Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái bị cướp giật giỏ xách ở Sài Gòn đã qua đời

Thứ năm, 19:39 30/06/2016 | Pháp luật

Trên đường về miền Tây làm đám giỗ ba, chị Tuyền bị cướp giật giỏ xách nên té xuống đường chấn thương sọ não. Nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện sau 3 ngày cấp cứu.

Trưa 30/6, trao đổi với PV, bác sĩ Hồ Văn Hân, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) xác nhận, chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp), nạn nhân trong vụ cướp giật xảy ra trên đường Võ Thị Sáu (quận 1) vào rạng sáng 27/6 đã tử vong.

Theo đó, dù nhiều ngày được chữa trị ở phòng hồi sức tích cực tại bệnh viện trong tình trạng chết não, thở bằng đường ống nhưng sức khỏe nạn nhân vẫn chuyển biến xấu.

“Rạng sáng 30/6, cô gái đã ngưng tim, ngưng thở, bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng Tuyền đã không qua khỏi”, bác sĩ Hân cho biết. Bệnh viện và gia đình đang làm thủ tục bàn giao để đưa Tuyền về quê lo hậu sự.

Theo người nhà nạn nhân, chỉ còn 2 hôm nữa đến ngày giỗ cha nên rạng sáng 27/6, Tuyền thuê xe ôm chở ra bến xe Miền Tây để về quê. Xe chạy trên đường Võ Thị Sáu, cô gái ngồi xe một bên, tay ôm túi xách chứa hơn 18 triệu đồng. Đến giao lộ với Thạch Thị Thanh, Tuyền bị một người đi xe máy áp sát giật mạnh túi xách.

Do giữ chặt túi nên nạn nhân đã bị giật ngã xuống đường, phần đầu va đập mạnh, bất tỉnh. Tên cướp không lấy được túi xách đã rồ ga bỏ chạy.


Đoạn đường nơi chị Tuyền bị cướp. Ảnh: Lê Trai.

Đoạn đường nơi chị Tuyền bị cướp. Ảnh: Lê Trai.

Mẹ của Tuyền hay tin con gặp nạn đã đón xe lên bệnh viện. Nghe bác sĩ thông báo con gái đã chết não bà đã gào khóc thảm thiết, rồi ngất xỉu. Sau tai nạn, lực lượng chức năng quận 1 đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Công an quận 1 cho biết vẫn đang điều tra vụ việc, chưa bắt được các nghi can gây án.

Đây không phải là lần đầu tiên nạn nhân bị cướp giật giỏ xách té xuống đường tử vong. Trước đó, một vụ cướp giật đau lòng xảy ra vào rạng sáng 30/11/2015. Ông Giang Quốc Vân (54 tuổi) điều khiển xe máy chở bà Xỳ A Lan (49 tuổi, cùng ngụ Tân Phú, TP HCM) và bà Nữ đi trên xe máy BKS 51M3.

Khi đến khu vực nhà thờ Phú Bình (phường 5, quận 11) các nạn nhân bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật giỏ xách của bà Nữ đang mang trên vai khiến cả 3 ngã ra đường. Bà Nữ đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não, tử vong tại bệnh viện.

Tiếp đó, khoảng 18h30 ngày 8/6, sinh viên Nguyễn Thị Yến Vân (20 tuổi, quê Bình Định) mang túi sách, điều khiển xe máy BKS 77L1 chạy trên đường Hồng Lạc hướng ra đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình). Đến trước số nhà 87 Hồng Lạc, Vân bị 2 đối tượng chạy xe máy áp sát giật mạnh, khiến nữ sinh té xuống đường chấn thương sọ não.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top