đau lòng

Là một thanh niên ngỗ ngược, khó bảo, Mai Văn Phượng (SN 1989, con trai út của bà Yến) là nỗi khiếp sợ của người dân địa phương. Dù biết Phượng chẳng ra gì, nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng hắn lại đang tâm sát hại cả mẹ. Ông Lê Xuân Hải, Trưởng Công an xã Minh Tiến cho biết: “Khoảng 7h ngày 28/8, Công an xã Minh Tiến nhận được thông tin có một vụ án mạng xảy ra tại gia đình bà Nguyễn Thị Yến. Khi chúng tôi tới nhà thì bà Yến đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương. Nghi can được xác định là Mai Văn Phượng. Bước đầu xác định, Phượng đã dùng gậy tre đuổi đánh mẹ mình. Bà Yến đã bỏ chạy ra sau vườn nhưng bị Phượng đuổi kịp rồi dùng đá đập vào đầu khiến người phụ nữ này tử vong tại chỗ. Khi đó, chúng tôi khống chế nghi can, đồng thời báo cáo sự việc để Công an huyện Ngọc Lặc về điều tra nguyên nhân vụ án”.

Là người chứng kiến vụ việc, bà Nguyễn Thị Huệ (hàng xóm của bà Yến) cho biết, khi vụ việc xảy ra, bà Huệ đang bế cháu ở ngoài vườn thì thấy Phượng xông ra dùng chổi đuổi đánh bà Yến. Trước sự hung hãn của con trai, bà Yến hoảng sợ bỏ chạy ra phía sau vườn, vừa chạy vừa cầu xin con. Do mải ngoái lại phía sau nên bà Yến vấp ngã và bị Phượng đuổi kịp. Phượng như con thú hoang, cầm viên đá dưới đất đập liên tiếp vào mặt bà Yến cho đến khi bà tử vong. “Chứng kiến sự manh động của Phượng, tôi sợ quá nên hô hoán mọi người đến giúp. Nhưng khi mọi người đến nơi thì bà Yến đã tử vong. Đau xót quá, đây là lần đầu tiên ở địa phương xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng như thế. Sinh thời bà Yến đã quá vất vả rồi, chồng mất sớm, một thân, một mình nuôi các con khôn lớn, không ngờ về già lại gặp phải họa sự việc đau lòng đến vậy”, bà Huệ nói.

Được biết, gia đình bà Yến rất khó khăn. Chồng bà mất từ khi Phượng mới được 4 tháng tuổi. Kể từ đó cho đến nay, bà Yến một mình vất vả nuôi các con khôn lớn. Nhà đông con, mỗi đứa mỗi tính, bà Yến đã phải rất vất vả nuôi dạy. Những tưởng được an nhàn khi về già, không ngờ bà Yến lại bị chính đứa con út mà bà nhất mực thương yêu sát hại.

Đứa con bất trị

Bà Huệ trao đổi với phóng viên.
 	Ảnh: L.Vy

Bà Huệ trao đổi với phóng viên. Ảnh: L.Vy

 

Trước khi gây ra vụ án một ngày (chiều 27/8), Phượng đã tự dùng dao chặt đứt một ngón tay của mình, người nhà phải đưa đi băng bó tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc. Trước tình hình như vậy, nhiều người khuyên bà Yến đưa Phượng vào viện tâm thần chữa trị. Nhưng đến đêm cùng ngày thì Phượng trốn viện, chạy bộ về nhà và bị gia đình nhốt lại. Sáng 28/8, vì thương con nên bà Yến mở cửa cho Phượng ra ngoài chơi thì bị đối tượng này đuổi đánh, sát hại.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bình (em dâu bà Yến) cho biết: “Trước đây, Phượng vốn là thanh niên chăm làm ăn, nhưng khoảng 3 năm trở lại đây hắn thường xuyên tụ tập giao du với đám bạn xấu nên sinh ra khó bảo. Mấy tháng lại đây, Phượng còn đi gây sự với một số đối tượng ở xã bên. Thường xuyên tiếp xúc với nó nên chúng tôi nhận thấy nó có biểu hiện của bệnh tâm thần. Đôi khi nó không điều khiển được cảm xúc của mình, thường nói năng luyên thuyên, cáu giận một cách vô cớ. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập chuyện này với chị Yến thì chị ấy lại phớt lờ, cho qua vì nghĩ rằng đó là những biểu hiện bình thường. Có lần, chị Yến còn nói với tôi rằng thương cháu Phượng, nếu đưa cháu đi khám tâm thần sợ sau này không có ai lấy”.

Bà Bình còn cho biết thêm, bà Yến khá mê tín. Trong khu vườn nhà bà Yến còn xây dựng cả một ngôi miếu thờ đã chục năm nay. Khi thấy những biểu hiện không bình thường của Phượng, bà Yến không đưa con đi khám mà lại đi tìm thầy bói để “trị bệnh”. Cũng vì niềm tin sai lầm ấy nên khi Phượng có nhiều biểu hiện lạ, bà Yến đã không cho con đi khám bệnh tại các trung tâm y tế mà chỉ mời “thầy” về cúng giải hạn. “Sáng 22/8, gia đình bà Yến đã tổ chức làm lễ cho thằng Phượng, chị ấy làm to lắm, mời rất nhiều “thầy” về làm lễ, múa hát, náo nhiệt lắm. Tôi còn nghe nói chi phí lên đến gần chục triệu đồng. Nếu chị ấy để tiền đó đưa Phượng đi bệnh viện có phải không gặp họa rồi không”, bà Bình nghẹn ngào.

Công an huyện Ngọc Lặc đang tạm giữ Phượng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

 

Những người hàng xóm cho biết, trước đây Phượng cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm làm. Vài năm trước, Phượng theo nhóm thanh niên cùng làng xuống làm thuê ở TP Thanh Hóa nên có tích lũy được một số tiền, thậm chí còn mua được cả xe máy. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, Phượng bất ngờ thay tâm đổi tính, trở thành một người hoàn toàn khác. Có người còn cho rằng, Phượng có dấu hiệu của bệnh tâm thần nên mới trở thành một thanh niên lêu lổng, hay gây gổ đánh nhau.

 

Lê Vy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 16 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 1 ngày trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Top