Chồng có thể làm đại diện trong quan hệ kinh doanh của vợ chồng không?
GiadinhNet - Vợ chồng tôi cùng mở nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó, tôi trực tiếp quản lý nhà hàng. Tôi có là đại diện hợp pháp của hai vợ chồng trong quan hệ kinh doanh đó không?
Trường hợp vợ chồng tôi có thỏa thuận về việc đưa tài sản chung vào kinh doanh thì tôi có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó không? Vợ tôi có phải chịu trách nhiệm liên đới đối với những giao dịch trong quan hệ kinh doanh do tôi thực hiện không?
Nguyễn Văn Tuấn
(quận Kiến An, TP Hải Phòng)
Trả lời:
Về vấn đề đại diện, theo quy định tại Điều 25, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì một trong hai người trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh có thể làm đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó. Nếu trước khi tham gia kinh doanh mà vợ chồng có thỏa thuận khác thì sẽ tuân theo thỏa thuận đó. Đối chiếu quy định trên đây, anh hoàn toàn có thể là đại diện hợp pháp của hai vợ chồng trong quan hệ kinh doanh, trừ trường hợp anh và vợ mình có thỏa thuận khác trước thời điểm vợ chồng anh tham gia kinh doanh.
Về nội dung thứ hai, Điều 36 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải lập thành văn bản”. Trường hợp anh và vợ có thỏa thuận về việc đưa tài sản chung vào kinh doanh thì anh có quyền tự mình thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản chung đó mà không phải hỏi ý kiến vợ. Để thỏa thuận về việc đưa tài sản chung vào kinh doanh có giá trị pháp lý thì anh và vợ mình phải thể hiện ý chí này của hai người bằng văn bản.
Về trách nhiệm liên đới đối với những giao dịch trong quan hệ kinh doanh do vợ, chồng thực hiện, Khoản 1, Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này”.
Như vậy, đối với những giao dịch trong quan hệ kinh doanh của anh thì vợ anh sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới với các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch mà anh đại diện cho vợ chồng thực hiện.
Luật gia Bùi Thị Hằng
(Công ty Luật INTERCODE)
Chủ tịch Tân Hoàng Minh được dẫn tới tòa, hàng nghìn nhà đầu tư cùng đội mưa đến tham gia phiên xét xử
Pháp luật - 44 phút trướcGĐXH - Được triệu tập đến phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh với tư cách người bị hại, ngay từ sớm đã có rất đông các nhà đầu tư đội mưa đến làm thủ tục tham dự.
Tạm giữ hình sự 4 phụ nữ chuyên lừa tiền của người cao tuổi
Pháp luật - 1 giờ trướcTại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng thủ đoạn tìm những người cao tuổi, người dân tộc thiểu số làm nghề bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh
Pháp luật - 1 giờ trướcTừ sáng sớm nay, 19/3, hàng nghìn bị hại đã đổ về trụ sở TAND TP Hà Nội để làm các thủ tục tham dự phiên xét xử vụ án Tân Hoàng Minh.
Người phụ nữ bị một đối tượng chặn xe, đâm gục giữa đường
Pháp luật - 13 giờ trướcCơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt người đàn ông đâm gục một phụ nữ đi xe máy trên đường ở huyện Bình Chánh, TPHCM.
Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội
Pháp luật - 15 giờ trướcCầm trên tay tấm thẻ "Cảnh sát quốc tế" giả , hai đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản đối với du khách quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội.
Mở lại phiên phúc thẩm 'mẹ nữ sinh giao gà' ở Điện Biên
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Theo dự kiến, ngày 19/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân vụ án 'nữ sinh giao gà' bị sát hại năm 2019) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng
Pháp luật - 20 giờ trướcÁp dụng chiêu “mua đắt bán rẻ”, Lê Nguyễn Quý Minh đã thực hiện màn lừa “cực độc” khiến 41 người “sập bẫy”. Kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của những người bị hại.
Vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị tước bằng lái xe 2 tháng
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, nữ tài xế đã bị Công an huyện Vĩnh Bảo lập biên bản vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe 2 tháng và phạt 5 triệu đồng.
Vụ nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản ở Hà Nội: Căn nguyên của hành vi phạm tội tới từ đâu?
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng sử dụng tuýp sắt hàn dao phóng lợn, liên tiếp chặn người đi đường để cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội, gây bức xúc dư luận.
Lời khai của tài xế xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều phương tiện ở Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcTại trụ sở công an, tài xế xe bán tải khai vì không có giấy tờ xe, sợ bị công an thu giữ phương tiện nên bỏ chạy và đâm, va nhiều phương tiện ở Hà Nội.
Mánh khóe lập khống hồ sơ rút tiền của nữ Hiệu trưởng và kế toán mầm non ở Hải Dương
Pháp luậtGĐXH - Để giải quyết các khoản nợ và có kinh phí chi cho các hoạt động chung nhà trường cũng như quan tâm đến đời sống của cán bộ, giáo viên; Nga đã câu kết, chỉ đạo kế toán lập khống các loại hồ sơ, chứng từ để rút tiền từ ngân sách nhà nước.