Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chụp “mát mẻ” cho hơn 20 gái bán dâm, “nhiếp ảnh gia” lĩnh án

Thứ tư, 18:45 26/08/2015 | Pháp luật

Huy được gái bán dâm "nhờ” tạo dáng, tạo kiểu, chụp các tư thế khỏa thân để mời chào khách cùng những lời lẽ khiêu gợi sau mỗi bức ảnh rồi đăng tải lên Internet.

Trần Quang Huy (SN 1980, trú tại xã Phú Xuân, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Môi giới mại dâm”. Đồng phạm của bị cáo này còn có “tú bà” Nguyễn Thị Thu Hòa (cũng SN 1980, ở phường Thụy Khuê, Tây Hồ), song chỉ bị đề cập xử lý theo khoản 1 về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, chiều 25/11/2014, qua kiểm tra hành chính tại 2 khách sạn, nhà nghỉ ở phố Trần Duy Hưng và Nguyễn Thị Định, lực lượng CATP Hà Nội bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của Trần Quang Huy. Trước khi bị bắt, Huy làm nghề chụp ảnh nhưng từ cuối năm 2012, đối tượng đã lao vào con đường môi giới mại dâm.

Vì có chút vốn nghề, Huy được hàng loạt gái bán dâm nhờ chụp các tư thế khỏa thân, rồi đăng tải lên một số trang web. Nhiều gái bán dâm còn nhờ Huy viết những lời lẽ đầy khiêu gợi, mời chào mọi người mua dâm và gắn với những bức ảnh cùng số điện thoại liên hệ.

CQĐT xác định, từ cuối năm 2012 đến tháng 1/2015, Huy đã chụp ảnh ít nhất 20 cô gái khỏa thân từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau rồi đẩy lên Internet. Chi phí Huy được gái bán dâm trả là 2 triệu đồng/người. Tổng số tiền Huy thu lời bất chính về hành vi phạm tội là 30 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa.

Tại CQĐT, Huy khai nhận trong số hàng chục cô gái yêu cầu chụp ảnh có Trần Thị N (SN 1995, ở quận Hoàng Mai) là nhân viên “gái gọi” trong đường dây của Nguyễn Thị Thu Hòa nên N không phải trả tiền cho Huy. Tuy nhiên, sau mỗi lần đi khách thì N phải chi một phần tiền công môi giới cho Hòa. Sau đó Hòa lại trích ra một phần để trả tiền duy trì hình ảnh cho Huy.

Tại phiên tòa ngày 24/8/2015, Huy khai nhận không có công ăn việc làm ổn định, do có tay nghề chụp ảnh nên cuối năm 2012 đã nhận chụp ảnh khỏa thân cho gái bán dâm rồi đăng lên các trang mạng để quảng cáo mại dâm ở nhiều khách sạn, nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn Hà Nội.

Trong khi “hành nghề”, anh ta lập nhiều nick khác nhau như Don Tran, Vu Khac Tiep, rồi vào trang web thiendia… để post ảnh khỏa thân của gái bán dâm và bài viết quảng cáo bán dâm đưa lên mạng.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Quang Huy 36 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thu Hòa 8 tháng tù giam cùng vì tội Môi giới bán dâm.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top