Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ nhà lĩnh 12 năm tù vì chém gục tên trộm

Thứ hai, 15:38 21/06/2021 | Pháp luật

Phát hiện nhóm trộm cắt khóa để đánh cắp xe ba gác, chủ nhà vác kiếm truy sát khiến một trong 3 tên trộm bị đa chấn thương, tổn hại 67% sức khỏe.

Ngày 21/6, TAND Hà Nội tuyên Lê Văn Anh (32 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) 12 năm tù về tội Giết người.

Liên quan vụ án, Nguyễn Bá Dũng (35 tuổi) lĩnh 15 tháng tù, Quyền Văn Ước (50 tuổi) bị phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Cùng tội này, Nguyễn Văn Long (33 tuổi) bị tòa tuyên 10 tháng tù treo.

Theo HĐXX, khuya 24/2/2020, Dũng cùng Ước và Long rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Họ chuẩn bị bình xịt hơi cay, đèn pin và nhiều vật dụng khác rồi đi trên 2 xe máy đến khu vực xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.

Rạng sáng hôm sau, khi đi qua nhà Văn Anh, nhóm trộm thấy chiếc xe ba gác đỗ ven đường. Long được phân công cảnh giới, Ước dùng kìm cắt khóa còn Dũng đấu dây diện để nổ máy xe.

Chủ nhà lĩnh 12 năm tù vì chém gục tên trộm - Ảnh 1.

Nguyễn Bá Dũng (hàng trên, bên trái), Lê Văn Anh (hàng trên, bên phải) và 2 bị cáo còn lại. Ảnh: N.T.

Phát hiện nhóm gây án khi xem camera an ninh, Văn Anh ra khỏi nhà, hô hoán rồi cầm thanh kiếm uy hiếp nhóm của Dũng. Thấy chủ nhà, Ước và Long lên xe máy bỏ đi, còn Dũng chạy bộ tìm cách tẩu thoát.

Bản án xác định khi Văn Anh dùng kiếm truy đuổi, Dũng xịt hơi cay để chống trả đối phương. Trong lúc giáp mặt nhau, Dũng liên tục van xin nhưng vẫn bị chủ nhà chém nhiều nhát khiến nạn nhân bất động.

Một số người dân cùng Công an xã Vĩnh Quỳnh phát hiện sự việc, đưa Dũng đi cấp cứu kịp thời nên người này không tử vong. Kết luận giám định cho thấy nạn nhân tổn hại 67% sức khỏe.

Ngày 25/2/2020, Lê Văn Anh đến Công an huyện Thanh Trì trình diện và trình bày sau khi gây án đã vứt thanh kiếm rồi bỏ đi. Tại tòa, bị cáo khai do bức xúc khi bị Dũng xịt hơi cay nên dùng kiếm tấn công.

HĐXX xác định nhóm của Dũng cấu kết thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe ba gác trị giá khoảng 8 triệu đồng. Căn cứ vai trò phạm tội của từng người, tòa đưa ra phán quyết như trên.

Đối với Lê Văn Anh, HĐXX đánh giá bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm nhiều lần tấn công Nguyễn Bá Dũng. Hành vi này đã cấu thành tội Giết người, nên tuyên phạt 12 năm tù.

Theo Hoàng Lam

Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top