Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo: Trẻ thiểu năng trí tuệ dễ trở thành mục tiêu của “yêu râu xanh”

Thứ ba, 14:15 21/03/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo tố cáo, lợi dụng cháu C còn nhỏ tuổi và đầu óc chậm phát triển, Q đã dụ dỗ bé tới trụ sở công ty mình chơi rồi xâm hại cháu...

Cháu C vẫn hoảng sợ, lúc nào cũng ôm lấy mẹ. Ảnh: X.T
Cháu C vẫn hoảng sợ, lúc nào cũng ôm lấy mẹ. Ảnh: X.T

Nỗi đau của người mẹ

Những ngày qua, người dân sinh sống tại thị trấn Cao Thượng (huyện Tân Yên, Bắc Giang) vô cùng phẫn nộ trước sự việc một nhân viên của công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) trên địa bàn có hành vi xâm hại tình dục đối với bé gái 12 tuổi. Theo đó, nghi phạm được xác định là Q (49 tuổi, trú tại huyện Tân Yên). Nạn nhân là cháu Nguyễn Phạm Bảo C (SN 2005).

Ôm đứa con gái nhỏ tội nghiệp trong lòng, chị Phạm Thị H (SN 1970, mẹ cháu C) nghẹn ngào, chiều 12/3, sau khi đi tập thể dục cùng con gái về, chị H vào bếp để chuẩn bị bữa cơm tối. Trong lúc đó, cháu C xin phép mẹ ra đường chơi cùng các bạn. Tới khoảng 18h cùng ngày, bất ngờ cháu C chạy về nhà khóc lóc thảm thiết. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị H gặng hỏi con gái xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này, cháu C chỉ vào bộ phận sinh dục nói bị chú Q gần nhà đánh.

Hốt hoảng, chị H đưa con gái vào nhà tắm để kiểm tra. Chị bỗng chết lặng khi phát hiện tại vùng kín của cháu C rỉ máu và có vết trầy xước. Chị H lập tức gọi điện thông báo cho người con trai lớn về nhà. Ngay sau đó, gia đình chị đã tới nhà bà Hoàng Thị Hà - Trưởng khu phố để trình báo vụ việc. Sau đó, bà Hà hướng dẫn chị H đưa con gái lên trụ sở Công an huyện Tân Yên để trình báo nhờ sự giúp đỡ. Tại cơ quan công an, cháu C đã kể lại sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tân Yên đã vào cuộc điều tra. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã đưa cháu C đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên để tiến hành giám định. Tại đây, các bác sỹ kết luận, nạn nhân bị rách màng trinh, trong âm đạo có vết xước dài 1,5cm gây chảy máu, phía ngoài âm đạo có vết trầy xước. Có máu ở hai bên đùi và quần. Thân thể không xây xát.

Đến sáng 13/3, cháu C tiếp tục được đưa lên Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang để tiếp tục giám định. Hiện tại, phía Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang cũng có kết quả tương đồng với với Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên. Còn Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bắc Giang đang gửi mẫu lên Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) để xét nghiệm.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình nạn nhân

Nhìn vẻ mặt của cô con gái nhỏ khi tiếp xúc với người lạ, chị H không kìm nén được cảm xúc. Thương con bao nhiêu, chị lại càng căm phẫn đối tượng đã có hành vi đồi bại với con mình bấy nhiêu. “Từ hôm xảy ra vụ việc, đêm ngủ con gái tôi thường xuyên mê sảng, giật mình thon thót. Miệng cháu luôn miệng nói “Mẹ ơi mẹ đừng đi, mẹ ở với con, con sợ lắm. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết ghì chặt con gái vào lòng, nước mắt giàn giụa”, chị H giãi bày.

Nói về sự việc xảy ra với em gái mình, anh Nguyễn Thành L bức xúc: “Sau khi nhận được thông tin, tôi đã lập tức từ chỗ làm về nhà. Lúc này, tôi thấy mẹ và em gái đang ôm nhau ngồi khóc bên nhà bác Trưởng khu phố. Được sự hướng dẫn, tôi đã đưa mẹ và em gái lên Công an huyện trình báo. Đến sáng hôm sau, tôi có xin xác nhận của một số hộ xung quanh về sự xuất hiện của đối tượng Q vào thời điểm chiều hôm đó”.

Được biết, cháu C là con gái út trong gia đình có 2 anh em. Ngay từ nhỏ, cháu đã có những biểu hiện chậm phát triển. Chính vì lý do đó mà hiện tại đã 12 tuổi nhưng cháu vẫn chỉ mới học lớp 4 ở trường tiểu học gần nhà. Anh L cho biết thêm: “Anh em tôi sống với mẹ từ nhỏ do bố đã bỏ nhà đi biệt tích. Để nuôi anh em tôi, mẹ tôi làm đủ mọi nghề. Em tôi ít nói và ngoan, mỗi khi đi học về thường ở nhà chứ ít khi ra ngoài. Chẳng thể ngờ rằng, Q đã lợi dụng lúc gia đình không để ý, dụ dỗ em tôi rồi thực hiện hành vi đồi bại. Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là cơ quan chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc. Xử lý đúng người đúng tội, không để kẻ thủ ác có cơ hội thực hiện thêm hành vi tương tự”.

Liên quan tới vụ việc trên, bà Hoàng Thị Hà - Trưởng khu phố xác nhận vụ việc. Bà Hà cho biết, Q không phải là người địa phương mà công ty XKLĐ của Q có trụ sở tại khu phố. Được biết, Q đã có vợ con, nhưng hiện đã ly dị. Đây là lần đầu tiên trong khu dân cư xảy ra sự việc trên. Hiện người dân khu phố có con nhỏ có chung tâm lý lo lắng, hoảng sợ.

X.Thắng – T.Khang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 20 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Top