Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái giá phải trả từ cuộc tình ngang trái

Thứ hai, 19:19 14/09/2015 | Pháp luật

Là anh cả của 2 đứa em trong một gia đình làm nông nghiệp, sau khi học xong lớp 12, Hiếu đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang. Cuối năm 2003, Hiếu thuê trọ ở xóm 8 Trung Môn và quen biết với bà Nguyễn Thị Thu Minh và hai người nhận nhau là đồng hương Nam Định. Từ đó, mối quan hệ cô cháu ngày càng thân thiết.

Trong lần công tác Trại giam Vĩnh Quang (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), chúng tôi gặp phạm nhân Đồng Văn Hiếu (32 tuổi, quê ở xã Ỷ Lan, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), nguyên là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang, thụ án chung thân về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Với tội đặc biệt nghiêm trọng đáng lẽ Hiếu sẽ chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình, tuy nhiên với sự cẩn thận trách nhiệm cao trong quá trình phá án, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm ra chi tiết quan trọng giúp Hiếu thoát án tử hình…

Là anh cả của 2 đứa em trong một gia đình làm nông nghiệp, sau khi học xong lớp 12, Hiếu đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang. Cuối năm 2003, Hiếu thuê trọ ở xóm 8 Trung Môn và quen biết với bà Nguyễn Thị Thu Minh và hai người nhận nhau là đồng hương Nam Định. Từ đó, mối quan hệ cô cháu ngày càng thân thiết. 

Phạm nhân Đồng Văn Hiếu trải lòng về quá khứ sai lầm.

 Bà Minh thường xuyên quan tâm giúp đỡ những lúc Hiếu gặp khó khăn, giới thiệu làm gia sư, cho Hiếu vay tiền. Từ quan hệ thân mật và theo lời khai của Hiếu, bà Minh đã cho xem ảnh rất kích động… dẫn đến việc hai người nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Khi phát hiện bạn tình có người con gái khác (học cùng lớp), bà Minh tìm mọi cách ngăn cản, đe dọa nếu không chấm dứt quan hệ với cô gái sẽ tố cáo với nhà trường và bạn bè về việc Hiếu lấy trộm tiền và cả những lần hai người thân mật với nhau.

Với ý định đoạn tuyệt với mối tình ngang trái, khoảng 23h ngày 12/10/2004, Hiếu đi một mình đến nhà bà Minh. Khi đến nơi thấy bà Minh đã đóng cửa, tắt điện, Hiếu gọi: “Cô Minh ơi”, nhận ra tiếng Hiếu, bà Minh dậy mở cửa. Trong lúc nói chuyện, khi nạn nhân cúi xuống định đóng chốt cửa, Hiếu đã lấy đoạn gậy gỗ thường dùng để chống cánh cửa đập mạnh vào gáy.

Bà Minh gục tại chỗ, Hiếu bế đặt nằm lên giường nhưng thấy nạn nhân còn thở, anh ta đã tiếp tục thực hiện đến cùng hành vi tội ác. Sau đó, Hiếu vác thi thể nạn nhân đi thẳng về hướng nhà Văn hóa xóm 8 để giấu xác, trước khi thực hiện hành vi này, Hiếu tháo 1 dây chuyền và 1 nhẫn kim loại trên người bà Minh và mang về đựng vào chiếc lọ nhựa chôn giấu dưới đống gạch gần chỗ Hiếu ở trọ…

“Hơn 10 năm trong trại giam, tôi vẫn không thể quên khoảng khắc cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang nói với tôi, khi ấy tôi thấy mình như trút được gánh nặng, bước sang một thế giới khác. Thông qua chị cho tôi gửi lời hỏi thăm tới các anh ấy,  nhất định tôi sẽ “cải tà quy chính” để không phụ lòng của các cán bộ Công an ấy…”, Hiếu chia sẻ.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện một tờ giấy cài ở cửa phòng trọ của Hiếu. Ngày đó, hai cô gái cùng khu trọ khi thấy tờ giấy cài trên cánh cửa đã tò mò lấy ra đọc, nội dung bên trong được xác định là do bà Minh viết có lời lẽ đe dọa, Hiếu không quay về sẽ thông tin cho mọi người biết về mối quan hệ “thầm kín” giữa Hiếu và bà Minh…

Theo CAND Online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top