Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con rể giết mẹ vợ trong ngày chuyển chỗ ở vào nhà mới

Thứ năm, 10:39 18/06/2015 | Pháp luật

Ngày đầu vào ở trong căn nhà vừa xây trị giá hàng trăm triệu đồng, vợ chồng Châu đã đánh nhau. Mẹ vợ đến chơi và can ngăn thì bị con rể đánh dập não.

Chiều 17/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, nghi can giết người là Trịnh Minh Châu (ngụ huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã tỉnh sau một ngày đêm giải độc thuốc trừ sâu. Người đàn ông 42 tuổi đang bị cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt tại khoa hồi sức cấp cứu.

Tại khoa chấn thương chỉnh hình, hai tay chị Huỳnh Thị Thu (40 tuổi, vợ Châu) được bó bột vì bị chồng đánh gãy xương. Hai vết thương trên đỉnh đầu của thiếu phụ gây đau nhức, bệnh nhân thường nôn ói và khóc suốt ngày vì hay tin mẹ là bà Nguyễn Thị Tám (68 tuổi) thiệt mạng.

1

Căn nhà mới của chị Thu. Gia chủ vừa dọn vào ở ngày đầu tiên thì đã xảy ra án mạng. Ảnh: Việt Tường.

Tại thị trấn Lịch Hội Thượng, hai căn nhà ven tỉnh lộ 8 của nghi can đóng cửa. Trong đó có căn mặt tiền dài gần 20 m vừa xây xong, trị giá hàng trăm triệu đồng. Gần đó là đám tang bà Tám - người bị Châu sát hại.

"Vợ chồng Thu trước đây nghèo lắm, Châu từng làm tài xế, không biết trúng số hay sao mà giàu lên. Giờ đây Thu cho vay tiền góp hàng ngày, tụi nó vừa cất thêm căn nhà rộng nhưng ngày đầu dọn vô ở thì xảy ra án mạng", một người hàng xóm kể.

Cũng theo người này, vài năm trước, Thu với chồng kéo nhau ra tòa ly hôn, nhưng sau đó lại về ở chung và có thêm đứa con gái gần 2 tuổi. Chiều 16/6, hay tin Thu dọn qua nhà mới ở nên bà Tám ghé chơi.

"Gặp mẹ vợ, Châu tỏ ra không vui, nên cụ bà bỏ về thì con gái ngăn lại. Chỉ có vậy mà vợ chồng Thu cãi nhau. Người mẹ lao vào can ngăn thì bị con rể đánh vào đầu bằng cây tầm vông, khiến bà Tám ngã xuống nền xi măng bất tỉnh", nhân chứng nói.

2

Con gái của Châu (trái) cãi nhau với người vay tiền. Thiếu nữ cho rằng, người này đã khiến cha mẹ của em mâu thuẫn nhau. Ảnh: Việt Tường.

Trong lúc đi tìm nguyên nhân vợ chồng Châu mâu thuẫn, trưa 17/6, phóng viên thấy một phụ nữ cãi nhau với con gái của nghi can. Thiếu nữ 15 tuổi cho rằng, người vay tiền góp của chị Thu đã trả nợ chậm, khiến gia đình họ bất hòa.

"Cô nói với mẹ con là đưa tiền cho cha 2 lần nhưng sự thật đâu có đưa. Chính chuyện này mà cha mẹ con cãi nhau", thiếu nữ nói với người vay nợ.

Công an Sóc Trăng đang củng cố hồ sơ để khởi tố người chồng theo quy định của pháp luật.

Theo Zing.vn

 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top