Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện làm nhục sẽ có những ý kiến bất ngờ tại tòa

Thứ năm, 13:38 01/10/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Nạn nhân bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện làm nhục cho rằng, trong quá trình xét xử, nếu các bị cáo biết ăn năn, hối cải thì sẽ ý kiến đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trưa 1/10, chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, chị , chị D.T.H (SN 1993, trú tại TP Bắc Ninh) cho biết, trong phiên xử ngày mai (2/10), chị sẽ đi cùng bố đẻ, chồng và những bạn bè thân thiết đến tham dự phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện, địa chỉ tại đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Lăng Văn Vân (SN 1993, nhân viên quán). 

Hai bị cáo này bị VKSND TP Bắc Ninh truy tố theo điểm e (khoản 2, Điều 155, Bộ luật Hình sự 2015) về tội "Làm nhục người khác".

Nói về mong muốn trước khi phiên xử diễn ra, chị H tâm sự: "Tại phiên xử, nếu bị cáo Thiện khai báo thành khẩn, đúng sự thật, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải và gửi lời xin lỗi thì tôi sẽ cân nhắc xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Còn ngược lại, nếu các bị cáo có ý chối tội, khai báo không trung thực thì tôi sẽ đề nghị HĐXX xử đúng quy định pháp luật".

Chia sẻ về cuộc sống sau khi sự việc xảy ra, chị H cho biết, khoảng một tháng trước, chị đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định, chị có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý giai đoạn đầu. Bản thân cần phải tự mình thoát ra, để trở về trạng thái tâm lý bình thường. 

"Về cơ bản cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường, không còn bị những ám ảnh như trước nữa. Hiện tại, vợ chồng tôi đã đón cô con gái nhỏ từ nhà ông bà nội trở về Bắc Ninh để cho cháu đi học lại bình thường", chị H chia sẻ.

Nạn nhân bị chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện làm nhục sẽ có những ý kiến bất ngờ tại tòa - Ảnh 2.

Hình ảnh chị H bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt quỳ dưới nền nhà (ảnh cắt từ clip)

Như Báo Gia đình và Xã hội thông tin, khoảng 23h30 ngày 17/8, chị H cùng bạn đi ăn tại quán nhắng nướng Hiền Thiện do Nguyễn Văn Thiện là chủ quán. Quá trình ăn tại đây, chị H gọi mấy món đồ nướng trong đó có món lòng non. Trong lúc ăn, chị H phát hiện trong lòng non có sán nên đã gọi nhân viên của quán để yêu cầu gặp người quản lý của quán ăn nhưng không được. Bức xúc trước hành vi ứng xử của nhân viên quán, chị H ngừng ăn rồi thanh toán tiền và đi về.

Sau đó, chị H có lên một nhóm Facebook chuyên review đồ ăn ở Bắc Ninh nói rằng quán nhắng nướng Hiền Thiện có sán. Đọc được thông tin trên, Thiện cho rằng việc đăng tải của chị H sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của quán, sợ sẽ mất khách nên tìm thông tin của nạn nhân này. Thông qua Facebook của chị H, Thiện tìm hiểu biết được nạn nhân bán hải sản ở xã Phương Liễu (huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Thiện hẹn gặp chị để hỏi tại sao lại đăng tin làm mất miếng ăn, mất uy tín của Thiện.

Tối 18/8, chị H đến gặp Thiện như đã hẹn. Tại quán nhắng nướng Hiền Thiện, Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị H phải quỳ xuống nền nhà để nói chuyện. Khi ấy, Thiện ngồi trên ghế phía trước, chửi bới, đe dọa, chỉ mặt chị H, đồng thời bắt nạn nhân phải ký bản tường trình với nội dung xin lỗi (do Thiện đọc cho Lăng Văn Vân viết trước đó) và đính chính thông tin đã đăng trên mạng xã hội facebook.

Thiện đưa điện thoại di động của mình cho Lăng Văn Vân để quay video và phát trực tiếp trên Facebook có tên "nhắng nướng Hiền Thiện". Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Bắc Ninh đã triệu tập chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện là Nguyễn Văn Thiện lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thiện đã khai nhận hành vi phạm pháp luật của mình.

Tối 19/8, Thiện bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố, bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi "Làm nhục người khác". Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ vai trò đồng phạm của Lăng Văn Vân (là nhân viên quán) nên đã tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng với đối tượng này.

Điều 155. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

.......

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top