Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”

Thứ hai, 11:19 10/12/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau hai tháng bị cướp tài sản, gia đình ông Đỗ Văn Cung (SN 1962, trú tại xã Yên Khang, huyện Ý Yên, Nam Định) luôn sống trong trạng thái hoang mang, lo sợ nhưng cơ quan công an thì lại cho rằng “không có dấu hiệu phạm tội”.

Đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” 1
Sau khi lấy hết tài sản giá trị, những vật dụng rẻ tiền được vất
bừa bãi.
Kết luận này khiến gia đình ông Cung bức xúc, cho rằng không khách quan vì đối tượng là em trai của một lãnh đạo VKSND tỉnh Nam Định.

Không đòi nợ được… thì cướp?

Theo trình bày của ông Cung, do nhu cầu kinh doanh nên gia đình đã vay bà Nguyễn Thị Hương (trú tại xã Yên Khang) 200 triệu đồng với lãi suất 2,5%/năm. Đầu tháng 10/2012, bà Hương không cho vay nữa, yêu cầu ông Cung phải trả ngay khoản tiền đã mượn. Khi gia đình ông Cung khất nợ, bà Hương cùng người thân kéo đến thu giữ những tài sản giá trị mang đi.

Ông Cung cho biết: “Khoảng 18 giờ ngày 6/10/2012, bà Hương đến nhà yêu cầu trả nợ nhưng nghe tôi trình bày hoàn cảnh, hẹn vài ngày nữa thì bà Hương gọi điện thoại cho ông Vũ Công Hiến (chồng bà Hương) và anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, em trai bà Hương) đến. Nhìn ra ngoài cổng, tôi thấy khoảng 10 thanh niên lạ mặt đứng sẵn đấy với vẻ mặt hung hăng. Biết sẽ có chuyện chẳng lành nên tôi trốn qua cửa sau đi tìm ông Cao Bá Sơ, Trưởng công an xã Yên Khang trình báo”.

Sau khi trình báo ông Sơ, ông Cung vội quay về thì thấy nhà cửa bị đập phá tan hoang, vợ là bà Trần Thị Luyến nằm ngất giữa sân. Ông Cung đã cùng người thân nhanh chóng đưa bà Luyến đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Ý Yên. Sau khi sức khỏe của bà Luyến tạm ổn định, ông Cung về nhà thì phát hiện rất nhiều tài sản giá trị đã “không cánh mà bay”. Theo lời ông Cung, khối tài sản gồm: Một bộ bàn ghế gỗ gụ trị giá khoảng 50 triệu đồng; một tủ ti vi gỗ gụ trị giá 20 triệu đồng; một xe ô tô chở hàng trị giá gần 200 triệu đồng; một xe máy Honda nhãn hiệu Dream và 4,7 triệu đồng trong cốp xe; một chiếc đỉnh cổ để ở trên bàn thờ.

Ông Cao Bá Sơ, Trưởng Công an xã Yên Khang cho biết, tối ngày 6/10, bà Hương gọi điện thông báo là đã tạm giữ một số đồ của nhà ông Cung. Khi đó, ông Sơ đã lập biên bản theo lời đề nghị của gia đình bà Hương về việc tạm giữ tài sản của ông Cung gồm có: Ôtô, bộ bàn ghế, tủ và xe máy. “Sau khi lập biên bản, tôi đã yêu cầu bà Hương nên mang trả lại tài sản cho gia đình ông Cung hoặc là tạm giữ để chờ cơ quan pháp luật xử lí", ông Sơ nói.

Có dấu hiệu bao che

Trước hành vi của bà Hương, gia đình ông Cung đã làm đơn trình báo Công an huyện Ý Yên và đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã có kết luận điều tra số 112/KLĐTr  về việc không khởi tố vụ án hình sự. Theo kết luận này, việc bà Hương cùng một số người trong gia đình đến nhà ông Cung lấy tài sản là đúng. “Việc lấy tài sản này là thỏa thuận giữa hai bên để thanh toán khấu trừ vào khoản nợ 200 triệu đồng chưa thanh toán. Việc làm của bà Nguyễn Thị Hương không có dấu hiệu của tội cướp, chiếm đoạt, hay công nhiên chiếm đoạt tài sản”, kết luận nhận định.

Trước kết luận của cơ quan tố tụng, ông Cung bức xúc: “Tôi chưa bao giờ thỏa thuận với bà Hương là sẽ bàn giao tài sản, khấu trừ nợ cả. Rõ ràng, hành vi của vợ chồng bà Hương và nhóm thanh niên lạ mặt vào nhà tôi cướp tài sản nhưng không hiểu sao cơ quan Công an lại không xử lý các đối tượng này. Phải chăng do chồng bà Hương là em trai của một lãnh đạo VKSND tỉnh Nam Định nên họ khó xử lý?”.

Bình luận về vụ việc, Luật sự Dương Kim Sơn (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi của bà Hương và người thân đã cấu thành tội cướp tài sản được quy định tại Điều 133 (BLHS). “Hành vi của bà Hương diễn ra trong hoàn cảnh một gia đình ở nông thôn, vào một buổi tối gặp phải một nhóm thanh niên thái độ hung hãn xông vào nhà, đòi lấy tiền không thì sẽ lấy hết đồ đạc và đốt nhà thì ai chẳng sợ. Hành vi đó đã gây ra sự tê liệt ý chí của nạn nhân, khiến ông Cung phải tìm sự giúp đỡ của chính quyền khi bản thân không có khả năng phản kháng. Mặt khác, việc cấu thành tội “Cướp tài sản” có nghĩa là chỉ cần làm tê liệt sự phản kháng của nạn nhân nhằm lấy tài sản thì coi như tội phạm đã hoàn thành. Do đó, CQĐT ra kết luận không khởi tố vụ án là hoàn toàn sai trái với các quy định của pháp luật”, ông Sơn nói.

 Quốc Tuấn

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top