Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con dâu sinh năm 2000 mua xăng đốt nhà, bỏ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước ăn nhà chồng

Thứ tư, 15:19 10/03/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Do mâu thuẫn, người con dâu sinh năm 2000 đã phóng hỏa căn nhà và đổ thuốc độc xuống giếng nước ăn của gia đình nhà chồng.

Liên quan đến vụ việc cháy nhà và phát hiện thuốc trừ sâu ở giếng nước xảy ra ở xã Cao Lương (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), chiều 10/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn cho biết đã xác định đối tượng gây ra vụ việc.

Cụ thể, người này tên là Nguyễn Thị Ngần (SN 2000, trú tại Nghĩa Kếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình). Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đang tiến hành rõ vụ hủy hoạt tài sản và có dấu hiệu giết người trong vụ việc trên.

Con dâu sinh năm 2000 mua xăng đốt nhà, bỏ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước hại nhà chồng - Ảnh 1.

Hình ảnh những chiếc xe máy bị cháy do Ngần phòng hoả đốt nhà.

Trước đó, vào 23h40 ngày 27/2 tại gia đình ông Nguyễn Văn X. (SN 1971, trú tại Nghĩa Kếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình) bất ngờ bị bốc cháy. Hậu quả khiến 3 xe máy, 1 máy cắt cỏ cùng một số vận dụng khác bị cháy, hư hỏng. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại gần 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình ông X. còn phát hiện giếng nước ăn có mùi lạ, khi bơm bơm nước lên xuất hiện có nhiều bọt. Quanh khu vực giếng phát hiện 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Jiafosina 150 SL cùng 1 vỏ chai có mùi xăng.

Con dâu sinh năm 2000 mua xăng đốt nhà, bỏ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước hại nhà chồng - Ảnh 2.

Gia đình nạn nhân phát hiện 02 vỏ chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Jiafosina 150 SL.

Do nghi ngờ có người hãm hại, gia đình đã báo vụ việc tới cơ quan công an. Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn nhanh chóng lập chuyên án, tập trung lực lượng xác minh điều tra.

Gần 10 ngày sau, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi đốt nhà và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước là Nguyễn Thị Ngần (cô con dâu của gia đình ông X.).

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công xác định là do mâu thuẫn trong quá trình sinh sống giữa Nguyễn Thị Ngần và gia đình ông Nguyễn Văn X. Chồng Ngân đi làm xa ít về nhà còn bản thân chị đang nuôi con nhỏ.

Theo những người hàng xóm, ông Xuân thường xuyên mắng Ngần nên chị này đã ấm ức, dọn về nhà bố mẹ đẻ để sống.

Con dâu sinh năm 2000 mua xăng đốt nhà, bỏ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước hại nhà chồng - Ảnh 3.

Giếng nước ăn - nơi người con dâu đổ thuốc trừ sâu.

Thông tin thêm với chúng tôi về nguyên nhân vụ việc, lãnh đạo UBND xã Cao Dương cho biết, giữa Ngần và chồng đã có con với nhau được vài năm. "Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn theo chúng tôi biết được bởi liên quan đến nuôi dạy con", vị lãnh đạo xã cho hay.

Bên cạnh đó, thông tin từ đại diện Công an xã Cao Dương cho biết, vụ việc không gây thương vong về người, giếng nước nhiễm thuốc cũng đã được hút sách để xử lý.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top