Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuẩn bị xử phúc thẩm vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Thứ năm, 12:13 07/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau bản án được tuyên hồi tháng 1/2020, cả 3 bị cáo trong vụ án học sinh tử vong trên xe đưa đón của trường phổ thông liên cấp Gateway đều có đơn kháng cáo.

Ngày 18/5 tới đây, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Hoàng Long (SN 2013) trên xe ô tô đưa đón học sinh của trường phổ thông liên cấp Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm Nguyễn Bích Quy (nhân viên đưa đón học sinh); Doãn Quý Phiến (lái xe ô tô đưa đón học sinh) và Nguyễn Thị Thuỷ (giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Long). Trong đó 2 bị cáo Quy và Phiến bị xét xử về tội "Vô ý làm chết người", bị cáo Thuỷ bị xét xử về tội: " Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hồ sơ của cơ qua tố tụng cho thấy, vào ngày 6/9/2019 bà Quy và ông Phiến có nhiệm vụ đưa đón học sinh từ nhà đến trường phổ thông liên cấp Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội). 

Cháu Long được xác định lên xe từ điểm đón tại nhà riêng. Sau khi đến trường và cho các học sinh xuống, ông Phiến lái xe về bãi gửi. Đến chiều cùng ngày, ông này ra lấy xe thì phát hiện cháu Long đã tử vong.

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ học sinh tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway - Ảnh 1.

Trường Phổ thông liên cấp Gateway (ảnh tư liệu)


Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đây là vụ án không có đồng phạm, tuy nhiên hành vi của 3 bị cáo nói trên đã khiến cháu Long tử vong trên xe do bị bỏ quên.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 1/2020, TAND quận Cầu Giấy đã tuyên bị cáo Nguyễn Bích Quy 24 tháng tù; Doãn Quý Phiến  15 tháng tù cùng về tội "Vô ý làm chết người", theo quy định tại Điều 128 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Giáo viên chủ nhiệm lớp nạn nhân là Nguyễn Thị Thuỷ bị tuyên 12 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Thủy còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ giáo viên trong thời hạn 1 năm. 

Sau bản án sơ thẩm, cả 3 bị cáo trong vụ án đều kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Bích Quy kháng cáo cho rằng mình không phạm tội "Vô ý làm chết người" và nêu ra 10 lý do kháng cáo. 

Bị cáo Phiến kháng cáo, đề nghị xem xét lại tội danh của mình. Bị cáo Thuỷ kháng cáo xin xem xét, giảm nhẹ mức hình phạt.

Ngoài ra, Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà (đơn vị ký hợp đồng đưa đón học sinh với trường Gateway) cũng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại mức bồi thường dân sự.

Tại phiên sơ thẩm, phía công ty này bị TAND quận Cầu Giấy tuyên phải bồi thường cho nạn nhân 249 triệu đồng thay cho 2 bị cáo Quy và Phiến.

Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong 1 ngày.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top