Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an Hà Giang nói gì về thông tin 16 người bị bắt cóc, lấy nội tạng?

Thứ năm, 10:45 11/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Trước văn bản thông báo của Công an huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết có nhiều nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đại diện Công an tỉnh Hà Giang đã lên tiếng, làm rõ thêm nội dung.

Trao đổi với PV báo Gia đình & Xã hội, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Việc Công an huyện Si Ma Cai gửi thông báo như báo chí đã phản ánh là không đúng sự thật.


Văn bản Công an huyện Si Ma Cai gửi công an các xã và trường học trên địa bàn cảnh giác với hiện tượng bắt cóc mổ lấy nội tạng.

Văn bản Công an huyện Si Ma Cai gửi công an các xã và trường học trên địa bàn cảnh giác với hiện tượng bắt cóc mổ lấy nội tạng.

“Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang chưa xảy ra và chưa phát hiện vụ nào về mua bán người, bắt cóc phụ nữ, trẻ em để mổ lấy nội tạng. Thông tin như thế là sai với sự thật”, Đại tá Lê Văn Canh khẳng định.

Về thông tin mà báo chí cho biết là xuất phát từ phía Công an tỉnh Lào Cai gửi cho Công an huyện Si Ma Cai, sau Công an huyện Si Ma Cai tiếp tục gửi cho công an xã, các trường học trên địa bàn để cảnh báo, Đại tá Lê Văn Canh tiếp tục khẳng định: “Đến nay phía Công an Hà Giang chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào về bắt cóc mổ lấy nội tạng”.

Theo Đại tá Lê Văn Canh, hiện Công an Hà Giang đang trao đổi thông tin với công an tỉnh Lào Cai để xem thông tin trên từ đâu ra. Công an tỉnh Hà Giang cũng sẽ sớm ra thông báo chính thức về vụ việc để đảm bảo tính chính xác.

Như trước đó Báo GĐ&XH đã thông tin, ngày 10/8, trên mạng xã hội lan truyền văn bản số 487/TB-CAH, ngày 2/8 của công an huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai do Thượng tá Trịnh Minh Phú, Phó Trưởng Công an huyện này ký với nội dung cảnh báo hiện tượng tội phạm bắt cóc, mổ lấy nội tạng người tại vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Công an lên tiếng về văn bản cảnh báo “bắt cóc, mổ lấy nội tạng” gây xôn xao Công an lên tiếng về văn bản cảnh báo “bắt cóc, mổ lấy nội tạng” gây xôn xao

GiadinhNet - Trưởng Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho rằng việc thông báo chỉ mang tính chất tuyên truyền, nâng cao cảnh giác đến người dân.

Văn bản này cho hay: Công an huyện Si Ma Cai nhận được công văn số 1177/CAT-PV11 của Công an tỉnh thông báo: Tại địa phận giáp ranh Việt Nam và Trung Quốc tại Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim, mắt…).

Ngay lập tức, nội dung văn bản này đã lan truyền rất nhanh và gây ra nhiều hoang mang cho dư luận. Theo Trưởng phòng Tham mưu công an Hà Giang, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có xảy ra một vài vụ bắt cóc. Tuy nhiên, Đại tá Canh cho hay, đây thuần tuý là tội phạm buôn người chứ không liên quan đến loại hình tội phạm buôn bán nội tạng.

Trước đó, ông Hoàng Tiến Bình, Trưởng Công an huyện Si Ma Cai khẳng định, văn bản thông báo số 487/TB-CAH của công an huyện Si Ma Cai là có thật và mục đích thông báo là để tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác.

Về phía Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Cái đó không chính thống, chúng tôi đang xử lý. Tôi không biết trên địa bàn Hà Giang có hay không!”.

Phùng Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top