Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau lòng nữ sinh suýt bị ba tên "yêu râu xanh" hại đời

Thứ ba, 18:00 25/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Hoa cố gắng giãy dụa van xin Hà, Thảo và Tài tha cho mình về nhà, nhưng thú tính nổi lên, những gã trai hư hỏng giữ chặt lấy cô bé tội nghiệp, đồng thời liên tục đòi giao cấu. Trong nỗ lực tuyệt vọng bảo vệ bản thân mình, Hoa vùng vẫy mạnh, dùng chân đạp mạnh vào người Thảo và la hét dữ dội khiến việc bất thành.

Đau lòng nữ sinh suýt bị ba tên "yêu râu xanh" hại đời  1

Bé Hoa đang nhặt rau cùng mẹ. Ảnh T.H

 
Ba tên "yêu râu xanh" cuối cũng cũng trả giá và chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng từ vụ việc này vẫn khiến cô nữ sinh bị tổn thương trầm trọng. Câu chuyện đau lòng của Hoa cũng chính là bài học cảnh giác cho chính các nữ sinh đang chớm bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.
 
Chống cự quyết liệt  ba "yêu râu xanh"
 
Chúng tôi gặp Hoa khi em vừa đi học về, rồi lặng lẽ vào nhặt rau hàng cùng mẹ. Khi nhắc đến vụ án, em chỉ cúi mặt im lặng như không muốn nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Phải mất một hồi lâu, Hoa mới bình tĩnh kể lại, câu chuyện xảy ra vào hè năm ngoái, khi ấy em mới chỉ 15 tuổi. Hoa tâm sự: "Đến tận bây giờ, em vẫn không quên được cái ngày kinh khủng ấy. Hôm đó, em được chị hàng xóm sang rủ đi chơi. Ngờ đâu, bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, khiến em không dám về nhà gọi cửa đành vào nhà nghỉ ở tạm. Trong đầu em cứ nghĩ mọi chuyện cũng đơn giản thôi, sẽ chẳng có gì xảy ra".
Nhận biết dấu hiệu trẻ bị xâm hại tình dục

Ngoài một số trường hợp trẻ chịu nói với bố mẹ, thì đa phần các trường hợp khác đòi hỏi bố mẹ phải nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ sau đây: Trẻ sợ hãi một người hoặc một nơi đặc biệt nào đó. Phản ứng không bình thường từ trẻ khi trẻ được hỏi chúng có tiếp xúc đụng chạm với một người nào đó không. Sợ hãi một cách không lý do khi được thăm khám cơ thể, trẻ vẽ những hình vẽ liên quan đến hành vi tình dục, trẻ bỗng hiểu rõ bộ phận sinh dục. Nếu thấy vết bầm bất thường nơi vùng đùi, vết nứt hậu môn, âm hộ, có thể đưa ngay đến bác sĩ.

Nói đến đây, Hoa ngừng lại, mặt đỏ bừng ngượng ngập. Em không chịu kể nữa mà lặng lẽ đứng dậy, đi vào lấy cho tôi xem bản khai trình cơ quan công an. Theo đó, khoảng 2h30' cùng ngày, cả nhóm gồm 6 người: Nguyễn Văn Thảo (SN 1988, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Kim Lan) và Phùng Thế Tài (SN 1991, trú tại xóm 1, xã Bát Tràng), Chử Hoàng Hà (SN 1995, trú tại xã Văn Đức) và Hoa (SN 1996, trú tại xã Đông Dư), Chử Quang Linh và Nguyễn Thị Thìn (bạn cùng xóm của Hoa) cùng ở Huyện Gia Lâm, Hà Nội rủ nhau vào nhà nghỉ Hồng Hà (ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên) thuê phòng ngủ. Trong đó, Hoa và Hà là người yêu của nhau nên ở cùng phòng 302, Linh và Thìn ở phòng 301, còn Thảo và Tài ở phòng 304.

