Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết thảm của cô gái khai mới "quan hệ" với người yêu cũ

Thứ năm, 17:18 04/06/2015 | Pháp luật

Trong lúc cãi vã, chị Bạc đã nói với chồng chuyện mình mới "quan hệ" với người yêu cũ khiến gã đàn ông nổi cơn cuồng ghen, ra tay giết vợ rồi bỏ trốn.

Người phụ nữ tên Đặng Thị Bạc (SN 1992, tự “Lan”, quê Cà Mau) đã có chồng và con nhưng cuộc tình không suôn sẻ nên cả 2 đã chia tay. Sau khi ly dị, chị Bạc gửi con cho bố mẹ ở quê để lên Sài Gòn làm ăn kiếm sống.

Tại đất Sài thành, chị làm cho một quán cà phê. Với nhan sắc đậm đà của "gái một con" và chất giọng miền Tây ngọt lịm, người phụ nữ này đã làm đắm say không ít gã đàn ông.

Năm 2011, chị Bạc có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên C. Trong khoảng thời gian này, Trương Văn Huệ (SN 1979, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, làm trong ngành xây dựng) cũng là một đối tượng "trồng cây si", yêu say đắm người con gái Cà Mau.

Để tiếp cận, Huệ thường xuyên đến quán cà phê nơi chị Bạc làm để tiếp cận người đẹp. Mặc dù biết chị Bạc đã từng ly dị, có con riêng và đang có quan hệ tình cảm với anh C. nhưng Huệ vẫn không từ bỏ mà kiên nhẫn lặng lẽ theo đuổi.

Tình cảm của Huệ được đền đáp sau 2 năm khi người phụ nữ một con đồng ý kết hôn với gã vào tháng 2 năm 2014 trong niềm vui của 2 bên gia đình.

Sau khi dọn về chung một mái nhà, cả 2 vợ chồng thuê một phòng trọ ở đường Phạm Hữu Lầu (phường Phú Mỹ, quận 7).

Huệ và vợ trong lễ cưới năm 2014 (Ảnh: ĐSPL)

Những tưởng hạnh phúc như vậy là đã trọn vẹn và là quyết định nghiêm túc của cả 2 bên nhưng trong thời gian sống với Huệ, chị Bạc vẫn lén lút qua lại với người đàn ông tên C.

Đã có những cuộc cãi vã, những cơn ghen tuông nổ ra nhưng rồi lại được xoa dịu. Tuy nhiên, đời sống gia đình có dấu hiệu rạn nứt, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều hơn và đến tháng 4/2014, chị Bạc đã quyết định dọn ra sống cùng bạn ở thị trấn Nhà Bè.

Mặc dù sống ly thân nhưng Huệ vẫn hàng ngày qua chỗ vợ trọ để mua đồ ăn sáng rồi đưa vợ đi làm, tối đón về nhà trọ với hy vọng hàn gắn cuộc hôn nhân để vợ lại về sống chung.

Buổi tối định mệnh và cơn ghen tuông cuối cùng

Cũng như mọi ngày, hôm 27/5/2014, Huệ đến đón vợ đi làm rồi tối đón về chỗ trọ. Hôm đó, Huệ muốn vào phòng nói chuyện với vợ để hàn gắn tình cảm.

Phòng trọ nơi xảy ra án mạng (Ảnh: ĐSPL)

Trong lúc chị Bạc đi tắm, Huệ thấy điện thoại của vợ đang cắm sạc gần đó có tin nhắn đến. Mở ra xem thì gã đàn ông bất ngờ khi thấy một người lạ xưng hô vợ- chồng với vợ mình.

Huệ khai tại cơ quan công an, ldo nổi cơn ghen tuông, truy hỏi vợ thì chị cho biết đó là tin nhắn của người đàn ông tên C. người yêu cũ mà trước khi lấy Huệ chị vẫn qua lại.

Huệ còn khai rằng, do vợ không tỏ ra hối hận mà còn nói về chuyện 1 tuần trước đã vào khách sạn để ngủ với người yêu cũ và lấy Huệ không phải vì yêu.

Nghe thấy thế, gã đàn ông bị "cắm sừng" tháo sợi dây dù dùng phơi quần áo trong phòng và hỏi vợ: “Bà có tin tôi giết bà không?”.

Thấy chồng tức giận nhưng chị Bạc không xoa dịu mà ngồi xuống nền nhà và tỏ thái độ thách thức. Huệ tức giận cầm sợi dây dù siết cổ vợ đến chết.

Bị cáo Trương Văn Huệ cúi đầu nhận tội (Ảnh: NLĐ)

Sau khi ra tay giết đi người phụ nữ mình từng yêu đến độ si mê, Huệ cầm điện thoại của vợ, khóa cửa phòng trọ rồi lấy xe máy bỏ đi.

Gã đàn ông lang thang tại các quán cà phê ở Q.7, đến 28/5/2014, được gia đình vận động, Huệ đã đến Công an P.Bình Thuận, Q.7 đầu thú.

Hôm qua (3/6), TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Huệ 15 năm tù giam về tội “giết người”.

Theo Soha/Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 13 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top