Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chém vợ 5 nhát vì không được ân ái sau chầu nhậu

Thứ ba, 21:12 01/12/2015 | Pháp luật

Trước tòa, người vợ ngượng ngùng nói từng nhiều lần bị chồng bạo hành vì không đáp ứng nhu cầu tình dục, nhưng chưa bao giờ bị chém "thừa sống thiếu chết" như lần này.

Theo bản án ngày 1/12 của TAND Hà Nội, một buổi trưa về nhà sau chầu nhậu, Vinh muốn "tình cảm" nhưng vợ không đồng ý. Sẵn hơi men, lại nghe thách thức “có giỏi thì xuống đây mà chém”, Vinh đã vung dao 5 nhát khiến vợ bị tổn hại hơn 50% sức khỏe.

Tại phiên tòa hôm nay, vợ Vinh thừa nhận thiếu bình tĩnh khi không thuyết phục chồng chọn thời điểm khác mà còn thách thức trong lúc anh ta vừa say vừa nóng giận. Trong các câu trả lời HĐXX, chị thận trọng sử dụng ngôn từ để cho thấy hành vi của chồng không phải mang tính chất côn đồ.

Thái độ của người đàn bà ngoài 30 tuổi này khiến nhiều thành viên HĐXX bất ngờ, hỏi đi hỏi lại “có bị sức ép từ ai không?”. Chị cũng cho hay không đòi bị cáo phải bồi thường thiệt hại với lý do: “Vợ chồng không có tích lũy, làm đến đâu tiêu hết đến đó, giờ đòi bồi thường tôi biết anh ấy chẳng lấy đâu ra”.

Lê Quang Vinh chờ tuyên án. Ảnh: B.Hà
Lê Quang Vinh chờ tuyên án. Ảnh: B.Hà

 

Trả lời về cuộc sống thường nhật của vợ chồng chục năm qua, chị cho hay bị cáo là người sống biết điều dù hay nóng tính và cục cằn. Chị từng nhiều lần bị chồng đánh với lý do tương tự, có hôm phải nhập viện lúc nửa đêm nhưng "chưa lần nào nặng như thế này”.

Lắc đầu, một nữ thẩm phán phân tích: “Hành động của chồng chị là bạo lực gia đình. Chị đã nhiều lần bị bạo hành, lần này may thoát chết, chứ nếu không thì hai đứa con nhỏ biết phải làm sao?”.

Nữ thẩm phán chủ tọa tiếp lời: “Chúng tôi không muốn khoét sâu vào nỗi đau và mâu thuẫn của vợ chồng chị nhưng lẽ ra từ lâu rồi sau những lần chồng say rượu và bạo hành, chị phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc để tìm hướng giải quyết”.

Người vợ cúi đầu không đáp, còn bị cáo Vinh nói rành rọt: “Khi tôi say rượu cũng không nhận thức được hành vi của mình nên đã có những hành động không phải, mong vợ thông cảm”.

Tuy nhiên suốt phiên xử anh này không hề quay lại một lần nhìn vợ hay nói lời xin lỗi khiến một thẩm phán phải nhắc nhở: "Chưa thấy bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi gì cả. HĐXX đã tạo điều kiện nhưng không thấy bị cáo xin lỗi vợ lấy một câu”. Nghe xong, Vinh cũng chỉ cúi đầu.

Trước thái độ của chồng, người vợ trình bày: “Tôi tha thứ cho anh ấy chỉ vì hai đứa con, còn bản thân tôi vẫn chưa thể tha thứ được. Mong tòa giảm án cho anh ấy sớm về với các con”.

Cho hay trước đây không trông chờ gì vào chồng, giờ thì lại càng không, người vợ quả quyết: "Sau chuyện này tôi sẽ giải thoát cho mình, sẽ ly hôn”.

HĐXX cho rằng việc người vợ không chết sau khi bị chém nhiều nhát nằm ngoài ý muốn của bị cáo nên tuyên phạt Vinh 14 năm tù về tội Giết người. “Say rượu không thể là tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo. Mâu thuẫn không có gì to tát nhưng bị cáo đã lựa chọn hành vi côn đồ để thỏa mãn cơn giận”, bản án kết luận.

Theo Bảo Hà/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top