Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại úy cảnh sát chống ma túy bị bắt khi đang... dùng ma tuý sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ năm, 13:51 10/01/2019 | Pháp luật

GiadinhNet- Trong lúc đang sử dụng ma túy đá cùng người bạn trong khách sạn, đại úy Nguyễn Tuấn Phúc (37 tuổi) đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trước đó theo Báo Tuổi trẻ, các trinh sát Công an Bình Thuận bắt quả tang đại úy Nguyễn Tuấn Phúc (37 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bình Thuận) khi đang cùng người bạn sử dụng ma túy đá tại một khách sạn nằm trên địa bàn phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Các đơn vị chức năng đã lập biên bản tại chỗ với sự chứng kiến của đại diện Công an phường Phú Thủy.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội về vụ việc này, Thạc sỹ Luật học Vũ Tuấn – Công ty TNHH tư vấn Hưng Việt nhận định hành vi của Đại úy Nguyễn Tuấn Phúc là hành vi vi phạm pháp luật.


Đại úy Nguyễn Tuấn Phúc bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy đá. Ảnh: Báo TT

Đại úy Nguyễn Tuấn Phúc bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy đá. Ảnh: Báo TT

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không còn bị xử lý hình sự. Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Pháp luật hiện hành sẽ chỉ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013: “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình”. Mức phạt hành chính được quy định tại khoản 1 điều 21 của nghị định nêu trên là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, nếu có đủ căn cứ cho thấy đại úy Phúc là một người nghiện ma túy và đây là lần đầu tiên bị phát hiện, xử lý vi phạm hành chính thì còn có thể bị xem xét áp dụng Biện pháp xử lý hành chính quy định tại điều 89 và khoản 4 điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính như sau:

“Điều 89. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

1. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 90 của Luật này để giáo dục, quản lý họ tại nơi cư trú trong trường hợp nhận thấy không cần thiết phải cách ly họ khỏi cộng đồng.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng.

Điều 90. Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

4. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.”

Bên cạnh đó, theo quy định của ngành Công an, Phúc rất có thể sẽ bị tước quân tịch Công an nhân dân. Bởi, là một chiến sĩ công an nhân dân, đại úy Phúc đã vi phạm “Những điều cấm đối với cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân”, được nội bộ ngành Công an quy định tại điều 43, Thông tư 17/2012/TT-BCA quy định về Điều lệnh nội vụ Công An nhân dân:

“3. Không ăn, uống ở hàng quán vỉa hè; không uống rượu, bia và và các chất có cồn trong giờ làm việc và tại trụ sở cơ quan (trừ trường hợp được phép của thủ trưởng cấp Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trở lên); không sử dụng chất gây nghiện trái phép; không uống rượu, bia say trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi; không hút thuốc khi làm nhiệm vụ và ở những nơi có quy định cấm.”

Theo ông Tuấn, hành vi này của Phúc làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, danh dự và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Nguyễn Đạt

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top