Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái bị trói chết cháy: Người chồng lên tiếng

Thứ bảy, 07:36 31/10/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Anh Phong cho biết, vợ anh tên là Nguyễn Thị Hiền, có con trai 7 tuổi, hiện đang đang mang thai đứa con thứ 2. Trước khi mất tích, vợ chồng không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, từ ngày có thai, vợ anh hay buồn, có dấu hiệu trầm cảm…

Tẩm xăng đốt người tình ngay giữa chợ do thất tình; đốt nhà vợ cũ vì không đòi được tiền; và nỗi đau của người người chồng khi vợ mang bầu bị trói, chết cháy chưa rõ nguyên nhân… là những vụ án đau lòng xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây.


Người đàn ông nhận là chồng của cô gái bị chết cháy trong nhà hoang.

Người đàn ông nhận là chồng của cô gái bị chết cháy trong nhà hoang.

Liên quan đến vụ án cô gái trẻ được phát hiện chết cháy trong căn nhà hoang với tình trạng khoả thân, một tay bị trói, sáng 29/10, anh Đặng Văn Phong (30 tuổi, ở phường Trường Thọ) cùng 2 người thân đến Công an quận Thủ Đức (TP HCM) xin nhận dạng cô gái bị chết cháy trong căn nhà hoang trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Tây) được phát hiện sáng 21/10.

Sau khi nhận diện khuôn mặt cô gái, người đàn ông này xác nhận đây là vợ mình.  Anh cho biết vợ tên là Lê Thị Hiền (29 tuổi, quê Thừa Thiên- Huế), chuyên buôn bán quần áo dạo.

Anh Phong cho biết kết hôn năm 2008, vợ tên là Lê Thị Hiền (29 tuổi, quê Thừa Thiên- Huế), có con trai 7 tuổi, hiện đang mang thai đứa con thứ 2. Trước khi chị Hiền mất tích, vợ chồng không có mâu thuẫn gì.

Tuy nhiên, từ ngày có thai, vợ anh hay buồn, có dấu hiệu trầm cảm. Vào 20/10, người chồng đi làm về không thấy vợ ở nhà, tìm nhiều nơi nhưng không thấy tung tích.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, không có thương tích và cũng không bị xâm hại.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận đây là nghi án giết người hay nạn nhân tự vẫn bằng cách tự thiêu và vụ việc vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ.


Tưới xăng phóng hỏa do mâu thuẫn ái tình đã cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Tưới xăng phóng hỏa do mâu thuẫn ái tình đã cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Môt vụ đốt người tình do không níu giữ được tình cũng vừa xảy ra ở TP HCM. Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, 2 bệnh nhân trong vụ tẩm xăng đốt người tình hiện tình trạng sức khỏe đang tiến triển tốt.

Nguyên nhân sâu sa dẫn đến vụ tẩm xăng đốt người tình bắt đầu từ sau thời gian “già nhân ngãi non vợ chồng” giữa Tuấn và Loan xảy ra nhiều mâu thuẫn nên người phụ nữ quyết định chia tay. Dọa dẫm, níu kéo không thành, Tuấn đã khống chế người tình giữa chợ rồi tưới xăng đốt khiến cả 2 bị bỏng nặng.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Tuấn nhập viện do bị phỏng nặng lửa xăng, phỏng đến 80% diện tích (trong đó có 55% bỏng sâu), mạch và huyết áp" không đo được. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi.

Riêng bệnh nhân H.T.T.L (nữ, SN 1987) – là nạn nhân, nhập viện do bị phỏng lửa xăng ở mức độ trung bình, diện tích phỏng là 38% (trong đó có 5% bỏng sâu) diện tích toàn thân thể. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, diễn biến tại chỗ vết thương và toàn thân tương đối ổn định.


Bị cáo Sang được giảm án về tội Giết người

Bị cáo Sang được giảm án về tội Giết người

Ngày 28/10, TAND Cấp cao tại TP. HCM xét xử Phúc thẩm, tuyên giảm cho bị cáo Đặng Thanh Sang (SN 1977, thường trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) từ 9 năm xuống còn 7 năm về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2003, Sang kết hôn với chị Lê Thị Lương và có với nhau hai người con chung. Đến năm 2013, Sang và chị Lương ly hôn nhưng chưa giải quyết phần tài sản chung.

Khoảng 11h30 ngày 13/2/2014, Sang đến nhà chị Lương ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Sang yêu cầu chị Lương trả 20 triệu đồng tiền Sang mượn giúp chị Lương thì được chị Lương chỉ về phía 5 can dầu DO để trước sân ngụ ý nói rằng đó là tiền trả nợ.

Cùng lúc này có một người mang hai can nhựa đến mua dầu. Khi chị Lương vừa đổ dầu vào được một can thì Sang tiến đến đuổi người mua dầu về. Sau đó, Sang dắt xe mình ra khỏi cổng, lấy chiếc khăn trong cốp xe ra nhúng vào can dầu và châm lửa đốt.

Chưa dừng lại, Sang còn đến đạp đổ hai can dầu khiến dầu đổ ra sân rồi châm lửa đốt làm lửa cháy lan ra khắp sân. Khi lửa cháy bùng lên, chị Lương và hai người nữa có mặt tại hiện trường đã nhanh chân tẩu thoát ra ngoài cổng.

Thấy lửa cháy to, Sang vào nhà lấy chăn nhúng nước để dập lửa nhưng không được nên bỏ chạy vào trong nhà để tìm lối thoát và được một người phá cửa thông gió để thoát ra ngoài. Đến 17h cùng ngày, Sang bị bắt.

Hậu quả làm cháy căn nhà của chị Lương, xe máy, xe đạp cùng nhiều vật dụng khác có giá trị hơn 187 triệu đồng.

Tại tòa, Sang thành khẩn khai báo, phạm tội chưa đạt, còn nuôi con nhỏ, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên tuyên giảm cho Sang 2 năm tù về tội: “Giết người”, mức án 10 tháng tù về tội hủy hoại tài sản được giữ nguyên.

MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 3 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 5 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, trong một số trường hợp cụ thể, Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra, kiểm soát kể cả khi người dân không vi phạm.

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc cãi nhau với lái xe taxi, Duy đã hành hung anh này rồi cướp xe bỏ chạy.

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong số này, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm quốc tế Jibian...

Top