Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuồng yêu, tạt a xít cả nhà ân nhân

Thứ tư, 15:45 07/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Năm nạn nhân trong vụ bị tạt axít đang phải vật lộn đau đớn với những vết bỏng sâu, trong đó 3 trường hợp rất nặng, có thể để lại di chứng nặng nề. Hung thủ là một kẻ từng được gia đình nạn nhân cưu mang, cho ăn học tử tế.

Cuồng yêu, tạt a xít cả nhà ân nhân 1

Cháu Quỳnh Trang bị bỏng nặng nhất và đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia. Ảnh: P.B

Tai họa ập xuống gia đình

Đang điều trị ở phòng 610, Khoa Bỏng người lớn của Viện Bỏng quốc gia, chị Nguyễn Thị Thanh Hương trú tại số 279 đường Điện Biên (phường Cửa Bắc, TP Nam Định) bị bỏng khắp người nhưng được coi là một trong những nạn nhân nhẹ nhất vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3/8, khi cả gia đình 5 người gồm hai vợ chồng, hai đứa con gái và mẹ chị Hương đang ngồi ăn cơm tại nhà riêng thì xuất hiện một thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang bước vào. Sau khi bà Lê Thị Lý (60 tuổi, mẹ chị Hương) và chị Hương vừa cất tiếng hỏi liền bị nam thanh niên này hất trọn ca axít 2,5 lít vào người. Hậu quả, cả 5 thành viên trong gia đình đều bị bỏng axít rất nặng, hung thủ bị người dân bắt liền sau đó.

Chồng chị Hương, anh Lê Minh Đại sau khi được điều trị tại đây cũng đã chuyển lên trên BV Mắt Trung ương để theo dõi. Anh Đại bị bỏng 15% độ sâu và khả năng mù mắt trái do axít đã phá hủy toàn bộ giác mạc.

Nằm cùng phòng, bà Lý bị băng bó toàn thân và đang chịu những cơn đau rát do bỏng hành hạ. Hiện bà Lý đã có thể trò chuyện được, nhưng huyết áp vẫn lên xuống thất thường. Hai con gái chị Hương vẫn đang được cách ly điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Các bác sĩ điều trị tại đây cho biết, cả hai cháu đều nhập viện trong tình trạng hoảng loạn và sốc bỏng nặng.

Cháu Lê Thị Quỳnh Trang (10 tuổi) chẩn đoán bỏng axít 44% độ sâu ở thân và các chi. Việc bảo toàn tính mạng cho cháu Trang hiện nay là 50/50, cơ thể phản ứng chậm và bị axít phá hủy rất nhiều ở phần tai phải, khả năng bình phục là rất khó. Nằm ở phòng bên cạnh, cô em gái Lê Thị Quỳnh Anh (6 tuổi) chẩn đoán bỏng axít 15% độ sâu, rải rác mặt, thân, chi. Cháu Quỳnh Anh bị axít gây bỏng giác mạc, bỏng kết mạc mắt phải độ hai. Sau 4 ngày điều trị, các bác sĩ ở đây cho biết, hiện tại Quỳnh Anh đã được bảo toàn tính mạng, da dẻ hồng hào, sức khỏe cũng ổn định hơn và đã có phản ứng chậm.

Các bác sĩ điều trị tại đây chia sẻ, nhiệm vụ trước mắt là phải cứu sống bệnh nhân nên chưa tính đến di chứng sau này. Tuy nhiên, việc hai cháu bị bỏng axít khắp vùng mặt, rải rác toàn thân nên chắc chắn để lại hậu quả rất nặng nề, cả về thể xác lẫn tinh thần.
 
Cuồng yêu, tạt a xít cả nhà ân nhân 2

Cổng nhà hung thủ đóng im ỉm từ sau khi xảy ra sự việc.Ảnh: P.B

Ước mơ dang dở vì kẻ cuồng yêu

Chị Hương cho biết: “Tôi không quan tâm Hải như thế nào nhưng cháu Trang còn rất nhỏ nên không thể nói có chuyện yêu đương với Hải được. Có chăng, đây là một tên cuồng yêu, thiếu suy nghĩ. Tôi mong các cơ quan pháp luật làm rõ hành vi của Hải để có biện pháp xử lý thích đáng”.

