Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên dùng kìm chích điện lên người bé trai

Thứ tư, 13:59 07/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh đối tượng hành hung trẻ em.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một người đàn ông liên tiếp có những hành động bạo hành tàn nhẫn đối với một bé trai khoảng 2 tuổi.

Trong clip, nam thanh niên này đã liên tiếp có những hành vi độc ác, vô nhân tính như hồi nhét thức ăn, dốc ngược người đổ nước vào miệng bé trai.

Thậm chí người đàn ông này còn trói tay, bịt mắt rồi dùng kìm chích điện lên người cháu bé đáng thương.


Người đàn ông này liên tục lấy tay đẩy bé trai xuống đất và đánh đập (ảnh cắt từ clip)

Người đàn ông này liên tục lấy tay đẩy bé trai xuống đất và đánh đập (ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin được chia sẻ trên trang cá nhân Facebooker L.C, người đàn ông “máu lạnh” trên là N.T.D sống tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. D có thời gian làm việc tại các quán bar ở khu phố Tây – Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

Do có quan hệ với một một nhà đầu tư nông nghiệp sống ở Việt Nam và Campuchia trồng ca cao, chuối, thốt nốt, bơ và đang triển khai xây dựng nhà máy làm chocolate nên D thường về đồn điền của doanh nhân này ở Campuchia.

Chủ tài khoản Facebook này cũng cho biết, sự việc này đã xảy ra nhiều lần trước đó, tuy nhiên do sợ bị trả thù nên những người biết chuyện không dám ra mặt tố cáo hành vi trên.


Sự việc diễn ra từ lâu và các đoạn clip được ghi nhận ở nhiều thời điểm khác nhau. Có đoạn đối tượng túm đầu bé và giật hoặc dùng súng điện dí vào tai bé trai (ảnh cắt từ clip)

Sự việc diễn ra từ lâu và các đoạn clip được ghi nhận ở nhiều thời điểm khác nhau. Có đoạn đối tượng túm đầu bé và giật hoặc dùng súng điện dí vào tai bé trai (ảnh cắt từ clip)

“Đây là những đoạn clip có trong chiếc máy điện thoại di động của 1 người em của tôi có quan hệ với thanh niên tên D. Khi phát hiện các clip này, tôi thấy phẫn nộ nên có đề nghị với cậu ấy là đưa sự việc này ra pháp luật để làm rõ, mục đích là sẽ không còn đứa trẻ nào bị tên D này lạm dụng và bạo hành nữa”, anh L.C cho hay.

Hiện tại, thông tin và những đoạn clip về sự việc vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang diễn đàn mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Rất nhiều người bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng.


Mặc cho đứa bé khóc thét, đối tượng vẫn kích điện vào đầu và thân thể bé. Ảnh cắt từ clip

Mặc cho đứa bé khóc thét, đối tượng vẫn kích điện vào đầu và thân thể bé. Ảnh cắt từ clip

Sáng 7/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Đức Hậu - Phó trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh An Giang cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nắm bắt được thông tin phản ánh về sự việc nói trên. Tỉnh An Giang giáp ranh Campuchia nên nếu đối tượng là người ở đây, chúng tôi sẽ phối hợp xử lý”.

Cũng theo lời ông Hậu, dù chưa có thông báo chính thức từ phía cơ quan chức năng Campuchia về vụ việc, tuy nhiên phía công an An Giang cũng đang khẩn trương giao đơn vị nghiệp vụ xác minh đối tượng được cho là đã bạo hành trẻ em có tên N.T.D quê thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (An Giang).

Trong một diễn biến khác, ngày 7/12, tờ Cambodiadaily đưa tin 1 người đàn ông Hà Lan và 2 người đàn ông Campuchia đã bị bắt giữ tại tỉnh Kompong Cham sau khi đoạn video quay cảnh bạo hành một em nhỏ được đăng tải và dấy lên làn sóng phẫn nộ cực lớn trong dư luận.

Theo tờ báo này, 2 người Campuchia được xác định làm việc trong đồn điền của người đàn ông Hà Lan tại tỉnh Mondolkiri (Campuchia).

Trong khi đó, nghi phạm thứ 4 liên quan tới vụ việc được xác định là một người đàn ông Việt Nam có tên N.T.D. Hiện D vẫn đang lẩn trốn.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an cho biết, sáng nay (7/12), lực lượng công an Việt Nam đang tiến hành truy tìm nghi phạm có tên N.T.D (quê An Giang) để làm rõ hành vi hành hạ trẻ em. “Chúng tôi đang cùng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao đổi thông tin để xác định nơi lẩn trốn của D”, vị Cục trưởng C45 cho hay.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 15 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 16 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 18 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top