Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang trốn truy nã thì bị đâm chết ở tiệc nhậu sinh nhật

Thứ hai, 19:34 28/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Trong khi nhậu, giữa hai nhóm thanh niên có mời nhau ly bia giao lưu. Tuy nhiên, thay vì làm bạn thì giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau khiến một nam thanh niên bị đâm chết ngay tại chỗ.

Ngày 28/9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Sơn (SN 2000, quê Quảng Nam, tạm trú đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng) 4 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường hơn 60 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, vào khoảng 2h ngày 16/5, sau khi nhậu ở khu vực gần chờ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) thì Sơn cùng nhóm bạn đến một quán nhậu khác trên đường Nguyễn Tất Thành để nhậu tiếp.

Lúc này, có một nhóm thanh niên nam nữ trong đó có Nguyễn Hoài Lâm (SN 1996, trú Yên Thủy, Hòa Bình) đang tổ chức sinh nhật ở bàn bên cạnh nhóm của Sơn.

Sau khi nhóm của Sơn ngồi nhậu được khoảng 10 phút thì giữa hai nhóm có nam thanh niên nhận ra nhau là người quen nên qua lại mời ly bia.

Bị cáo Nguyễn Viết Sơn trước vành móng ngựa ngày 28/9. Ảnh Đức Hoàng
Bị cáo Nguyễn Viết Sơn trước vành móng ngựa ngày 28/9. Ảnh Đức Hoàng

Trong quá trình mời ly bia qua lại, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng Sơn nhỏ tuổi hơn mà…mất dạy. Khi Sơn qua bàn của nhóm Lâm thì bị Lâm đánh. Sơn bỏ chạy xuống nhà bếp của quán lấy 4 con dao đưa cho bạn nhậu và mình cầm lấy một con dao để trả thù nhóm của Lâm.

Khi thấy Sơn đang đứng một mình ở quán nhậu, Lâm dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu của Sơn. Bị đánh bất ngờ, Sơn cầm dao đâm vào vùng ngực phải của Lâm rồi bỏ chạy.

Lâm bị đâm, lảo đảo chạy về phía đường Nguyễn Tất Thành một đoạn thì gục xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Theo kết luận giám định pháp y, Lâm tử vong do vết thương xuyên thủng phổi.

Hành vi trên đây của bị cáo Nguyễn Viết Sơn đã phạm vào tội “giết người”.

Điều đáng nói, nạn nhân Nguyễn Hoài Lâm đang bị Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) truy nã về hành vi “trộm cắp tài sản” nên mang trong mình chứng minh nhân dân giả có tên là Bùi Ngọc Sang (không phải như tên thật là Nguyễn Hoài Lâm).

Vì bị truy nã nên Nguyễn Hoài Lâm dạt từ phía Bắc vào Đà Nẵng dùng chứng minh nhân dân giả nói trên để vào làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn quận Liên Chiểu cho đến khi sự việc xảy ra.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 11 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top