Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc

Thứ hai, 15:01 02/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian qua, Báo GĐ&XH đã chuyển đơn của bạn đọc đến một số cơ quan chức năng và nhận được phản hồi như sau.

Đơn của ông Nguyễn Xuân Tý (SN 1950, trú tại số nhà 128, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên), khiếu nại một cán bộ điều tra Công an TP Thái Nguyên không khách quan, kéo dài điều tra vụ việc ông bị hành hung. Ông Tý đã nhiều lần gửi đơn đến Công an TP Thái Nguyên nhưng không được trả lời.

Công an TP Thái Nguyên đã có văn bản Số 1839/CQCSĐT trả lời: Sau một thời gian xác minh, ngày 22/10/2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với việc ông Nguyễn Xuân Tý bị đánh gây thương tích ngày 7/1/2012 tại tổ 5 (phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên). Cơ quan CSĐT cũng đã thông báo về lý do không khởi tố vụ án hình sự cho ông Tý biết.

Đơn của bà Vũ Thị Giang (SN 1990, trú tại xóm Minh Tân, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, Hưng Yên), khiếu nại về việc Công an quận Long Biên (Hà Nội) bắt chồng là Phạm Công Phương (SN 1985) về hành vi “Cướp tài sản”.

Công an quận Long Biên có văn bản Số 1080/CQCSĐT trả lời như sau: Ngày 31/10/2012, chị Bùi Thị Bích Thủy (SN 1981, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến Công an phường Phúc Đồng (quận Hai Bà Trưng) trình báo vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/10/2012, chị Vũ Thị Giang và chồng là Phạm Công Phương đến tìm chị Thủy tại công ty để đòi lại số tiền 700 USD. Số tiền này chị Giang đã đưa cho chị Thủy để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan thông qua một công ty đóng trên địa bàn huyện Từ Liêm (Hà Nội). Tuy nhiên, chị Giang đã đơn phương hủy hợp đồng và đòi lại số tiền trên, chị Thủy đã giải thích chưa trả vì chưa thanh toán được với công ty tuyển lao động.

Do hai bên không thỏa thuận được với nhau, Phạm Công Phương đã nổi giận, rút con dao nhọn giấu trong người, đe dọa nếu chị Thủy không trả tiền thì “Mạng đổi tiền”. Một số cán bộ nơi chị Thủy công tác đã chứng kiến, can ngăn nhưng Phương tiếp tục cầm dao và tiến về phía chị Thủy, ép người này phải vay tiền của Đinh Thị Thanh Hương để đưa cho Phương. Sau khi lấy được tiền, Phương đã bỏ về cùng vợ và trốn khỏi địa phương. Ngày 20/12/2012, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Công Phương về tội “Cướp tài sản”. Do Phương trốn khỏi địa phương nên CQĐT đã ra quyết định truy nã. Ngày 11/1/2013, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 15/10/2013, TAND quận Long Biên đã tuyên phạt Phạm Công Phương 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Báo GĐ&XH cảm ơn sự hợp tác phản hồi thông tin của các cơ quan, đơn vị mà Báo chuyển đơn. Các đơn thư khác chưa có hồi âm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để có thông tin cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

         GĐ&XH

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top