Khi cả nhóm vừa lên phòng, Hà nhận được điện thoại của Thảo gọi sang nhờ đi mua thuốc lá, nhưng thực ra gã "chỉ đạo" Hà khi nào Hà và Hoa quan hệ tình dục xong thì nhắn tin cho Thảo sang tiếp tục giao cấu với Hoa. Em khơi lại câu chuyện: "Sau khi từ phòng Thảo về, Hà lập tức chốt cửa lại, rồi đẩy em lên giường đòi "yêu". Lúc đó, em không đồng ý nhưng Hà vẫn cố tình đòi hỏi nên em ra sức chống cự lại và đạp Hà xuống giường. Thấy thế, Hà dọa nếu không cho anh quan hệ, lát nữa nhóm của Thảo sang cũng sẽ làm như vậy. Nghe đến đây, em hoảng sợ van xin Hà đưa em về nhà. Khi câu chuyện chưa đi đến đâu, thì từ bên ngoài, Thảo và Tài cùng gõ cửa để gọi Hà mở cửa. Không thấy Hà mở cửa, Thảo xuống quầy lễ tân nhà nghỉ mượn chìa khóa xông vào phòng em. Vào được phòng, Thảo bảo Hà sang phòng hắn lấy hộ bao thuốc lá, thấy vậy em sợ quá ra sức kéo tay Hà lại nhưng anh ta không nghe mà bảo sẽ quay lại ngay".

 Hà vừa đi khỏi, Thảo lập tức khóa cửa phòng, tắt đèn đòi quan hệ nhưng bị Hoa chống trả quyết liệt. Thấy vậy, Tài lao vào giữ chặt hai tay của cô nữ sinh tội nghiệp để Thảo dễ bề thực hiện hành vi đồi bại. lúc này, Hoa chỉ biết ra sức vùng vẫy và chống cự quyết liệt. Sau nhiều lần cưỡng bức không thành, Thảo tức quá liền ra tay đánh cô bé đến chảy máu vùng mặt. Có lẽ thấy em chống cự quyết liệt và đau đớn như vậy, Tài nhận ra hành vi thú tính nên đã nhắc đồng bọn làm vậy là phạm pháp, Thảo mới chịu dừng lại. Nhờ đó, Hoa may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, những hành vi thú tính của Thảo, Tài và Hà cuối cùng cũng đã bị sự trừng trị thích đáng của pháp luật, bị truy tố phạm vào tội "Hiếp dâm trẻ em" theo khoản 1, Điều 112 - BLHS. Ngày 29/3/2013, TAND quận Long Biên (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo 9 năm tù, Phùng Thế Tài 7 năm 6 tháng tù giam, còn Hà bị xử phạt hành chính do chưa đủ tuổi vị thành niên.
Hoa may mắn thoát nạn nhưng những vết thương lòng và chấn động tâm lý để lại cho em quá lớn. Nguyên tuần đầu sau sự cố, Hoa không thể ăn uống, thậm chí không dám bước chân ra khỏi nhà. Tin dữ truyền ra ngoài, tuy bệnh viện xác nhận Hoa chưa bị xâm hại, nhưng bạn bè trên lớp thấy cô vẫn trêu trọc. Những người hàng xóm xung quanh cũng xầm xì, bàn tán đủ điều khiến Hoa càng thêm tủi hổ. "Từ ngày xảy ra chuyện, Hoa cũng không dám đi chơi với bạn bè vào buổi tối nữa. Những ngày đầu đi học, cháu luôn sống trong tình trạng sợ hãi, không dám đi về một mình. Hôm nào tan học trễ, thì bố mẹ phải lên đón cháu mới dám về", bà Lan (mẹ Hoa) chia sẻ.

Ông Toàn (bố Hoa) cũng ngậm ngùi: "Bình thường, cháu nó cũng không phải là đưa chơi bời, hễ cháu đi chơi buổi tối là chúng tôi lại cho đứa em đi cùng. Chỉ mỗi hôm đó, gia đình cho cháu đi chơi với một chị hàng xóm và dặn cháu về sớm, thế mà tai nạn lại xảy đến. Đêm diễn ra sự việc, gia đình đã rất lo lắng chạy đi tìm khắp nơi và gọi điện để tìm cháu nhưng không được. Dù sao, mọi chuyện cũng đã lỡ xảy ra, cháu nó thiệt thòi quá lớn rồi nên gia đình cũng không trách móc gì cả, chỉ cố gắng động viên cháu học hành, ổn định tinh thần, hòa nhập lại với cuộc sống. Qua chuyện này cũng là một bài học rất lớn đối với gia đình, tôi cũng hy vọng rằng mọi người hãy quan tâm và để ý hơn đế con cái, để các em tránh xa những cám dỗ, tránh bị bạn bè rủ rê, lợi dụng”.
 
