Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung kẻ sát hại vợ và con trai 2 tuổi rồi chạy về khóc nức nở với mẹ

Thứ hai, 13:51 04/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi xuống tay sát hại vợ và con trai, đối tượng chạy về nhà mẹ đẻ khóc nức nở xin lỗi mẹ sau đó ra công an đầu thú.

Liên quan đến vụ việc chồng sát hại vợ và con trai 2 tuổi, ngày 3/5, Công an quận Tây Hồ cho biết đã bắt Quách Văn Nam (31 tuổi, trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ) để làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Nam được xác định đã dùng dao sát hại chị Dương Khắc H. (SN 1999, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và cháu Quách Phú T. (SN 2018). Hai nạn nhân là vợ và con trai của Nam.

Chân dung kẻ sát hại vợ và con trai 2 tuổi rồi chạy về khóc nức nở với mẹ - Ảnh 1.

Căn phòng nơi xảy ra án mạng đã bị niêm phong để điều tra. Ảnh: ICT VN

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án đối tượng có biểu hiện không bình thường, tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Nam đưa về trụ sở để điều tra.

Theo lời kể của bà Nga (mẹ đẻ của Nam): "Tôi đi chợ về, gặp nó ở nhà (nhà bà Nga đang ở). Nó khóc, bảo không hầu hạ được mẹ nữa rồi. Tôi hỏi có chuyện gì thì nó nói con vừa giết vợ với con trai, lúc đó tôi cũng không tin là thật. Nói xong, nó đi bộ lên trụ sở công an phường tự thú".

Kể về đứa con trai gây trọng tội, bà Nga cho biết, bà lấy chồng sinh được người con trai là Nam, sau đó chồng bà bỏ đi. Hàng ngày, bà đi nhặt đồng nát kiếm sống, còn vợ chồng Nam sống trên tầng 2 của căn nhà 3 tầng nhỏ do bà ngoại của Nam năm nay đã 90 tuổi làm chủ. Ở đây, Nam đi làm nuôi vợ con và chăm sóc, phụ bà ngoại thu tiền trọ của mấy người thuê ở dưới tầng 1.

Chân dung kẻ sát hại vợ và con trai 2 tuổi rồi chạy về khóc nức nở với mẹ - Ảnh 2.

Người mẹ bất hạnh bỗng chốc mất con dâu và cháu nội, còn con trai thì vướng lao lý.

Theo lời bà Nga, Nam là người thương mẹ, thương bà. Bình thường Nam đi làm, trước khi đi làm Nam đều mua phở cho bà ngoại ăn, đi làm về lại nấu ăn phục vụ bà. Bà Nga cũng xác nhận, con trai và con dâu hay to tiếng với nhau, nhưng ai cũng nghĩ do vợ chồng khắc khẩu, còn trẻ nên thế.

Bà Nga cho biết, Nam chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ học. Khoảng 14-15 tuổi, nghi phạm có khoảng thời gian chơi bời, nghịch ngợm phải đi trại giáo dưỡng. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành thì không có bất kỳ điều tiếng nào nữa.

Sau khi lấy vợ, cuộc sống hôn nhân không được hòa thuận, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nạn nhân trong những cuộc cãi cọ đã tuyên bố con trai 2 tuổi không phải con đẻ của nghi phạm.

Chân dung kẻ sát hại vợ và con trai 2 tuổi rồi chạy về khóc nức nở với mẹ - Ảnh 3.

Quách Văn Nam bị bắt giữ sau khi sát hại vợ và con. Ảnh: VNN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 2/5, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Quách Văn Nam (SN 1989, Tây Hồ, Hà Nội) đã dùng dao chém tử vong vợ là chị D.K.H. (SN 1999, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và con trai Quách Phú.T. (SN 2018).

Sau khi gây án sát hại dã man vợ con, đối tượng Quách Văn Nam có biểu hiện không bình thường, tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Nam đưa về trụ sở; đồng phối hợp với đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Theo nguồn tin, đối tượng Nam có nhiều tiền án, tiền sự. Hiện Nam đang bị tạm giữ tại Công an quận Tây Hồ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng thương tâm trên.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top