Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến bất ngờ vụ vợ cùng con trai bắn chết chồng

Thứ năm, 16:01 23/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ người đàn ông bị vợ và con trai nổ súng bắn chết ở Lâm Đồng, nghi phạm vừa bất ngờ thay đổi lời khai.

Liên quan đến việc 2 mẹ con bắn chết chồng/cha xảy ra ở huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), CQĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi Giết người.

Danh tính 2 bị can là Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, vợ nạn nhân) và Phạm Phi Trường (19 tuổi, con trai nạn nhân), cùng trú thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh. Nạn nhân là Phạm Văn Dũng (56 tuổi, chồng bà Nga, đồng thời là bố đẻ của Trường).

Diễn biến bất ngờ vụ vợ cùng con trai bắn chết chồng - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Sáng 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hai mẹ con bà Nguyễn Thị Nga  và Phạm Phi Trường đã thay đổi lời khai về nguyên nhân sát hại ông Phạm Văn Dũng.

Theo lời khai ban đâu, bà Nga cùng con trai khai lên kế hoạch mua súng, bắn chết chồng để giải tỏa uất hận vì thường xuyên bị hành hạ.

Tuy nhiên, trong lời khai mới nhất của 2 đối tượng đã hé lộ một sự thật khác. Theo báo Công an TP HCM, Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện lời khai của mẹ con Nga có điều uẩn khúc, mâu thuẫn. 

Bằng linh cảm nghề nghiệp, cho rằng mẹ con can phạm chưa khai hết, khai thật về động cơ gây án, Phòng Cảnh sát hình sự cử trinh sát xuống hiện trường nắm thông tin.

Trung tá Phạm Ngọc Đằng, Đội trưởng Đội án điều tra - Phòng CSHS Công an Lâm Đồng, cho biết, qua đấu tranh, lời khai mới nhất của mẹ con can phạm Nga có tình tiết mới.

Nga thú nhận, vợ chồng bà này có cuốn sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng, gửi ngân hàng. Thời gian qua, Nga nhiều lần đi rút tiền về cho Trường tiêu xài. Đến khi rút hết số tiền này, lo sợ ông Dũng phát hiện, gia đình xào xáo, Nga và Trường bàn nhau sát hại ông Dũng.

Phía Viện kiểm sát có thông tin, ông Dũng có uống rượu nhưng không nhiều, không phải thành phần rượu chè be bét. Can phạm Nga từng là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ thôn 5. Nga nuông chiều con cái, trong khi cả 2 con trai đều thuộc thành phần hư hỏng.

Trước khi bị bắt, Trường đang cầm 2 chiếc xe máy (8 triệu đồng và 10 triệu đồng) đều là xe mượn. Nga hiện còn nợ 30 triệu của hàng xóm do vay để trả nợ cho con trai.

Dù 2 con hư hỏng, không chịu lao động, nhưng Nga vẫn giấu chồng nuông chiều, đáp ứng các nhu cầu phi lý của chúng khiến giữa ông Dũng và Nga mâu thuẫn về việc nuôi dạy con cái. Mâu thuẫn lớn dần, đến lúc vợ và con đã lạnh lùng bàn mưu, lên kế hoạch sát hại chồng, cha mình.

Trung tá Đằng cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các thông tin trên để vụ án được giải quyết, xử lý theo pháp luật, đúng người, đúng tội.

Diễn biến bất ngờ vụ vợ cùng con trai bắn chết chồng - Ảnh 3.

Khẩu súng là hung khí gây án được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: NLĐ

Trước đó ngày 4/4, ông Phạm Văn Dũng được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Các bác sĩ phát hiện vết thương của ông Dũng do đạn bắn. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra. Công an xác định bà Nga và con trai liên quan đến vụ án nên tạm giữ để điều tra.

Tại công an, bà Nga khai trong thời gian sống chung 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Dũng hay uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ con.

Do bị chồng chèn ép lâu ngày nên bà Nga chủ động nói với con, nếu còn bị ông Dũng đánh, sẽ giết người này. Sau đó, Trường mua khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn về đưa cho bà Nga.

Đến sáng 4/4, bà Nga dùng súng bắn ông Dũng sau đó báo gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top