Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung kẻ 'điên tình' dùng mìn để níu kéo tình cảm tại Phú Thọ

Thứ năm, 11:12 14/03/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Vốn là kẻ lưu manh có hạng và quen với cảnh 'cơm tù' nên khi bị người yêu 'bỏ rơi', Trung đã dùng tới mình để níu kéo tình cảm.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt Lã Đức Trung (SN 1970) để điều tra về hành vi đe dọa giết người. Trước đó, để níu kéo tình cảm với người yêu, Trung đã dùng mìn như một áp lực hòng trả thù cô gái này.

Ngày 12/3, ông Nguyễn Văn Huấn (SN 1972, hộ khẩu thường trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn) có đơn gửi cơ quan công an huyện tố cáo bị đối tượng Lã Đức Trung gọi điện đến đe dọa sẽ cho nổ mìn, nếu không cho lấy con gái là Hà Thu H (SN 1998)...

Trung đe doạ anh ta đã gài 1 quả mìn ở bụi tre nhà ông Hà Văn Lược ( SN 1947, ở xóm Giác 1, xã Thu Cúc) là bố vợ của anh Huấn, ngoài ra hắn ta còn gài 2 quả mìn khác trên địa bàn xã Thu Cúc.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ gồm Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng kỹ thuật hình sự và các đơn vị chức năng, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường.

Quá trình khám nghiệm cơ quan chức năng phát hiện 1 vật thể lạ mầu đen, kích thước 30x20 cm, được gói bằng ni lông băng dính mầu đen, nghi là vật liệu nổ.

Quá trình tháo gỡ vật liệu khả nghi này gặp nhiều áp lực, bởi theo lời đe doạ của đối tượng thì thời gian kích nổ là từ 8h30 phút đến 8h45 phút.

Trước tình hình này, các lực lượng chức năng đã phải tiến hành phong tỏa hiện trường và phối hợp với chính quyền xã Thu Cúc di dời các hộ dân xung quanh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 8h45 phút cùng ngày, vật thể lạ tại cổng nhà ông Lược đã được tháo dỡ, nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, đây là loại mìn tự chế có bán kính sát thương khá lớn.

Vào thời điểm này, Công an tỉnh Phú Thọ cũng xác định được danh tính của nghi phạm là Lã Đức Trung.

Trung là đối tượng có tiền án về tội đe doạ giết người. Trước đây, Trung từng dùng mìn để đe doạ nhà vợ cũ.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường (ảnh tư liệu)
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường (ảnh tư liệu)

Xác định việc bắt giữ Trung rất nguy hiểm bởi sự manh động của đối tượng nên Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Hải Dương, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an).

Đến trưa 12/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được Trung khi tên này đang ở tại phường Trần Hưng Đạo – TP Hải Dương – tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận vào tháng 7/2018, anh ta quen với chị H và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Quãng thời gian yêu nhau, Trung khai đã “chăm lo” cho H đủ đầy, không thiếu gì và đã tính chuyện lâu dài …

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung thấy chị H có biểu hiện lạ, đơn cử như việc thường xuyên nhắn tin cho chị H nhưng chị này không hồi đáp. Vì thế, Trung nhiều lần dùng “nắm đấm” để níu kéo tình cảm.

Trung cũng khai nhận, hắn ta từng khống chế, đưa chị H về nhà của mình để giam giữ. Lần đó, H may mắn trốn thoát được ra ngoài nên vội bỏ về quê sinh sống.

Bực tức, Trung dùng nhiều cách hòng bắt chị H quay lại nhưng không được nên đã nghĩ đến việc dùng thuốc nổ để gây áp lực...

Ngày 5, 6/3, Trung đã đến khu vực mỏ than Cẩm Phả thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh mua 2 thỏi thuốc nổ cùng 1 kíp nổ của một người đàn ông không biết tên tuổi. Sau đó, đối tượng đã chế biến thành quả mìn hẹn giờ...

Ngày 11/3, Trung đi xe khách từ Hải Dương lên Sơn La. Khoảng 1h ngày 12/3, đối tượng đến khu vực xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn. Do nhiều lần đến nhà H nên đối tượng biết rõ vị trí của căn nhà đã chọn đặt quả mìn hẹn giờ tại bụi tre nhà ông Hà Văn Lược...

Sau đó, Trung bắt xe khách về thành phố Hải Dương. Trên đường đi, đối tượng đã nhắn tin vào máy điện thoại của ông Nguyễn Văn Huấn thông báo về việc mình đã đặt mìn; gây áp lực yêu cầu gia đình phải cho H lấy hắn thì sẽ hướng dẫn cách tháo kíp nổ.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 48 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top