Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đối tượng dùng clip sex tống tiền người yêu của bạn có thể đối diện mức án 10 năm tù

Chủ nhật, 10:07 27/01/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vừa bắt giữ Trịnh Xuân Định (SN 1990, trú tại thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, chiều ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) nhận được đơn trình báo của chị T. về việc mình bị 1 đối tượng giấu mặt dùng clip nhạy cảm của chị và bạn trai để uy hiếp. Đối tượng trên yêu cầu chị T. phải đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán clip lên mạng xã hội. Do hoảng sợ nên chị T. đã đưa 50 triệu đồng cho đối tượng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Thắng đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã xác định đối tượng dùng clip nhạy cảm để cưỡng đoạt số tiền 50 triệu đồng của chị T. là Trịnh Xuân Định (SN 1990, trú tại thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyên Bảo Thắng).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Định khai nhận: Do có lần vô tình cầm điện thoại của bạn mình là người yêu của chị T. Định thấy có clip nhạy cảm của 2 người nên đã nảy sinh ý định tống tiền chị T.


Đối tượng Trịnh Xuân Định tại CQĐT. Ảnh: Báo LC

Đối tượng Trịnh Xuân Định tại CQĐT. Ảnh: Báo LC

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã thu giữ toàn bộ số tiền đối tượng Trịnh Xuân Định cưỡng đoạt và toàn bộ tang vật có liên quan trong vụ việc để điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, Thạc sỹ Luật học Vũ Tuấn – Công ty TNHH tư vấn Hưng Việt bày tỏ quan điểm: Trong xã hội hiện đại, quyền đối với hình ảnh của cá nhân là một trong những quyền rất quan trọng được pháp luật bảo vệ. Quyền này được quy định tại khoản 1, điều 21 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình”. Và được cụ thể hóa tại điều 32 - Bộ luật dân sự 2015 quy định về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh:

“1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

…”

Như vậy, việc sử dụng clip của chị T. và bạn trai chị T. phải được sự đồng ý của hai người họ. Trong vụ việc nêu trên, đối tượng Định đã có hành vi lưu trữ trái phép hình ảnh cá nhân của chị T. và bạn trai chị T. hành vi của Định đã vi phạm quy định của Hiến pháp và Bộ luật dân sự.

Ngoài ra, đối tượng Định đã sử dụng clip đó uy hiếp tinh thần của chị T. nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng. Hành vi nêu trên đã đủ cấu thành hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015:

“Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

e) Tái phạm nguy hiểm.

…”

Căn cứ vào các quy định được trích dẫn ở trên, đối tượng Định có thể bị xử lý hình sự về tội Cưỡng đoạt tại sản, khung hình phạt được áp dụng theo khoản 2 là từ 03-10 năm tù (Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng).


Thạc sỹ luật học Vũ Tuấn - Công ty TNHH tư vấn Hưng Việt trao đổi với PV. Ảnh: TL

Thạc sỹ luật học Vũ Tuấn - Công ty TNHH tư vấn Hưng Việt trao đổi với PV. Ảnh: TL

Ngoài việc xử lý hình sự đối tượng Định, trường hợp chị T. chứng minh được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Định (ví dụ: chi phí điều trị do bị sốc tinh thần phải nhập viện vì bị uy hiếp; hậu quả do hành vi phát tán clip của Định…), chị T. có quyền yêu cầu Định phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 13, Bộ luật dân sự 2015: “Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Nguyễn Đạt

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 19 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 22 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top