Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu giám đốc cướp ngân hàng lĩnh 23 năm tù

Thứ sáu, 15:20 23/07/2021 | Pháp luật

Công ty làm ăn thua lỗ nên Ngọc mua vũ khí, chế tạo mìn giả rồi rủ đồng bọn gây ra vụ nổ súng, cướp gần 1 tỷ đồng tại chi nhánh BIDV ở Hà Nội.

Sáng 23/7, Hoàng Ngọc (43 tuổi, cựu giám đốc công ty chuyển phát nhanh) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tổng mức án 23 năm tù về các tội Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị tòa sơ thẩm quy kết là đồng phạm với Ngọc, Phùng Hữu Mạnh (24 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) lĩnh tổng mức án 20 năm tù.

HĐXX xác định 2 bị cáo đã gây ra vụ nổ súng để cướp gần 1 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, quận Đống Đa, xảy ra 1 năm trước.

Trước khi đưa ra các mức án trên, tòa sơ thẩm kết luận 2 bị cáo gây ra vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng tại chi nhánh ngân hàng ở khu dân cư đông đúc. Ngoài hành vi cướp, Ngọc và Mạnh còn nổ súng uy hiếp cảnh sát và nhân viên ngân hàng, đe dọa tính mạng người khác.

"Ngọc là chủ mưu, lên kế hoạch rủ rê, lôi kéo Mạnh cùng phạm tội. Ngọc cũng chiếm hưởng số tiền nhiều nhất nên phải chịu trách nhiệm cao hơn Mạnh", chủ tọa kết luận.

Cựu giám đốc cướp ngân hàng lĩnh 23 năm tù - Ảnh 1.

Hoàng Ngọc (trái) và Phùng Hữu Mạnh thừa nhận cáo buộc. Ảnh: N.H.

Theo bản án, năm 2018, công ty của Ngọc làm ăn thua lỗ, cần nhiều tiền để trả nợ nên vị giám đốc này nung nấu ý đồ cướp ngân hàng. Tháng 4/2020, ông ta lên mạng mua khẩu súng colt xoay và 50 viên đạn. Sau đó, Ngọc chế tạo quả mìn giả rồi chuẩn bị nhiều vật dụng khác để chờ cơ hội gây án.

Đầu tháng 7/2020, Ngọc rủ Mạnh tham gia phi vụ. Họ chọn chi nhánh BIDV Ngọc Khánh ở gần nhà Ngọc, cũng là nơi cựu giám đốc thường đến giao dịch.

Sáng 26/7, 2 tên cướp thuê nhà nghỉ cách chi nhánh BIDV khoảng 3 km để bàn kế hoạch đột nhập. Sau khi thống nhất, họ ra đại lộ Thăng Long gửi xe máy rồi bắt xe buýt đến trụ sở chi nhánh.

Trưa cùng ngày, sau khi xông vào ngân hàng, Ngọc nổ súng chỉ thiên yêu cầu nhân viên làm theo yêu cầu. Còn Mạnh dùng quả mìn giả uy hiếp một cảnh sát bảo vệ, dọa sẽ cho nổ nếu phản kháng.

Cướp được gần 1 tỷ đồng , 2 bị cáo chĩa súng dọa bắn nhân viên và bảo vệ phòng giao dịch rồi bỏ đi. Trên đường di chuyển, chúng dùng súng cướp chiếc xe máy của một người dân, bỏ chạy theo hướng đi đại lộ Thăng Long.

Cơ quan tố tụng xác định Ngọc chia cho Mạnh 255 triệu đồng, giữ lại gần 700 triệu rồi trốn về TP Hải Phòng và phi tang khẩu súng cùng quả mìn giả. Ngày 29/7, Công an quận Đống Đa bắt giữ 2 tên cướp và thu hồi phần lớn số tiền tang vật.

Theo Hoàng Lam

Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top