Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chống người thi hành công vụ

Thứ sáu, 04:07 09/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ Phạm Thị Phương (SN 1987, trú tại TP Thái Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vào khoảng 11 giờ ngày 2/8, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện vụ tổ chức đánh bạc tại nhà Phạm Thị Phương và bắt giữ 6 đối tượng chạy ra ngoài (bên trong nhà vẫn khóa). Khi Công an khám xét khẩn cấp nhà của Phương phát hiện trong nhà của đối tượng có tất cả 13 người. Lúc này, Phương chống đối quyết liệt, giằng lệnh, hô cướp, la hét và cùng nhiều người ở bên ngoài xông vào đe dọa nhằm giúp các đối tượng ở trong nhà trốn ra ngoài...   
 
T.P
 
Bắt 2 đối tượng bắn nhầm người
 
Công an tỉnh Hải Dương đã bắt hai đối tượng Hoàng Văn Long (SN 1990, trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, Hải Dương) và Dương Đại Vương (SN 1992, ở TP Uông Bí, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi giết người và che giấu tội phạm. Theo xác minh, khoảng 21 giờ ngày 2/8, anh Nguyễn Bá Ngọc (SN 1966, trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh) đang ngồi ăn cơm thì bất ngờ bị 2 đối tượng ập vào trước cửa nhà, dùng súng ngắn bắn trọng thương. Công an đã làm rõ hai đối tượng trên là hung thủ gây ra vụ trọng án trên. Tại CQĐT, Long khai nhận do mâu thuẫn với ông Trương Văn Chi (cạnh nhà anh Ngọc) nên chúng đã tìm đến sát hại nạn nhân này nhưng đã bắn nhầm.   
 
Đoàn Quang
 
Chém hàng xóm vì túi rác
 
Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Thắng (53 tuổi, trú tại ngõ I, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo xác minh, khoảng 15 giờ ngày 1/8, bà Lê Thị Thẽo để túi rác sang phía nhà Thắng nên giữa bà Hoàng Thị Hòa (vợ Thắng) và bà Thẽo xảy ra xô xát. Lúc này, Thắng đang ngủ trong nhà liền vùng dậy, cầm theo con dao gọt hoa quả chém vào tay phải của bà Thẽo khiến nạn nhân bị thương. Được mọi người can ngăn nhưng Thắng tiếp tục lao vào nhà lấy một con dao khác định chém bà Thẽo. Rất may cán bộ Đồn Công an số 1(Từ Liêm) kịp thời xuất hiện, ngăn chặn vụ việc trên.     
 
T.S
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top