Hà Nội
23°C / 22-25°C

Độc chiêu đục tường phòng trọ, chui vào trộm tài sản khách đang “mây mưa”

Thứ ba, 09:03 15/09/2020 | Pháp luật

Lợi dụng lúc khách mua dâm sơ hở, một đối tượng chui qua lỗ thông tường đã đục sẵn, vào ẩn nấp dưới gầm giường rồi thực hiện mục đích trộm cắp.

Ngày 14-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lương Phạm Hồng Quân 5 năm tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Đây là đối tượng cầm đầu băng nhóm trộm cắp bằng cách đục tường, đột nhập phòng trọ do khách mua dâm thuê.

Là đồng phạm giúp sức trong vụ án, 12 bị cáo khác bị phạt từ 5-2 năm tù giam, cùng về tội danh trên.

Từ năm 2018, Lương Phạm Hồng Quân, Nguyễn Thành Ngân và Nguyễn Anh Tuấn đứng ra thuê nhiều căn nhà ở cùng ven TP HCM. Bọn chúng dẫn khách mua dâm đến đây thuê phòng, sau đó giàn cảnh trộm cắp tài sản.

Cùng đó, ba đối tượng cấu kết với nhóm điều gái mại dâm do Nguyễn Vũ Thành Nam cùng 3 đối tượng khác điều hành. Băng nhóm này có khoảng 19 người. Không hoạt động cố định ở một địa điểm, cứ từ 10-15 ngày là các đối tượng chuyển đi thuê khu trọ mới.

Tháng 1-2019, các đối tượng thuê nhà trọ ở quận 12, TP HCM. Tại đây, nhóm tội phạm bố trí 1 căn phòng cắt một lỗ thông tường vừa đủ một người chui qua. Tường phòng bên kia, bọn chúng nguỵ trang bằng tấm gương di động. Người bán dâm đưa khách vào căn phòng có lỗ thủng như trên, yêu cầu khách cất đồ đạc, quần áo xuống kệ nhỏ cạnh đầu giường.

Lợi dụng lúc người mua dâm sơ hở, một thành viên trong nhóm chui qua lỗ thông tường, vào ẩn nấp dưới gầm giường rồi trộm hết tài sản có giá trị. Sau đó, các đối tượng bấm chuông báo hiệu với người đang phục vụ khách mua dâm. Cô gái đó sẽ viện lý do ra khỏi phòng và cùng đồng bọn tẩu thoát, bỏ mặc khách hàng.

Trong trường hợp khách mua dâm phát hiện mất tài sản nên kiếm chuyện thì Quân mời khách ra quán nước nói chuyện. Nếu khách cãi vã thì Quân trả lại tài sản. Nếu khách xin chuộc, Quân sẽ hẹn thời gian, địa điểm mới.

Chỉ hơn 1 tháng, băng nhóm do Quần cầm đầu trộm rất nhiều tài sản có giá trị (chủ yếu là điện thoại di động và máy tính bảng). Các đối tượng mang đi tiêu thụ rồi chia nhau hàng trăm triệu đồng.

TAND TP HCM nhận định băng nhóm tội phạm nói trên hoạt động có tổ chức, hết sức tinh vi. Cac bị cáo lặp lại nhiều lần hành vi phạm tội. Các bị cáo còn sức lao động nhưng không làm ăn chân chính; gây mất trật tự, an toàn xã hội. Do đó, tòa sơ thẩm đồng ý với quan điểm về tội danh và mức hình phạt do đại diện VKSND cùng cấp đưa ra.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 23 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top