Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái kết đắng cho đối tượng cướp máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở Hải Dương

Thứ sáu, 14:50 24/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy 48 tháng tù giam với tội danh Cướp giật tài sản theo Điều 171, Bộ luật hình sự.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 9/4, sau khi ăn cơm tại nhà bố vợ, đối tượng Lê Quang Huy (SN 1982), trú tại khu Đỗ Xá, phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) điều khiển xe ô tô chở theo vợ, con để về nhà. Tuy nhiên khi đi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Hợp Tiến đã không chấp hành việc đo thân nhiệt của lực lượng chức năng, đồng thời cướp máy đo thân nhiệt tại chốt bỏ chạy.

Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với để điều tra về hành vi cướp giật tài sản của bị cáo Huy.

Cái kết đắng cho đối tượng cướp máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 2.

Khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (24/4), Tòa án nhân dân huyện Nam Sách mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Quang Huy với tội danh cướp giật tài sản theo Điều 171, Bộ luật hình sự . Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huy 48 tháng tù giam.

Trước đó, vào khoảng 20h05 tối 9/4, sau khi ăn giỗ ở nhà bố vợ tại xã Thanh Quang (cùng huyện Nam Sách) và trong bữa cơm có sử dụng rượu, đối tượng Huy điều khiển xe ô tô 34A-17479 về nhà tại TP. Hải Dương. Thời điểm này trên xe ô tô có chở vợ, con và lưu thông từ thôn La Đôi (xã Hợp Tiến) hướng ra tỉnh lộ 390.

Cái kết đắng cho đối tượng cướp máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 3.

Bị cáo Lê Xuân Huy bị HĐXX tuyên phạt 48 tháng tù giam. Ảnh: R.Nguyễn

Khi đi đến vị trí chốt kiểm dịch COVID-19 tại Cổng chợ La, thành viên của chốt kiểm dịch ra tín hiệu dừng xe và kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, đối tượng có thái độ bất hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ. Khi thành viên chốt cho xem nhiệt độ cá nhân, bất ngờ Huy giật máy đo thân nhiệt tại chốt rồi điều khiển xe bỏ chạy. Khi đi đến một chốt kiểm dịch khác trên địa bàn huyện Nam Sách, đối tượng tiếp tục trốn kiểm tra thân nhiệt.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Sách phối hợp lực lượng chức năng điều tra, xác minh vụ việc để tìm đối tượng thực hiện hành vi trên. Biết không thể trốn thoát, đến khoảng 21h50 tối cùng ngày, Huy đã đến Công an huyện Nam Sách trình báo và thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top