Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điện Biên: Khởi tố 2 đối tượng thay nhau hãm hiếp bà mẹ đơn thân

Thứ tư, 11:32 19/08/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng lúc chồng chị M. vắng nhà, Chầu và Lái đã khống chế nạn nhân và thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 19/8, thông tin từ Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Hờ A Lái và Hờ A Chầu (cùng SN 1998, trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, ngày 13/8, chị M. (SN 1997, người địa phương) đã tới CA xã Phì Nhừ trình báo sự việc: Vào rạng sáng cùng ngày, khi chị đang ngủ cùng 2 con nhỏ trong nhà thì bất ngờ bị 2 đối tượng đột nhập, khống chế hiếp dâm liên tiếp nhiều lần. Sau khi thỏa mãn, 2 đối tượng nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, CA xã Phì Nhừ đã cấp báo tới CA huyện Điện Biên Đông. Từ những manh mối nạn nhân cung cấp, CQĐT nhận định, các đối tượng khá thông thạo địa hình, nắm rõ hoàn cảnh của gia đình nạn nhân. Khả năng lớn, kẻ gây án là người quen biết với gia đình chị M. và đã nảy sinh ý định, lên kế hoạch từ trước đó.

Điện Biên: Khởi tố 2 đối tượng thay nhau hãm hiếp bà mẹ đơn thân - Ảnh 1.

CQCA lấy lời khai của 2 nghi phạm. Ảnh:CACC

Khẩn trương vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được 2 nghi phạm gồm Hờ A Lái và Hờ A Chầu (cùng trú tại xã Phì Nhừ).

Tại CQCA, bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chầu và Lái đã 5 lần thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân, trong suốt 3 giờ đồng hồ.

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, đại diện CA xã Phì Nhừ cho biết, cả Chầu và Lái đều đã có gia đình riêng (một trong hai đối tượng hiện đã ly thân vợ). Trước khi xảy ra vụ việc trên, 2 đối tượng này chưa từng có tiền án, tiền sự gì. Cả 2 đều không có công ăn việc làm ổn định, thích chơi bời lêu lổng, trong khi hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn. Về phía nạn nhân, được biết chồng chị M. đang vắng nhà.

Việc Chầu và Lái bị bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm chị M. đã khiến không ít người dân địa phương sửng sốt.

C.Lê

C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top