Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc truy tìm thủ phạm bắt con nghệ sĩ Kim Cương của Đội trưởng SBC

Thứ tư, 09:33 26/11/2014 | Pháp luật

Kiên trì phá án, ông Võ Tấn Thành và đội SBC đã xóa sổ được băng nhóm từng bắt cóc con của nghệ sĩ Kim Cương và nhiều người nổi tiếng hồi Sài Gòn mới giải phóng. Đây là một trong hàng loạt chiến công của vị Đội trưởng SBC đầu tiên vừa qua đời.

1_1416885244.jpg

Theo hồ sơ của Công an TP HCM, những ngày đầu sau giải phóng, Sài Gòn có rất nhiều băng nhóm sử dụng hàng nóng gây ra nhiều vụ cướp của giết người, bắt cóc tống tiền gây hoang mang dư luận. Trong ảnh là ngày 26/6/1977, rạp hát Hưng Đạo (góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh, quận 1), đoàn kịch nói Kim Cương trình diễn vở "Về Nguồn".

2_1416885244.jpg

Rời nhà hát sau ca diễn, nghệ sĩ Kim Cương không biết bị Nguyễn Thanh Tân bám theo về căn nhà trên đường Hoàng Diệu (quận Phú Nhuận). Tân là kẻ cầm đầu trong băng nhóm tội phạm nổi cộm thời bấy giờ.

3_1416885244.jpg

Chúng cũng theo dõi Kim Quang (em trai Kim Cương) đưa bé Trần Trọng Gia Vinh (TaRo, 5 tuổi, con trai nghệ sĩ Kim Cương) đến nhà trẻ Vườn Hồng (đường Trương Công Định, quận 3).

4_1416885244.jpg

Ngày 26/11/1977, Tân cùng đàn em vào nhà trẻ xưng là người nhà của TaRo, muốn đưa bé ra ngoài. Hai cô giáo trẻ không đồng ý thì bị chúng rút súng Walther P-38 ra đe dọa.

6_1416885245.jpg

Sau khi khống chế 2 cô giáo, nhóm Tân đưa bé TaRo lên xe 67 tẩu thoát. Sau khi bắt cóc bé trai, Tân gửi thư nặc danh và dùng điện thoại công cộng để hẹn gia đình nghệ sỹ Kim Cương địa điểm trao đổi mật thư bàn về tiền chuộc. Chúng tự xưng là người của tổ chức Hải Phong, yêu cầu nghệ sĩ Kim Cương giao 100 lượng vàng để chuộc con trai.

8_1416885245.jpg

Tân giấu thư vào cây cột điện trên đường và ghế đá tại một vườn hoa rồi báo cho gia đình nghệ sĩ Kim Cương đến lấy để liên lạc. Theo chúng, TaRo vẫn được ăn uống đầy đủ, được mua đồ chơi mới và đang ở một nơi bí mật rất xa thành phố.

Nhận được tin báo, ông Võ Tấn Thành (Hai Thành) - Đội trưởng "Săn Bắt Cướp" - báo cáo lãnh đạo. Trong cuộc họp ngày 27/11/1977, lãnh đạo công an yêu cầu bằng mọi giá phải đưa bé TaRo về nhà an toàn. Đội SBC do ông Thành làm chỉ huy đã tung nhiều trinh sát tinh nhuệ lần theo mọi đầu mối nhưng suốt 2 ngày không phát hiện ra dấu vết nào.

9.jpg

Trong cuộc gọi tiếp theo, Tân đã hạ tiền chuộc xuống còn 20 lượng vàng và được gia đình nghệ sĩ Kim Cương chấp nhận. "Yêu cầu ông bà đi xe Toyota do chồng bà lái. Đến cột điện thứ tư đường rẽ qua Cát Lái, thấy an toàn chúng tôi sẽ nhận hàng và giao con cho ông bà", hồ sơ vụ án thể hiện nội dung trao đổi qua điện thoại giữa Tân và nghệ sĩ Kim Cương.

13.jpg

Đại úy Hai Thành đã cho trinh sát ém dọc đường đi đến điểm hẹn với bọn bắt cóc. Ông lái xe theo sau ôtô gia đình nạn nhân và luôn giữ khoảng cách an toàn. Nhiệm vụ được đặt ra "nếu nhóm này nhận vàng mà không có cháu TaRo thì không được bắt".

Sau khi lấy mật thư ở cây cột điện thứ 4, vợ chồng nghệ sĩ Kim Cương được hướng dẫn lái xe đi Thủ Đức, về Bình Triệu rồi về lại quận 1 và lái xe ngược chiều nhằm cắt đuôi nếu có cảnh sát theo dõi. Trong ảnh, tại ngã ba Trương Minh Ký - Trương Định, hai đàn em của Tân thấy không ai theo dõi nên bám theo ôtô của nghệ sĩ Kim Cương.

14.jpg

Chúng áp sát giao chiếc áo bé TaRo làm tin để nhận vàng nhưng không thả bé trai mà rú ga phóng mất dạng. Các trinh sát không dám đeo bám vì lo ngại sự an nguy của bé trai nếu băng bắt cóc phát hiện sự việc. Mất dấu bọn bắt cóc khiến những ngày sau đó, gia đình Kim Cương và ban chuyên án lo lắng, đứng ngồi không yên.

16.jpg

Vài ngày sau, một đêm, nữ nghệ sĩ nhận điện thoại của nhóm Tân kêu vợ chồng bà đến Bưu điện thành phố trước nhà thờ Đức Bà để đón con. Sau đó Tân và đàn em dắt bé TaRo đến gần điểm hẹn để giao lại cháu bé.

18.jpg

Nhiều trinh sát được tung đến điểm giao nhận để giăng bẫy bắt nhóm này nhưng khi đến nơi họ chỉ thấy bé TaRo tha thẩn, khóc sướt mướt trước Bưu điện thành phố. Cháu bé được cha mẹ và các trinh sát đón. Ban chuyên án một lần nữa mất dấu bọn bắt cóc.

17.jpg

Trở về nhà, bé TaRo kể "được ở tại một ngôi nhà có nhiều rơm, rạ. Trước cửa nhà có một ống khói to và trong bữa ăn có một bà già và nhiều cậu bạn với các tên gọi như "Bé Sáu", "Đức Mập", Cậu Tư, Chú Sáu... Đây là những thông tin khiến đại úy Hai Thành lưu ý và là cơ sở buộc Tân và đồng phạm nhận tội khi Đội SBC bắt được chúng trong một vụ án khác.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khi vụ bắt cóc bé TaRo lâm vào bế tắc, hơn một năm sau đó, băng nhóm Nguyễn Thanh Tân tiếp tục lên kế hoạch bắt cóc con nghệ sĩ Thanh Nga để đòi tiền chuộc. Khi bị vợ chồng nữ nghệ sĩ chống trả, chúng đã ra tay sát hại cả hai. Tiếp đó, đầu năm 1979, bọn chúng lại ra tay với con bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ... Bằng quyết tâm cao, các cảnh sát hình sự đã tìm ra manh mối của Tân, xóa sổ băng nhóm này.

Ảnh tư liệu vụ án do gia đình ông Hai Thành cung cấp.

Theo VnExpress

 

 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 9 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top