Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung nghi phạm Hàn Quốc sát hại gia đình đồng hương rồi đốt xe phi tang ở Sài Gòn

Thứ hai, 13:31 06/01/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng gây ra án mạng cho gia đình người Hàn Quốc Lee Hyeong Won từng tốt nghiệp trường nha khoa ở Philippines, nhưng không thể lấy được chứng chỉ hành nghề nha sĩ.

Ngày 6/1, Công an TPHCM đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lee Hyeong Won (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ để điều tra thêm hành vi trộm cắp tài sản của Lee Hyeong Won.

Chân dung nghi phạm sát hại gia đình Hàn quốc rồi đốt xe phi tang - Ảnh 1.

Nghi phạm Lee Hyeong Won (đeo kính) lúc bị bắt. Ảnh: ĐV

Tại cơ quan điều tra, Lee Hyeong Won khai rằng ở Hàn Quốc làm dược sĩ và đã sang Việt Nam được 7 lần. Lần nhập cảnh cuối cùng có hạn thị thực là ngày 1/12.

Tại Việt Nam, Lee Hyeong Won khai để có tiền tiêu xài phải đi phát tờ rơi. Cũng theo lời khai, Lee Hyeong Won bị trầm cảm và biết nhà bà Jung Yuong Sook có tài sản nên lên kế hoạch đột nhập gia đình đồng hương để chiếm đoạt.

Khoảng 1h30 ngày 21/12, Lee Hyeong Won đột nhập vào nhà gia đình bà Jung Yuong Sook lấy dao ở bếp. Lúc này, bà Jung Yuong Sook phát hiện nên Lee Hyeong Won dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ông Yoon Sang Yong (50 tuổi) phát hiện cũng bị Lee Hyeong Won dùng dao đâm và cắt cổ nằm gục. Người con gái 16 tuổi của 2 vợ chồng phát hiện chạy lên tầng 4 thì Lee Hyeong Won đuổi theo uy hiếp và yêu cầu cô gái quay lại phòng ngủ để lấy tài sản đưa cho mình. Hoảng sợ nên cô gái quay lại phòng lấy khoảng 3 triệu đồng đưa cho Lee HyeongWon.

Lúc này, Lee HyeongWon yêu cầu cô gái mở két sắt để lấy tiền nhưng cô này không biết mật khẩu.

Lợi dụng lúc Lee HyeongWon không để ý, thiếu nữ 16 tuổi bỏ chạy. Lee HyeongWon lấy 3 triệu đồng, 4 ĐTDĐ và xe hơi rời khỏi căn nhà.

Chân dung nghi phạm sát hại gia đình Hàn quốc rồi đốt xe phi tang - Ảnh 2.

Chiếc ôtô bị đốt cháy. Ảnh: Zing

Sau khi gây án, nghi phạm chạy về gần cầu Thủ Thiêm, quận 2 đốt xe phi tang rồi về phòng trọ. Quá trình tẩu thoát, Lee Hyeong Won vứt toàn bộ 4 chiếc ĐTDĐ còn tiền thì lấy tiêu xài.

Khai nhận về nguyên nhân đốt chiếc xe, Lee Hyeong Won khai là khó bán và nếu để di chuyển thì không rành đường nên chạy tới khu vực vắng (quận 2) đốt phi tang.

Ngoài ra, Lee Hyeong Won còn khai rằng sau khi gây án gã còn đến phòng trọ của một người bạn Hàn Quốc trộm số tiền 2000 USD. Tuy nhiên, hiện người này chưa trình báo và công an đang tiếp tục làm rõ.

Chân dung nghi phạm sát hại gia đình Hàn quốc rồi đốt xe phi tang - Ảnh 3.

Hình ảnh nghi phạm được camera ghi lại.

Theo một nguồn tin, Lee Hyeong Won tốt nghiệp trường nha khoa ở Philippines, nhưng không thể lấy được chứng chỉ hành nghề nha sĩ và chuyển đến Việt Nam. Anh ta làm việc tại một vài quán bar và đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ nha sĩ tại Việt Nam.

Nguồn tin này cho biết: "Anh ta không đủ khả năng tự thuê phòng riêng nên phải sống chung với những người khác".

Được biết, nghi phạm bị bắt tại một khách sạn ở Q.1, TP.HCM, khi chưa kịp xuất cảnh rời Việt Nam sau khi gây án. .

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top