Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm tìm kiếm nữ sinh lớp 9 bị bạn đưa ra nhà hoang làm chuyện "người lớn"

Thứ bảy, 14:21 08/04/2017 | Pháp luật

Đang ở cùng với nữ sinh lớp 9 trong ngôi nhà hoang nhưng Kiên nói dối lực lượng công an rằng không đi chơi với cô nữ sinh.

Liên quan đến vụ án, cháu N.A (14 tuổi, học sinh lớp 9, ở xã Thành Thọ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị bạn trai cùng xã xâm hại tình dục, ông Quách Công Tám, Trưởng Công an xã Thành Thọ (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cháu N.A và bà N. (bà ngoại cháu N.A) đã nhận được giấy triệu tập của TAND huyện về việc giải quyết vụ án.

Ông Tám cho biết, trong vụ án trên đối tượng Vũ Văn Kiên (SN 1996, người địa phương) bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “Giao cấu với trẻ em”.


Nhận lời đi chơi đám cưới với bạn trai cùng xã, nữ sinh A. bị xâm hại tình dục.

Nhận lời đi chơi đám cưới với bạn trai cùng xã, nữ sinh A. bị xâm hại tình dục.

Về nội dung vụ án, ông Tám kể lại, khoảng 23h đêm 25.12.2016, Công an xã nhận được thông tin từ gia đình bà N. về sự việc, cháu gái học lớp 9 bỗng dưng mất tích bí ẩn trong đêm, gia đình đi tìm nhưng không thấy.

Bà N. thường ngủ từ lúc 8 giờ tối tới 11-12 giờ đêm thì thức giấc vì tuổi đã cao. Hôm đó, khoảng 11 giờ đêm bà N. thức giấc thì không thấy cháu ở nhà học bài nên đi tìm nhưng không thấy.

"Sau đó, bà N. sang thông báo với gia đình vợ chồng con gái ngay gần nhà để đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Gia đình báo công an xã về sự việc thì tôi trực tiếp vào kiểm tra”, ông Tám nhớ lại.

Ông Tám kể tiếp, gia đình bà N. kiểm tra chiếc sim điện thoại cháu A. sửa dụng thì phát hiện tin nhắn có nội dung “anh xuống đón em”. Sau đó, công an xã kiểm tra chiếc sim điện thoại cháu A. sử dụng phát hiện nữ sinh này nhắn tin cho người được lưu tên là “anh Kiên”.

Qua rà soát, xác minh công an xã nắm được thông tin cháu A. chơi với thanh niên tên Kiên. Khi công tới nhà Vũ Văn Kiên, đối tượng vắng nhà.

"Gia đình bảo Kiên đi đám cưới từ chập buổi tối chưa về nên lúc đó chúng tôi đã đặt nghi vấn. Chúng tôi tới đám cưới kiểm tra thì một số người dân cho biết, Kiên có đến đám cưới từ chập buổi tối nhưng đã rời đi", ông Tám kể.

Sau đó, cán bộ an ninh thôn gọi điện cho Kiên hỏi có đưa cháu A. đi chơi thì đưa về nếu không gia đình báo công an. Tuy nhiên, Kiên nói dối không đi với A. nhưng thực tế lúc này Kiên và cháu A. đang ở ngôi nhà để hoang của gia đình đối tượng.

Rạng sáng ngày hôm sau (26.12), trong lúc công an xã đang đi tìm cháu A. thì phát hiện Kiên đang đi về một mình.

“Lúc đó chúng tôi phán đoán chắc Kiên đã đưa cháu A. về nhà. Đúng như phán đoán, khoảng 15 phút sau gia đình bà N. thông báo cho lực lượng công an đang đi tìm là cháu A. đã về nhà.

Tôi quay lại nhà bà N. để điều tra thông tin, cháu A. nhận là đi chơi đám cưới với anh Kiên. Cháu A. kể, lúc 11 giờ đêm cháu bảo với Kiên là “anh ơi muộn rồi cho em về đi không bà mà đóng cửa em không vào nhà được”, lúc này Kiên nói, “bà đóng cửa thì lên nhà anh ngủ”, sau đó hai người lên nhà hoang ngủ luôn”, ông Tám kể lại.

Ông Tám cho biết, sau khi trở về nhà, cháu A. cho biết, trong lúc đi chơi, Kiên dụ dỗ A. quan hệ tình dục. Sau đó hai người thực hiện hành vi giao cấu tại ngôi nhà hoang.

Gia đình bà N., sau đó đã tố cáo hành vi của Kiên tới cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố Kiên về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo Đỗ Hải (Dân Việt)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top