Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an thông tin vụ hỗn chiến kinh hoàng ngày cuối năm khiến 3 người chết, 4 người bị thương

Thứ năm, 20:37 31/12/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định và bắt giữ được bắt được đối tượng gây án.

Theo thông tin ban đầu của Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, vào khoảng 13h30 ngày 31/12, anh Đức (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng  Nai) đi cùng một phụ nữ tên Như Ý (SN 1998, ngụ tỉnh Hậu Giang) có đến ăn nhậu tại quán lẩu bò 868 ở ấp Lồ Ô, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Công an thông tin vụ hỗn chiến kinh hoàng ngày cuối năm, 3 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án tại quán lẩu bò 868.

Sau đó Đức có gọi Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, người địa phương) đến quán cùng nhậu. Khi đến Nguyễn Thanh Hùng có rủ Trần Huấn Luyện (SN 1993, ngụ Kiên Giang) và Nguyễn Minh Đúng (SN 1988, ngụ Cà Mau) đi cùng.

Sau đó, Đức tiếp tục gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Văn Hòa (SN 1984, ngụ thị xã Bến Cát) tới nhậu chung. Đến quán, Hòa tiếp tục gọi điện rủ thêm 7 người nữa đi cùng gồm có Trần Văn Lượng (SN 1996, ngụ An Giang), Trần Minh Quang (SN 1994, ngụ Cà Mau) và Thái Trọng Hữu (SN 2000, quê Kiên Giang), Nguyễn Tấn Lượng (SN 1999, ngụ thị xã Bến Cát), Võ Văn Phi (SN 2000), Trần Văn Vẹn (SN 2000, ngụ An Giang) Nguyễn Văn Tươi (SN 1992, ngụ Kiên Giang).

Công an thông tin vụ hỗn chiến kinh hoàng ngày cuối năm, 3 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 2.

Đoạn đường gần hiện trường vụ án đã được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Khi đến quán nhóm của Hòa được cho là đã cầm sẵn theo hung khí lao vào hỗn chiến với nhóm của Đức và Hùng. Lúc này, Nguyễn Thanh Hùng móc dao bấm thủ sẵn trong người ra tấn công lại nhóm của Hòa làm tất cả bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Do thương tích quá nặng, Thái Trọng Hữu, Trần Minh Quang và Trần Văn Lượng đã tử vong. Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Tươi, Trần Văn Vẹn, Võ Văn Phi bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Công an thông tin vụ hỗn chiến kinh hoàng ngày cuối năm, 3 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát tập trung lực lượng, truy bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Hùng đưa về trụ sở.

Trước vụ án mạng nghiêm trọng, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường, phối hợp với Công an thị xã Bến Cát khẩn trương tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top