Trẻ em cần kỹ năng  để tự bảo vệ mình
 
Gần đây, hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em dưới 18 tuổi liên tiếp xảy ra. Việc trẻ em bị xâm hại tình dục đã được các chuyên gia cảnh báo có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng nếu không kịp tác động, giải tỏa cho con trẻ. Vì thế, các gia đình cần trang bị cho con em một số kiến thức và kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục để tự bảo vệ mình trong những tình huống khẩn cấp. Theo thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Giảng viên Tâm lý học của Đại học Sư phạm TP.HCM), thì các bậc cha mẹ có thể thực hiện ba điều để giúp con em mình tự bảo vệ.
 
Đau lòng nữ sinh suýt bị ba tên "yêu râu xanh" hại đời  2

Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - Giảng viên Tâm lý học của Đại học Sư phạm TP.HCM . Ảnh T.H


Một là, không vô tình đẩy trẻ rơi vào những "hoàn cảnh nguy cơ". Ví dụ: không để trẻ đi chơi với đối tượng có dấu hiệu bất thường, không để trẻ tiếp xúc với nơi có nhiều người say rượu, kẻ xấu, người lạ, gửi trẻ cho những người mà bạn không hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, cha mẹ không thể theo dõi trẻ hoàn toàn 24/24, do đó cách hay nhất là trang bị cho trẻ chiếc khiên tự vệ bằng các dạy con biết nhận diện tình huống bất thường như bị bắt cởi đồ hoặc người khác cởi đồ trước mặt mình, bị sờ soạng, hôn hít, vuốt ve chỗ kín, bị người khác nhìn chăm chăm, nhìn "thèm thuồng", bị rủ xem phim đồi trụy, bị một số người thân khóa cửa và yêu cầu làm những hành động có liên quan đến tình dục, bị hàng xóm, người lạ dụ dỗ cho tiền để quan hệ…

Hai là, cha mẹ phải tập cho trẻ biết cách phản ứng khi có nguy cơ bị xâm hại như: Tránh né tiếp xúc người có những biểu hiện nêu trên, bỏ chạy hoặc ẩn nấp nếu có thể, la to cầu cứu (khi cấp bách, khi xung quanh có người), từ chối thẳng thắn, bảo rằng sẽ kể bố mẹ biết (đối với người thân, hàng xóm). Ngoài ra, trẻ cũng cần biết một vài tư thế thoát hiểm tức thời (đá vào chỗ kín, đánh vào mắt, đâm vào yết hầu...)

Ba là, các gia đình cần thường xuyên quan tâm đến trẻ để nhận biết con mình đang bị lạm dụng tình dục hoặc có nguy cơ bị lạm dụng tình dục, kịp thời can thiệp và bảo vệ. Khi trẻ sắp hoặc đang dậy thì, cha mẹ cần dẹp bỏ định kiến "vẽ đường cho hươu chạy" để có những buổi trò chuyện về giới tính thân mật với con, thông qua đó trang bị cho chúng những tấm khiên để tự bảo vệ mình. Nên dạy cho các em biết những hành vi nào là hành vi lạm dụng tình dục và cũng là hành vi phạm pháp.  Dạy cho trẻ biết thân thể là "tài sản riêng" của chúng.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh có thể cho trẻ đến một số trung tâm kỹ năng sống để học về kỹ năng thoát hiểm cũng như kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhưng nơi đào tạo quan trọng nhất vẫn chính là gia đình. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ thường ngại ngùng khi "đả động" đến vấn đề này và không bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ trở thành nạn nhân. Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng", đừng vì ngại ngần mà im lặng để rồi sự việc xảy ra làm tan nát tâm hồn con trẻ.
 
Thanh Hiên
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 28 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 53 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top