Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà 80 tuổi đòi tòa tử hình con rể

Thứ ba, 06:30 22/09/2015 | Pháp luật

Cho rằng Ngọc giết con mình, phi tang dưới gầm giường là quá tàn nhẫn, mẹ chị Phạm đòi tòa tăng hình phạt cho gã con rể.

Ngày 21/9, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bà Trần (80 tuổi, quê Long An) đòi tăng án từ chung thân lên tử hình đối với con rể Phan Tấn Ngọc (45 tuổi). 

Theo bản án sơ thẩm, Ngọc và chị Phạm (con gái bà Trần) kết hôn 25 năm trước, có 3 con chung và sống tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An. Sau này, do ông bà già yếu nên vợ chồng Ngọc chuyển đến ở cùng tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, để tiện chăm sóc.  

Thời gian ở chung Ngọc và chị Phạm thường cãi vã, đánh nhau do nợ nần và người chồng nghi ngờ vợ thay đổi tình cảm. Bị gia đình vợ đuổi, năm 2013, Ngọc xây nhà trên phần đất của hai vợ chồng cách đó khoảng 50 m, ở riêng.

Nghe người này người kia đồn vợ chồng bà Trần thay đổi di chúc, để hết tài sản cho con gái và các cháu, còn bản thân mình không có phần, Ngọc rất bất mãn. Lại thấy vợ có ý định ly hôn nên ông ta nuôi hận trong lòng, nảy sinh ý định giết chị Phạm.

Tháng 9/2014, Ngọc đào sẵn cái hố ở góc nhà, dưới gầm giường, với mục đích sẽ giấu xác vợ sau khi ra tay. Tuy nhiên, do còn thương chị Phạm nên Ngọc không thực hiện ý đồ nữa.

giet-vo-5505-1442822989.jpg

Ngọc bị mẹ vợ kháng cáo đòi tăng án. Ảnh: B. N. 

Sáng 12/3, chị Phạm sang gặp chồng bàn chuyện dùng 160 triệu đồng vừa bán đất để trả nợ nhưng Ngọc không đồng ý vì muốn để tiền sửa lại căn nhà mình đang ở. Trong lúc cãi vã, Ngọc lấy búa đánh nhiều cái vào đầu vợ làm nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, hung thủ lấy sợi dây chuyền trên cổ vợ rồi kéo nạn nhân bỏ xuống hố đã đào lúc trước, lấp xi măng và cát lên.  

Không thấy mẹ đâu, các con chị Phạm hỏi nhưng Ngọc không nói gì. Ba hôm sau, do ân hận về hành vi của mình, Ngọc về nhà cha mẹ ruột kể mọi chuyện trước khi đi tự thú.

Hồi tháng 5, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm tuyên Ngọc mức án tù chung thân về tội Giết người. Tuy nhiên, bà Trần cho rằng tòa xử chưa thỏa đáng nên đã làm đơn kháng cáo.

Dù đường xa, sức khỏe yếu, nhưng sáng nay bà Trần vẫn được các con đưa từ Long An lên TP HCM dự phiên tòa. Bà tỏ ra bức xúc khi cho rằng gã con rể quá tàn nhẫn, trước khi ra tay giết con bà đã nhiều lần đánh đập khiến chị Phạm phải nhập viện.

Cuối phiên xử, HĐXX cho rằng Ngọc đã ăn năn hối hận, tại phiên sơ thẩm các con của bị cáo đều có nguyện vọng cho cha được sống... mức án cấp sơ thẩm áp dụng là thỏa đáng nên tòa giữ nguyên án tù chung thân với bị cáo.  

Theo VnExpress

* Tên nạn nhân đã được thay đổi  

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 27 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top