Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới vụ cô gái bị bắt quỳ gối xin lỗi vì chê đồ ăn: Con trai chủ quán nướng lên tiếng?

Thứ bảy, 11:18 22/08/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong khi vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra thì mới đây, một tài khoản Facebook được cho là con trai chủ quán nướng đã đăng tải dòng trạng thái khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ việc cô gái bị bắt quỳ trong quán nướng, thông tin từ UBND TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, ngày 21/8 cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính 30,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi), chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện, địa chỉ tại TP. Bắc Ninh, vì vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Diễn biến mới vụ cô gái bị bắt quỳ gối xin lỗi vì chê đồ ăn: Con trai chủ quán nướng lên tiếng? - Ảnh 2.

Đoàn công tác của thành phố Bắc Ninh kiểm tra quán nướng

Vào sáng cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội Làm nhục người khác.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận, Vân được Thiện nói viết sẵn 1 bản tường trình nội dung là chị H. có ý đồ xấu với quán Hiền Thiện nên đăng ảnh bóc phốt, H. xin nhận lỗi và đính chính lại quán Hiền Thiện làm ăn uy tín. Sau đó Vân đưa cho Thiện tường trình để bắt chị H. ký tên xác nhận.

Quá trình Thiện chửi bới, đe dọa, bắt chị H. quỳ, Thiện trực tiếp dùng điện thoại di động của mình mở tài khoản Facebook "Nhắng nướng Hiền Thiện" để mở chế độ quay phát livestream, sau đó Thiện đưa máy cho Vân trực tiếp cầm điện thoại để quay clip trên.

Diễn biến mới vụ cô gái bị bắt quỳ gối xin lỗi vì chê đồ ăn: Con trai chủ quán nướng lên tiếng? - Ảnh 3.

Cô gái quỳ tại quán nhắng nướng Hiền Thiện.

Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện là Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1973, cũng đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt khẩn cấp để điều tra hành vi "Làm nhục người khác".

Trong khi vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, lấy thêm lời khai của những người có liên quan nhằm làm sáng tỏ, mới đây, một tài khoản Facebook được cho là con trai chủ quán nướng đã đăng tải dòng trạng thái ngỏ ý bênh vực gia đình.

Theo đó, người này khẳng định nhân viên quán không hề tỏ thái độ vô tâm với khách hàng. Dù đúng hay sai, nhân viên quán vẫn có ý xin lỗi và sẵn sàng đền bù cho khách theo ý muốn. Khi  liên lạc qua điện thoại có nói chuyện nhẹ nhàng, cũng yêu cầu gỡ bài vì cho rằng chị H. đã nói sai sự thật.

Người này còn cho rằng, chị H. đã lập nick Facebook ảo, cố ý đăng nhiều bài "bóc phốt" để hạ thấp danh tiếng quán nướng H.T. Vì thế nên chị H. mới tỏ ra lảng tránh, nhất quyết không chịu gặp mặt để giải quyết nhẹ nhàng, lịch sự.

Trước bài đăng được cho con trai chủ quán nướng, nhiều cư dân mạng phản đối, chỉ trích. Tuy nhiên, hiện trang cá nhân của người này đã tạm khóa.

Diễn biến mới vụ cô gái bị bắt quỳ gối xin lỗi vì chê đồ ăn: Con trai chủ quán nướng lên tiếng? - Ảnh 4.

Quán nướng xảy ra vụ việc.

Theo kết quả điều tra, tối 17/8, chị H. đã đến ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Tại đây, chị phát hiện trong thức ăn có sán lợn rồi chụp ảnh, đăng tải lên một nhóm Facebook đồ ăn vặt Bắc Ninh với nội dung đồ ăn của quán có sán.

Khi biết bài đăng trên, Nguyễn Văn Thiện đã nhờ bạn bè tìm, hẹn chị H. đến quán để nói chuyện. Biết thông tin chủ quán tìm mình, tối ngày 18/8, chị H. đã chủ động đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện để giải quyết.

Khi chị H. đến, Thiện yêu cầu chị quỳ dưới sàn nhà, sau đó chửi bới, đe dọa và ép chị D.T.H. phải xin lỗi. Ngoài ra Thiện cũng yêu cầu chị H. gỡ nội dung đã đăng tải trước đó và đăng thông tin đính chính với nội dung quán phục vụ tốt.

Quá trình xảy ra sự việc, Thiện sử dụng điện thoại di động cá nhân quay phát trực tiếp trên trang Facebook nickname "Nhắng nướng Hiền Thiện".

Thậm chí, sau khi quay phát trực tiếp xong, Thiện đã dùng dép đánh vào mặt chị H.. Do quá căng thẳng và sợ hãi, chị H. ngã ra sàn nhà bất tỉnh và được bạn bè đưa đi bệnh viện điều trị.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp xác minh, điều tra, mở rộng vụ án để đưa xử lý nghiêm trước pháp luật.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top