Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có gì mới trong phiên phúc thẩm vụ Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng?

Thứ sáu, 14:05 25/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Nếu không có gì thay đổi thì ngày 5/6 tới, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội sẽ xử phúc thẩm vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí (PVP Land). Vụ án này có Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng cùng ra hầu tòa.

Dự kiến phiên tòa phúc thẩm này có 3 thẩm phán và 2 kiểm sát viên cao cấp. Có khoảng 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại tòa.

Trước đó, đầu tháng 2, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà) 9 năm tù, Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch PVC) chung thân, Đào Duy Phong (cựu Chủ tịch PVP Land) 16 năm tù, Nguyễn Ngọc Sinh (cựu Tổng giám đốc PVP Land) 13 năm tù, Thái Kiều Hương (cựu Tổng giám đốc công ty Vietsan) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (kinh doanh tự do) cùng mức án 10 năm tù.


Ông Trịnh Xuân Thanh đã rút đơn kháng cáo.

Ông Trịnh Xuân Thanh đã rút đơn kháng cáo.

2 bị cáo còn lại gồm Lê Hòa Bình (cựu Chủ tịch công ty 1/5) án 8 năm tù, Nguyễn Thị Kim Thoa (cựu Kế toán trưởng công ty 1/5) 6 năm tù. Tổng hợp cả bản án trước đó họ đã lĩnh do liên quan vụ án khác, Bình và Thoa cùng lĩnh án chung thân.

Theo nội dung bản án sơ thẩm thì cuối năm 2009 đầu năm 2010, PVN có chủ trương chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản về cho PVC quản lý. Cùng thời điểm này, bị cáo Lê Hòa Bình muốn mua Dự án Nam Đàn Plaza do PVP Land chiếm 50,5% vốn.

Thông qua môi giới Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, ngày 27/3/2010, Bình cùng với 5 cổ đông của CTCP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần với giá hơn 20.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị hợp đồng gần 500 tỷ đồng.


TRịnh Xuân Thanh đã rút đơn kháng cáo.

TRịnh Xuân Thanh đã rút đơn kháng cáo.

Để mua tiếp số cổ phần còn lại, Thái Kiều Hương nhờ Đinh Mạnh Thắng kết nối gặp Trịnh Xuân Thanh đề nghị cho PVP Land thoái vốn tại Dự án Nam Đàn Plaza. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh đã đồng ý và chỉ đạo Đào Duy Phong đứng ra thu xếp việc mua bán.

Đào Duy Phong đã ký tờ trình gửi PVC phê duyệt phương án bán hơn 12 triệu cổ phần với giá 13.578 đồng/cổ phần (tương đương giá 34 triệu đồng/m2 đất tại Dự án Nam Đàn Plaza) và được Trịnh Xuân Thanh đồng ý.

Sau đó, Lê Hòa Bình chuyển nhượng cổ phần với cổ đông của CTCPP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m2 (chênh lệch 18 triệu đồng/m2). Tổng số tiền chênh lệch hơn 87 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt được 14 tỷ đồng, Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Đào Duy Phong 8 tỷ đồng, Nguyễn Ngọc Sinh 2 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng 20 tỷ đồng. Tổng cộng, các bị cáo đã chiếm đoạt được 49 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, 6 bị cáo đã gửi đơn kháng án. Tuy nhiên, trước khi tòa xử phúc thẩm, Trịnh Xuân Thanh đã rút kháng cáo.

Theo đơn gửi TAND Cấp cao, em trai ông Đinh La Thăng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh Tham ô để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

3 người còn lại gồm Nguyễn Thị Kim Thoa, Thái Kiều Hương và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đều xin giảm nhẹ hình phạt và hạ mức bồi thường dân sự.

Trước việc Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo, trao đổi với phóng viên các luật sư được hỏi đều cho rằng việc các bị cáo trên rút đơn kháng cáo không ảnh hưởng gì đến việc xét xử. Khi Thanh rút đơn kháng cáo thì có nghĩa là bị cáo này chấp nhận hình phạt, cáo buộc mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Luật sư khi được hỏi cũng nhận định việc bị cáo Đinh Mạnh Thắng em trai ông Đinh La Thăng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh để giảm nhẹ hình phạt là khó được chấp nhận bởi chứng cứ buộc tội vụ án này khá chắc chắn.

Hà Châu

thiều khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top