Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có được từ chối nhận cha nếu vợ mang thai của tình cũ?

Thứ sáu, 09:56 18/03/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Từ ngày vợ mang thai, tôi đã nghe nhiều người xì xào chuyện cháu bé không phải là con mình mà là con của người tình cũ. Tôi không tin nên bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán của thiên hạ.

Khi cháu được 7 tháng tuổi, một số người đến chơi đều nói cháu không giống tôi. Vì thế trong một lần cho con đi tiêm chủng, tôi lén đưa đi giám định ADN thì phát hiện cháu không phải là con đẻ của mình. Bức xúc, tôi làm đơn gửi tòa xin ly hôn nhưng không chấp thuận vì đứa trẻ mới được 8 tháng tuổi. Xin hỏi, tòa án từ chối có đúng không? Liệu tôi có thể từ chối đứng tên trong giấy khai sinh của cháu với tư cách người cha được không?

Mai Thanh Hùng (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa)

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, có thể chia làm hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là việc tòa án từ chối thụ lý đơn xin ly hôn của bạn. Khoản 3, Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: “Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi”. Như vậy, việc tòa án bác đơn ly hôn của anh khi cháu bé được 8 tháng tuổi là phù hợp theo quy định của pháp luật. Việc quy định như vậy là để đảm bảo cho quyền lợi tốt nhất của đứa trẻ khi sinh ra.

Vấn đề thứ hai là việc bạn đứng tên trong giấy khai sinh của cháu bé với tư cách người cha. Đối với vấn đề này sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp thứ nhất, bạn coi cháu bé như con ruột của mình và không quan tâm tới việc giám định ADN. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về việc xác định cha, mẹ: “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng”.

Bên cạnh đó, Khoản 4, Điều 1, Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực quy định về Thủ tục đăng ký khai sinh thì khi đăng ký khai sinh cho trẻ em phải xuất trình Giấy đăng ký kết hôn. Do đó, bạn hoàn toàn có quyền xuất trình Giấy đăng ký kết hôn để đứng tên khai sinh cho cháu bé với tư cách người cha.

Trường hợp thứ hai, bạn không thừa nhận cháu bé là con. Khoản 2, Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về việc xác định cha, mẹ: “Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được tòa án xác định”. Ngoài ra, tại Mục 5 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định, khi có người yêu cầu tòa án xác định một người nào đó là con của họ hay không phải là con của họ thì phải có chứng cứ. Về nguyên tắc người có yêu cầu phải cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp. Trong trường hợp cần thiết, tòa án có thể yêu cầu giám định gien theo quy định của pháp luật. Do đó, khi có quyết định của tòa án với nội dung cháu bé không phải là con của bạn thì bạn hoàn toàn có quyền không đứng tên trong giấy khai sinh của cháu.

Luật gia Bùi Thị Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top