Bức xúc với hành vi độc ác của hung thủ bao nhiêu thì chị Hương lại đau đớn bấy nhiêu khi nghĩ đến tương lai của hai con.

“Cháu Quỳnh Trang tuy mới 10 tuổi nhưng học rất chăm, hiếu thảo đã biết giúp đỡ bố mẹ nhiều việc. Còn Quỳnh Anh, mấy hôm nay cháu đang rất hớn hở, bảo bố mẹ mua nhiều sách, đồ dùng học tập cho cháu vào lớp 1. Trong bữa cơm gia đình hôm đó, cháu còn bảo sẽ học thật giỏi và ước mơ làm cô giáo. Nhưng giờ bị thế này, không biết cuộc sống trong tương lai của hai cháu sẽ ra sao. Đau đớn quá..”, chị Hương nói trong nước mắt.

Chị Lan, người nhà lên chăm nom cho biết, mấy hôm nay mặc dù vết bỏng đã được chữa trị phần nào nhưng chị Hương vẫn trong tâm trạng lo lắng, tinh thần bất an. “Tai họa ập xuống cả gia đình, chồng thì khả năng bị mù mắt trái, các con cũng bị mặt, tai và mắt như thế thì không đau đớn sao được. Thương hai cháu còn quá nhỏ, mấy hôm nay cháu Quỳnh Anh lúc tỉnh kêu đau rát mà tôi không cầm được nước mắt. Nhìn hai cháu nằm ở hai phòng bị quấn trắng băng mà xót xa vô cùng. Sau này các cháu lớn lên với những vết thương thế này liệu có đủ tự tin để đương đầu với cuộc sống nữa hay không?”.

Về kẻ gây ra thảm họa cho gia đình, chị Hương cho biết, đó là một người mà anh chị đã rất tin tưởng và quý mến. Đối tượng Đặng Đình Hải (SN 1990, kẻ tạt axít) đã từng được anh chị Hương cho học nghề sửa chữa điện tử, sau đó làm tại đây với mức lương 5 triệu/tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, Hải bộc lộ rất nhiều tính xấu, hay cãi vã và chửi bới anh chị. Đặc biệt, gần đây Hải còn có nhiều dấu hiệu bất thường khi thường xuyên nhắn tin điện thoại, viết thư cho cháu Quỳnh Trang để “thể hiện tình cảm yêu đương”. Phát hiện sự việc, nhiều lần khuyên răn không được, anh chị phải cho Hải nghỉ việc, đồng thời thanh toán tiền lương hết cả tháng, mặc dù Hải mới làm được một nửa.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, Thượng tá Đỗ Nguyên Khóa - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Nam Định) cho biết, qua khai thác ban đầu, Hải khai nhận “quý mến và có tình cảm” với con gái lớn nhà anh Đại là cháu Quỳnh Trang. Tuy nhiên, theo Thượng tá Khóa, trong quá trình khai báo, Hải cũng cho biết một phần là do hậm hực vì bị đuổi việc, kết hợp với chuyện “tình yêu” của y bị gia đình chị Hương cản trở nên đã quay lại để trả thù.

Để làm rõ những thông tin liên quan đến đối tượng Đặng Đình Hải, phóng viên đã tìm về nhà đối tượng tại xóm 3, khu Đặng Xá, xã Mỹ Hưng (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định). Ông Đặng Đình Thảo, Trưởng Công an xã Mỹ Hưng cho biết: Tại nơi sinh sống, Hải tỏ ra là thanh niên khá hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự. Sau mấy ngày xảy ra sự việc, nhà của đối tượng Hải luôn được khóa cửa im ỉm. Hàng xóm xung quanh khi biết thông tin về Hải vừa gây ra chuyện tày trời trên đều ngỡ ngàng.

“Ở nhà Hải vốn hiền lành, đi làm có tiền là về đưa cho bố mẹ, dù ít nói và không giao tiếp với ai nhưng bà con trong xóm ai cũng quý. Nào ngờ nó lại làm cái việc dại dột như thế...?”, người hàng xóm (giấu tên) bày tỏ.
 
Phùng Bình
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top