Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an “tìm cha” cho con của cô gái thiểu năng bị làm nhục

Thứ tư, 08:21 25/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng chị Đ.T.L bị thiểu năng trí tuệ, người đàn ông gần nhà đã nhiều lần buông lời ong bướm. Những lúc bắt gặp chị L một mình, đối tượng này đã sàm sỡ nạn nhân…

 


Không chỉ chị L mà con trai chị cũng có dấu hiệu thiểu năng trí tuệ. Ảnh: X.Thắng

Không chỉ chị L mà con trai chị cũng có dấu hiệu thiểu năng trí tuệ. Ảnh: X.Thắng

 

Tận cùng nỗi đau

Có thể nói, cuộc đời của chị Đ.T.L (SN 1979, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) là một chuỗi ngày dài của nước mắt và đau thương. Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, tuổi thơ của chị L vất vả hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Trong một lần chơi đùa cùng đám bạn hàng xóm, chị L bị trượt chân xuống hố nước sâu, rất may được mọi người cứu vớt kịp thời. Tuy nhiên sau lần đó, chị L không còn phát triển bình thường, trí nhớ mỗi ngày một giảm.

Theo lời kể của bà T.T.M (SN 1952, mẹ chị L): “Hai chữ “bất hạnh” đã gắn chặt lấy cuộc đời L từ thuở thiếu thời. Sau vụ tai nạn, đầu óc L không được như người thường nhưng gia đình vẫn cố gắng cho con đi học. Vậy mà suốt nhiều năm trời, L vẫn không sao tiếp thu được kiến thức, gia đình đành đưa L về nhà tự dạy dỗ, trông nom”.

Không thể xin được một công việc gì cho con, bà M dạy chị L ở nhà làm công việc đồng áng, kiếm mớ rau, bát cháo sống qua ngày. Những tưởng cuộc đời chị đã quá bất hạnh, nhưng tai ương vẫn chưa chịu dừng lại. Khoảng tháng 4/2009, trong một lần đi chơi ở nhà hàng xóm về, chị L tình cờ nhặt được một túi đồ rơi trên đường. Khoảng một tiếng sau, ông N.K.D (gần 50 tuổi, người cùng địa phương) biết tin chị nhặt được túi đồ nên tìm tới nhà xin lại.

Biết chị L là người không bình thường, ông D buông lời chọc ghẹo. Thời gian sau đó, trong một lần bắt gặp chị L đi một mình ngoài đường, ông D đã nảy sinh ý đồ đen tối. Nghĩ là làm, ông này kéo chị L vào một nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Khi đã thỏa mãn cơn dục vọng, ông D dặn dò chị L phải im lặng, không được kể vụ việc với bất cứ ai. Cứ vậy, nhiều năm sau đó ông D lại tái diễn hành vi trên. Sự việc chỉ bị phát giác khi bà M phát hiện bụng cô con gái mỗi ngày một to ra, tâm sinh lý cũng thay đổi. Lúc đầu, nghĩ con gái bị bệnh, bà M đưa đi bệnh viện thăm khám thì các bác sĩ kết luận chị L đã có thai. Hốt hoảng trước vụ việc, bà M gặng hỏi con gái thì chị L kể lại toàn bộ sự việc.

Do thời điểm đó cái thai đã quá lớn nên gia đình bà M quyết định giữ lại. Đến ngày 10/2/2012, chị L sinh được cậu con trai bụ bẫm. Thế nhưng, nghiệt ngã thay, cháu bé lớn lên lại không được bình thường, có dấu hiệu chậm phát triển như người mẹ. Năm nay cháu bé đã 6 tuổi nhưng vẫn ê a không nói rõ lời. Cả 2 mẹ con chị L đều bị thiểu năng, chính vì vậy gánh nặng kinh tế gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của bà M. Nhưng nỗi bất hạnh tận cùng lại bất ngờ ập tới khi mới đây, bà M phát hiện mình bị ung thư.

Công an đã vào cuộc

 

Ngôi nhà của gia đình chị L.
Ngôi nhà của gia đình chị L.

 

Được biết, hiện 2 mẹ con chị L thuộc diện tật nguyền của địa phương, mỗi tháng được hỗ trợ vài trăm ngàn đồng. Số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm tháp vào đâu, cuộc sống thì mỗi ngày chồng chất khó khăn.

Nói về vụ việc giữa ông D và con gái mình, bà M cho biết thêm: “Đáng lẽ ra gia đình cũng không muốn làm ầm mọi chuyện lên, nhưng do gia đình ông D có những lời lẽ xúc phạm nên chúng tôi muốn nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc đến cùng. Nếu cháu bé đúng là con của ông D thì ông ấy phải có trách nhiệm nuôi dưỡng”.

Gia đình đã gửi đơn tố cáo hành vi của ông N.K.D lên công an nhờ giải quyết. Trao đổi với PV, ông Đặng Công Vương, Trưởng Công an xã nơi chị L sinh sống cho biết, hiện cơ quan công an đã nhận được phản ánh của bà M về việc gia đình bà nghi ngờ cháu bé chính là con của ông D và chị L. Theo đơn tố cáo, bà M nói rằng chị L và ông D có quan hệ nhiều lần. Trong khi người bị tố cáo phủ nhận toàn bộ vụ việc.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Phù Cừ đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Theo Trung tá Phan Văn Hùng, Đội trưởng Đội Điều tra (Công an huyện Phù Cừ) cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của các bên liên quan, đồng thời lấy mẫu tóc của 3 người gồm: Chị L, cháu bé và ông D mang đi xét nghiệm ADN. Hiện đang chờ kết quả để có kết luận cuối cùng về vụ việc.

 

Nhìn hình ảnh mẹ con chị L ngày qua ngày ngồi ôm nhau, mặt đờ đẫn, bà M nói trong chua xót: “Giờ đây tôi đã mang trong người căn bệnh ung thư quái ác, thời gian ở bên chăm sóc hai mẹ con chúng nó chắc chẳng còn nhiều. Tôi chỉ mong sao sự việc trên sớm được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý đúng người đúng tội”.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top