Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chính quyền địa phương nói gì về kẻ hiếp dâm trẻ em bị bắt sau 20 năm lẩn trốn?

Thứ ba, 19:46 13/03/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - "Cho đến thời điểm này, địa phương chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ cơ quan điều tra...", Chủ tịch UBND xã Nhân Huệ cho biết.

'Hành trình' lẩn trốn gần 20 năm của kẻ hiếp dâm trẻ em "Hành trình" lẩn trốn gần 20 năm của kẻ hiếp dâm trẻ em

GiadinhNet - Lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng trong quản lý thủ tục giấy tờ, đối tượng làm hộ chiếu và trốn sang Nga.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sau gần 20 năm lẩn trốn truy nã về tội hiếp dâm trẻ em, đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1983), trú tại thôn Chí Linh 2, xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh (Hải Dương) vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ khi y làm thợ máy trên tàu du lịch.

Liên quan đến sự việc trên, trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phan Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Nhân Huệ cho biết: “Cho đến thời điểm này, địa phương chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ cơ quan điều tra. Tuy nhiên, thông qua báo chí tôi có biết sự việc trên và đối tượng Hải là công dân của xã chúng tôi quản lý”.

Theo ông Cảnh, do sự việc xảy ra đã lâu cho nên khi có thông tin Cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt được Hải, người dân địa phương cũng bàn tán, nhưng đến thời điểm này cũng ít ai nhớ được sự việc xảy ra như thế nào.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị bắt giữ khi đang làm thợ máy ở trên tàu. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị bắt giữ khi đang làm thợ máy ở trên tàu. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Ông Đỗ Văn San – Trưởng công an xã Nhân Huệ thông tin, đối tượng Hải là con thứ trong gia đình có 5 chị em. Hiện tại, bố mẹ Hải tuổi cao đang sinh sống ở địa phương cùng con gái nhỏ của đối tượng.

“Khi tôi còn làm việc ở bên Nga có gặp Hải làm nghề thợ may chui nhưng không biết cùng quê và Hải lấy tên là Thương. Chỉ đến khi có thông tin từ cơ quan điều tra về xác minh và nhìn ảnh thì tôi mới nhận ra. Theo học bạ còn lưu tại trường tiểu học xã Nhân Huệ thì đối tượng Hải sinh năm 1983”, ông San cho biết.

Nói về bé L., lãnh đạo UBND xã Nhân Huệ cho hay, hiện tại nạn nhân đã xây dựng gia đình và có con. Từ khi có thông tin bắt được đối tượng có hành vi hiếp dâm bé L. đến nay, gia đình nạn nhân chưa có phản ứng gì nhiều, bởi lẽ sự việc đã xảy ra quá lâu.

Trước đó, đầu năm 1999 đối tượng Hải đã có hành vi hiếp dâm bé gái tên L. (SN 1995, hàng xóm) sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và lấy chứng minh nhân dân của anh Phạm Văn Thương (bạn đối tượng) để làm giấy tờ tùy thân.

Tiếp đó, đối tượng làm hộ chiếu và trốn sang Nga lao động chui và đến đầu năm 2015 thì về nước sinh sống như vợ chồng với chị Vũ Thị T (SN 1977), trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện (cùng tỉnh Hải Dương).

Do kinh tế gia đình khó khăn, cho nên Hải ra thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xin làm thợ máy trên tàu và bị các trinh sát Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, tiến hành bắt giữ khi y đang làm việc trên tàu du lịch.

Được biết, sau khi di lí về Hải Dương, đối tượng Hải bị tạm giam tại Công an thị xã Chí Linh để phục vụ điều tra.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top